Trên 150.000 thí sinh trượt tốt nghiệp lần 2

(Dân trí) - Trong tống số hơn 300.000 thí sinh thi lại tốt nghiệp THPT lần 2, có đến hơn 50% thí sinh đã lại thi trượt. Với các hội đồng thi có dấu hiệu bất thường, Bộ GD-ĐT sẽ thanh tra và thẩm định chấm lại.

Thông tin được Bộ GD-ĐT công bố trong buổi họp báo chiều qua, 11/9.

Theo Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng, sau 2 lần thi, tỷ lệ tốt nghiệp ở bậc THPT là gần 87%. Cả nước có 15 tỉnh đỗ trên 90% sau cả 2 lần thi. Trong đó, địa phương có tỉ lệ tốt nghiệp cao nhất là Hải Dương với 98,48%; tiếp theo là Thái Bình 97,83%; Nam Định 97,64%.

Riêng Hà Nội, do sáp nhập với Hà Tây nên tỷ lệ cả 2 lần chỉ đạt 86,84% và xếp thứ 25/63 trong bảng xếp hạng theo tỷ lệ tốt nghiệp toàn quốc (năm 2007 đạt 94,81% và đứng thứ 4/64).

Một số đơn vị có tỷ lệ tốt nghiệp thấp nhất toàn quốc năm 2007, nay có tỷ lệ tốt nghiệp tăng khá lớn: Tuyên Quang tăng 47,65% (năm ngoái là 40,21%, năm nay đạt 87,86%); Sơn La tăng 25,07% (năm ngoái là 48,33%, năm nay đạt 73,40%); Hà Giang tăng 24,28% (năm ngoái là 57,89%, năm nay đạt 82,17%)...

Đối với hệ Bổ túc, có 10 địa phương đạt tỉ lệ tốt nghiệp cả hai lần trên 90%, trong khi đó chỉ còn 2 tỉnh có tỉ lệ tốt nghiệp dưới 20% là Sóc Trăng (17,63%) và Bạc Liêu (18,94%).

Như vậy, tính chung cả hai lần thi, kết quả tốt nghiệp THPT đạt 86,57% (tăng hơn 6% so với năm ngoái); Bổ túc đạt 67,21% (tăng hơn 21% so với năm ngoái).


Hồng Hạnh