Trường đại học "xuống tay" hàng chục tỷ đồng hút người học

Hoài Nam

(Dân trí) - Trước ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhiều trường ĐH ở TPHCM đưa ra các chính sách học bổng có giá trị hàng chục tỷ đồng để hỗ trợ và cả "thu hút" người học.

Hút người học bằng học bổng tiền tỷ

Trước tình hình phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM (UEF) thông tin áp dụng chính sách học bổng không giới hạn cho thí sinh tham gia xét tuyển vào trường với các mức từ 25%, 30%, 50% và 100% học phí. 

Trường duy trì chính sách này để phần nào góp phần giảm tải về tài chính cho thí sinh có nguyện vọng xét tuyển và học tập tại trường, nhất là trong ảnh hưởng của dịch bệnh như hiện nay. 

ThS. Phạm Doãn Nguyên, Giám đốc Trung tâm tư vấn của trường cho biết, hằng năm trường chi trung bình hơn 55 tỷ đồng học bổng cho các em thí sinh xét tuyển vào trường bằng các phương thức khác nhau. 

Trường đại học xuống tay hàng chục tỷ đồng hút người học - 1

Giữa dịch bệnh, hàng loạt Trường ĐH ở TPHCM đưa ra các gói học bổng tiền tỷ nhằm thu hút người học (Ảnh minh họa). 

Năm 2021, Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng (HIU) dành 20 tỷ cấp học bổng cho tân sinh viên. 

Trong đó, gói bổng tài năng với mức khoảng 50 triệu đồng/năm. Người học duy trì thành tích học tập tốt trong 4 năm ĐH thì mức học bổng khoảng 200 triệu đồng. Với học bổng Y khoa, ngành răng-hàm-mặt mức học bổng sinh viên nhận được trong suốt 6 năm ĐH tương ứng khoảng 1 tỉ đồng. 

Ngoài ra, trường dành học bổng cho tân sinh viên đạt giải quốc gia, quốc tế phù hợp chương trình đào tạo tương ứng 50% và 100% học phí; học bổng cho thí sinh xét tuyển và trúng tuyển vào Ngành Giáo dục mầm non...

PGS.TS Trần Tiến Khoa, hiệu trưởng Trường ĐH Quốc tế, ĐH Quốc gia TP.HCM cho biết, năm nay, trường dành hơn 32 tỷ đồng để cấp các suất học bổng toàn phần và bán phần. Kế hoạch này được trường đưa ra trong tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát, nhằm tạo điều kiện, động viên và khích lệ các thí sinh. 

Hơn 32 tỷ đồng này sẽ được Hội đồng tuyển sinh cấp xét cho những thí sinh đạt điểm cao trong đợt tuyển sinh đại học năm 2021 của nhà trường. Đặc biệt, trong đó, 3 ngành học được cấp các suất học bổng ưu tiên: Kỹ thuật Xây dựng, Kỹ thuật Không gian và Kỹ thuật Môi trường.

Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TPHCM công bố mức học bổng 36 tỷ đồng nhằm khuyến khích tài năng của các tân sinh viên tuyển sinh khóa 2021.

Với mức học bổng này, nhà trường cấp học bổng toàn phần trong 4 năm học cho 130 tân sinh viên ở hệ đào tạo nhân tài với 6 lớp thuộc các ngành robot và trí tuệ nhân tạo,  công nghệ thông tin (chuyên ngành trí tuệ nhân tạo), ngành công nghệ kỹ thuật ôtô,  ngành công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, ngành kỹ thuật điều khiển và tự động hóa và ngành logistics - quản lý chuỗi cung ứng.

Bên cạnh đó, trường cấp học bổng học kỳ 1 năm học đầu tiên bằng 50% học phí cho tân sinh viên xuất thân từ các trường chuyên, năng khiếu. Đồng thời cấp học bổng 50% cho các nữ sinh viên học 11 ngành kỹ thuật và 25% thuộc 7 ngành kỹ thuật khác. 

Hỗ trợ người học bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Trường ĐH Kinh tế TPHCM (UEH) triển khai gói hỗ trợ người học trị giá 25 tỷ đồng với chương trình giảm 5% học phí học kỳ giữa, học kỳ cuối 2021 cho người học và 1.000 suất học bổng hỗ trợ người học bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. 

Trường đại học xuống tay hàng chục tỷ đồng hút người học - 2

Nhiều trường ưu tiên các gói học bổng dành cho người học gặp khó khăn vì dịch bệnh Covid-19 (Ảnh minh họa).

Với gói học bổng 1.000 suất trị giá 5 tỷ đồng sẽ được trao cho người theo học tại trường có hoàn cảnh gia đình khó khăn, chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch Covid-19, không phân biệt bậc, hệ đào tạo.

Đặc biệt, học bổng này ưu tiên người học có cha mẹ là lực lượng tuyến đầu tham gia phòng chống dịch. 

Khuyến khích sinh viên có thành tích học tập tốt, hỗ trợ sinh viên hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Trường ĐH Công nghiệp TPHCM lập quỹ học bổng 60 tỷ đồng dành cho cả tân sinh viên tuyển sinh 2021 và sinh viên khóa cũ. 

Trong đó 35 tỷ đồng cho gói học bổng sinh viên có thành tích học tập xuất sắc và hỗ trợ cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng dịch Covid-19 là 25 tỷ đồng.