TPHCM: Đã có trường đại học thưởng Tết cao nhất 70 triệu đồng/người

Lê Phương

(Dân trí) - Thời điểm này, hầu hết các trường ĐH đều đã chi thưởng dịp tết Nguyên đán 2022, dù ảnh hưởng dịch bệnh mức thưởng vẫn tương đương năm ngoái, có trường thưởng cao nhất 70 triệu đồng/người.

Sau khi hội đồng trường họp bàn kế hoạch, trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TPHCM đã quyết định mức thưởng tết cho cán bộ, giảng viên và nhân viên năm nay. Theo PGS.TS Nguyễn Trường Thịnh - phụ trách Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TPHCM, tổng kinh phí thưởng Tết năm nay của trường trên 20 tỉ đồng.

Cụ thể, ngoài lương tháng 13, mỗi cán bộ nhân viên được thưởng thêm 20 triệu đồng. Tùy vào vị trí và mức lương, người được thưởng thấp nhất khoảng 30 triệu, cao nhất 70 triệu đồng.

TPHCM: Đã có trường đại học thưởng Tết cao nhất 70 triệu đồng/người - 1

Năm nay, các trường đại học vẫn duy trì mức thưởng tết như năm trước (ảnh: Mạnh Quân)

Như vậy, dù năm nay gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh nhưng mức thưởng vẫn duy trì như năm ngoái. Với mức 70 triệu đồng, đây là mức thưởng cao nhất được biết đến trong số các trường đại học tới thời điểm này.

Trong khi đó trường ĐH Công nghiệp TPHCM cũng dành tổng kinh phí thưởng năm nay gần 50 tỷ đồng, tăng nhẹ so với năm ngoái. Một đại diện trường cho biết, ngoài tiền lương tháng 13 thì mỗi cán bộ giảng viên được thưởng thêm trên 10 triệu đồng tùy vào vị trí làm việc. Bình quân tiền thưởng mỗi người nhận được khoảng 30 triệu đồng, người nhận thưởng thấp vào khoảng 22 triệu đồng.

Trước đó PGS.TS Trần Hoàng Hải, quyền Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TPHCM cho biết mặc dù năm nay dịch bệnh nên có nhiều khó khăn nhưng nhà trường vẫn cố gắng duy trì mức thưởng Tết như năm ngoái.

Theo đó mỗi cán bộ, giảng viên, nhân viên trường này được nhận tiền thưởng gồm 2 khoản, trong đó tiền tết gồm một tháng lương cứng (lương tháng 13) theo hệ số và thu nhập tăng thêm, khoản còn lại là tiền thưởng dựa vào hiệu suất công việc và kết quả bình xét thi đua cuối năm của mỗi cá nhân.

Các năm trước với người làm việc tại trường từ 12 tháng trở lên đủ điều kiện bình xét thi đua, số tiền thưởng tết được nhận dao động từ 11,8 - 45 triệu đồng tùy người. Còn đối với lương tháng 13 năm nay mỗi người tùy vị trí, thâm niên thì sẽ có các mức khác nhau như giảng viên trẻ mới ra trường dao động khoảng 8-12 triệu đồng, còn những người làm việc lâu năm sẽ nhận mức cao hơn.

Năm nay, trường ĐH Công nghệ thông tin TPHCM cũng tiền thưởng Tết Nguyên đán 2022 cho cán bộ, giảng viên và nhân viên trường với mức tương đương năm 2021. Với khoảng 5 tỷ đồng chia cho 300 người thì mức thưởng tết sẽ dao động từ 10 -30 triệu đồng/người.

Các trường ngoài công lập hầu hết đều áp dụng mức thưởng tháng 13 cho người lao động như ĐH Công nghệ TPHCM, ĐH Kinh tế- Tài chính TPHCM. Trường ĐH Hoa Sen cũng thưởng một tháng lương, tăng hơn năm ngoái 50%.

Một số trường đại học thưởng 50 - 70% lương tháng 13 như trường ĐH Gia Định, ĐH Quốc tế Hồng Bàng, ĐH Bà Rịa - Vũng Tàu. Riêng Trường ĐH Công nghệ Miền Đông thưởng đều mỗi cán bộ giảng viên nhân viên mức 2 triệu đồng.