TPHCM tăng hỗ trợ cho giáo viên vùng khó khăn lên mức 700.000đ

(Dân trí) - Bà Trần Thị Kim Thanh, phó giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM, cho biết thành phố đã duyệt tăng hỗ trợ cho 36 xã khó khăn trên địa bàn, trước đây mức hỗ trợ là 500.000đ/người/tháng thì hiện nay do vật giá tăng nên thành phố quyết định tăng 40%.

Như vậy, trung bình mỗi giáo viên, cán bộ công tác trong ngành giáo dục ở 36 xã khó khăn ở TPHCM sẽ được hỗ trợ từ 700.000 - 800.000đ/ tháng. Những xã khó khăn trên thuộc 5 huyện ngoại thành của TPHCM gồm Nhà Bè, Cần Giờ, Hóc Môn, Củ Chi và Bình Chánh.

Bên cạnh đó, thực hiện theo quyết định của Chính phủ, UBND TPHCM vừa quyết định hỗ trợ 200.000 đồng/tháng/người cho các giáo viên có hệ số lương dưới 3,0 (khoảng 2,1 triệu đồng trở xuống), hiệu lực từ tháng 4 đến tháng 12/2011.

Được biết, TPHCM là một trong những địa phương có nhiều chính sách cho đội ngũ giáo viên và người làm giáo dục. Trước đó, vào dịp Tết năm Tân Mão 2011, UBND thành phố cũng trích từ ngân sách nhà nước “thưởng” cho mỗi giáo viên 800.000đ/người.

Lê Phương