Trường Đại học Sư Phạm TPHCM ký kết hợp tác cùng Hệ thống Phổ thông FPT

Trường Thịnh

(Dân trí) - Chiều 15/3/2022, Hệ thống Phổ thông FPT (FPT Schools) và Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHSP TPHCM) ký thỏa thuận hợp tác triển khai các hoạt động chung về đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, trao đổi thực tập sinh…

Lễ ký kết được diễn ra tại Trường ĐHSP TPHCM với đại diện là GS.TS. Huỳnh Văn Sơn - Hiệu trưởng Trường ĐHSP TPHCM và Tiến sĩ Trần Ngọc Tuấn - Hiệu phó Trường Đại học FPT.

Trường Đại học Sư Phạm TPHCM ký kết hợp tác cùng Hệ thống Phổ thông FPT - 1
GS.TS. Huỳnh Văn Sơn - Hiệu trưởng Trường ĐHSP TPHCM (bên phải) và TS. Trần Ngọc Tuấn - Hiệu phó Trường Đại học FPT (bên trái) trong buổi lễ ký kết hợp tác.

Trong nội dung lễ ký kết, hằng năm Trường ĐHSP TPHCM sẽ tổ chức các khóa bồi dưỡng ngắn hạn, thường xuyên và tự chọn cho giáo viên, cán bộ quản lý của FPT Schools, trong đó chú trọng các nội dung mới như Giáo dục STEM, giáo dục kỹ năng sống, tổ chức hoạt động trải nghiệm, bồi dưỡng năng lực tư vấn cho giáo viên phổ thông. Bên cạnh đó, Trường ĐHSP TPHCM cũng triển khai hoạt động phối hợp bồi dưỡng giáo viên về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá đáp ứng Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, và các chương trình đào tạo đặc biệt… theo nội dung yêu cầu của FPT Schools.

Hai đơn vị cũng thỏa thuận về việc FPT schools sẽ tiếp nhận sinh viên của Trường ĐHSP TPHCM đến thực tập tại các trường thuộc Hệ thống Phổ thông FPT.

Về việc phát triển cơ sở giáo dục phổ thông chất lượng cao, hai bên sẽ hợp tác, trao đổi học thuật, kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi giữa Trường Trung học Thực hành ĐHSP TPHCM và FPT Schools.

Cuối cùng, về các hoạt động phục vụ cộng đồng, FPT Schools và ĐHSP TPHCM sẽ cùng hợp tác tổ chức các hoạt động tư vấn hướng nghiệp, chia sẻ kinh nghiệm cho học sinh trong việc tìm kiếm các nguồn học bổng tại các trường đại học trong nước và quốc tế; xây dựng quỹ học bổng dành cho sinh viên của Trường có hoàn cảnh khó khăn vượt khó, học giỏi.

Trường Đại học Sư Phạm TPHCM ký kết hợp tác cùng Hệ thống Phổ thông FPT - 2
Thỏa thuận hợp tác nhằm phát huy những tiềm năng, lợi thế của mỗi bên để triển khai các hoạt động chung về đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và học sinh.

Tại lễ ký kết thỏa thuận, GS.TS. Huỳnh Văn Sơn đại diện cho Trường ĐHSP TPHCM đánh giá rất cao nội dung bản thỏa thuận hợp tác giữa hai bên. Ông cho rằng buổi ký kết sẽ mở ra nhiều cơ hội mới để hai bên cùng triển khai những hoạt động chung trong đào tạo và bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực.

Chia sẻ trong buổi lễ ký kết, TS. Trần Ngọc Tuấn - Hiệu phó Trường ĐH FPT cho biết sự hợp tác với Trường ĐHSP TPHCM thể hiện sự quan tâm, đầu tư của hệ thống FPT Schools nhằm phát triển đội ngũ giáo viên chất lượng cao và không ngừng cải tiến chất lượng đào tạo để thực hiện sứ mệnh cung cấp giáo dục phổ thông đích thực, chất lượng cao, mang tính nhân bản, trong sạch, phù hợp với đông đảo người học. Cùng với đó, Tiến sĩ Tuấn cũng cho biết, với kế hoạch mở rộng Hệ thống Phổ thông FPT tại nhiều tỉnh thành trên cả nước, FPT Schools sẽ cần lực lượng lớn giáo viên chất lượng trên cả nước, từ đó sẽ mở ra cơ hội việc làm cho giáo viên, và hợp tác với nhiều trường sư phạm hàng đầu của Việt Nam.

Buổi ký kết đã diễn ra thành công tốt đẹp với sự đồng thuận cao của đôi bên, chuẩn bị cho một sự hợp tác lâu dài và hứa hẹn nhiều thành công, sự phát triển mạnh mẽ về cả chất lượng lẫn quy mô trong thời gian tới, mang lại những giá trị tốt đẹp cho xã hội.

Trường Đại học Sư Phạm TPHCM ký kết hợp tác cùng Hệ thống Phổ thông FPT - 3
Buổi ký kết diễn ra thành công tốt đẹp với sự đồng thuận cao của đôi bên.

Thông tin về Hệ thống Phổ thông FPT:

Thành lập vào năm 2013, Hệ thống Phổ thông FPT (FPT Schools) là hệ thống giáo dục chất lượng cao gồm 3 cấp Tiểu học, THCS, THPT với nhiều cơ sở tại các tỉnh thành trên toàn quốc. 

Với triết lý hành động "làm khác để làm tốt" Hệ thống trường phổ thông FPT - FPT Schools đã tiên phong kiến tạo trải nghiệm trưởng thành cho học sinh thông qua đào tạo kiến thức, kỹ năng và các cơ hội khám phá bản thân, hướng nghiệp trên quan điểm sáng tạo, thấu hiểu và dựa vào các nền tảng công nghệ giáo dục tiên tiến. Song song với chương trình theo chuẩn Bộ Giáo dục và đào tạo, FPT Schools tích hợp bổ sung các chương trình đào tạo quan trọng nhằm hướng tới sự phát triển toàn diện cho học sinh như chương trình ngoại ngữ, stem, công nghệ, chương trình phát triển cá nhân toàn diện theo chuẩn kỹ năng thế kỷ 21 và các môn học mang bản sắc Việt Nam...

Sau 9 năm hoạt động, FPT Schools đã có mặt tại Hà Nội, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Cần Thơ, mở mới cơ sở Bắc Ninh, Hải Phòng trong năm 2022 và tiếp tục mở rộng hoạt động tại nhiều tỉnh thành trong những năm tới.