TikTok đang tạo ra một thế hệ cha mẹ lý tưởng như thế nào?

Nguyễn Lê Hải Hà

(Dân trí) - TikTok giờ đây không chỉ là nền tảng để giới trẻ lan truyền những clip ngắn, mà còn dần trở thành kênh giao lưu giữa các bậc phụ huynh.

TikTok đang tạo ra một thế hệ cha mẹ lý tưởng như thế nào? - 1

"Phương pháp giáo dục mới bắt nguồn từ tư duy con cái cũng là cá thể độc lập và cần được tôn trọng. Vì vậy, cách dạy con đúng đắn nhất là sử dụng lời nói", một bà mẹ TikTok chia sẻ (Ảnh: News24).

Giãn cách xã hội đã khiến việc sử dụng mạng xã hội TikTok ngày càng trở nên phổ biến. Không chỉ các bạn trẻ, các bậc phụ huynh cũng sử dụng nền tảng này để chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm làm cha làm mẹ từ các chuyên gia hay các phụ huynh khác. Giờ đây, chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp những tài khoản TikTok chia sẻ các "mẹo vặt" làm cha mẹ, từ cách cho con bú cho tới phương pháp dạy con chuẩn mực.

Ngày càng nhiều video về phương pháp dạy con trên TikTok

Số liệu thống kê cho thấy tính đến thời điểm tháng 10 năm 2021, có tới 60% người sử dụng TikTok đang trong độ tuổi từ 18 đến 49. Điều này có nghĩa là nền tảng mạng xã hội này đang bị già hóa.

Trong số đó, có nhiều phụ huynh đã sử dụng TikTok để chia sẻ về trải nghiệm làm cha mẹ của mình.

Với lời khuyên đúng đắn cộng thêm sự sáng tạo và một chút khiếu hài hước, cộng đồng phụ huynh trên TikTok đang sử dụng mạng xã hội để cởi mở chia sẻ kinh nghiệm, giúp nhau tháo gỡ, giải quyết vấn đề đồng thời đưa ra một phương pháp giáo dục mới: làm cha mẹ lý tưởng.

Những cha mẹ lý tưởng trên TikTok

Trở thành cha mẹ lý tưởng là phương pháp giáo dục khuyến khích cha mẹ đồng hành cùng con và để con tự đưa ra lựa chọn thay vì gây áp lực.

Các tài khoản TikTok như Marcella Collier (@maartemami), tài khoản tự nhận "đã từng là mẹ hổ" hay người ủng hộ tích cực cho phong trào "dạy con tích cực" Destini Ann (@destini.ann) và cả chuyên gia tư vấn Rachael Rogers (@rachlynnrogers) là 4 trong số rất nhiều tài khoản trên TikTok theo đuổi và ủng hộ phong trào "dạy con đúng mực"

Rachael Rogers chia sẻ: "Phương pháp giáo dục này bắt nguồn từ tư duy con cái cũng là một cá thể và cần được tôn trọng. Vì vậy, cách dạy con đúng đắn nhất là sử dụng lời nói. Xu hướng này cũng giúp con trẻ có thể tự do làm điều mình muốn mà không sợ bị đánh giá, khiển trách hay sửa sai đồng thời chú trọng vào giai đoạn phát triển của con. Bên cạnh đó, nó cũng chỉ ra những vi phạm mà cha mẹ không nên mắc phải".

Cha mẹ hãy làm hết khả năng 

Với tầm ảnh hướng lớn của mình, những người theo xu hướng này trên TikTok đang chia sẻ lợi ích của phương pháp dạy con "đúng mực" đồng thời cổ vũ những người làm cha mẹ còn đang loay hoay với cách hành xử của con cái mình.

"Hãy làm những gì tốt nhất có thể" và đừng quá khắc nghiệt với con cái là thông điệp các TikToker theo xu hướng này muốn truyền tải.

Rogers chia sẻ: "Tôi đúc rút được kinh nghiệm khi dạy con ở nhà và chia sẻ chúng lên mạng xã hội. Từ đó, tôi giúp hàng trăm nghìn bà mẹ tạo ra yên bình cho chính tổ ấm của họ".

Theo www.news24.com