Cần Thơ:

Trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho Đại học Tây Đô

(Dân trí) - Trường Đại học Tây Đô (Cần Thơ) vừa được trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục.

Trường ĐH Tây Đô là trường ĐH tư thục đầu tiên ở vùng ĐBSCL, được thành lập vào năm 2006, với sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng ĐBSCL.

Trường đào tạo 2 ngành trình độ CĐ, 19 ngành trình độ ĐH, 3 ngành trình độ thạc sĩ; trường hiện có hơn 8.400 sinh viên và học viên cao học đang học tập tại trường; đội ngũ giảng viên của trường có 612 người, trong đó có 7 Giáo sư, 18 Phó giáo sư, 80 Tiến sĩ và 327 Thạc sĩ.

Theo lãnh đạo trường ĐH Tây Đô, mục tiêu của trường là xây dựng và phát triển trường thành một cơ sở đào tạo ĐH và sau ĐH chất lượng cao, là cơ sở nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và đáp ứng nhu cầu xã hội về các lĩnh vực.

Từ ngày 21-25/12/2017, đoàn chuyên gia đánh giá ngoài của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - ĐH Quốc gia Hà Nội đã tiến hành khảo sát chính thức về việc kiểm định chất lượng giáo dục tại trường.

Kết quả khảo sát, thẩm định cho thấy chất lượng giáo dục của trường ĐH Tây Đô có 82% tiêu chí đạt yêu cầu, qua đó khẳng định uy tín, chất lượng của trường trong khu vực ĐBSCL và cả nước.

Ngày 30/3/2018, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - ĐH Quốc gia Hà Nội đã ký ban hành giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cho trường ĐH Tây Đô.

Ban lãnh đạo trường ĐH Tây Đô nhận giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục.
Ban lãnh đạo trường ĐH Tây Đô nhận giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục.

PGS.TS Võ Khắc Thường - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Hiệu trưởng trường ĐH Tây Đô cho biết, nhiệm vụ đặt ra cho nhà trường là không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng đào tạo mà trường đã đạt được, từng bước phấn đấu đến năm 2030 trở thành trường ĐH tư thục đa ngành hàng đầu khu vực ĐBSCL, trong đó hoạt động đào tạo ĐH chính quy phát triển ngang tầm khu vực Đông Nam Á.

“Nhận thức sâu sắc tình hình và nhiệm vụ trong giai đoạn mới, toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên và các bạn học viên, sinh viên hãy nêu cao quyết tâm và hành động thiết thực, phát huy thuận lợi, khắc phục khó khăn để thi đua dạy tốt học tốt”, Phó Hiệu trưởng Võ Khắc Thường nhấn mạnh.

H.H