Tiếp sức cho những thiên thần nhỏ đến trường

Học bổng Parkson ra đời nhằm góp một phần nhỏ bé giúp đỡ các thiên thần nhỏ có thêm nghị lực để vượt qua hoàn cảnh khó khăn và tiếp tục vươn cao mơ ước.

Nhằm động viên và giúp đỡ các em học sinh có thêm nghị lực vượt qua hoàn cảnh khó khăn và vươn cao mơ ước, Parkson Việt Nam đã phối hợp cùng Sở Giáo dục - Đào tạo TP. Hải Phòng, Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh trao tặng học bổng cho hơn 4.000 học sinh nghèo vượt khó với tổng giá trị học bổng gần 2,5 tỷ đồng. Đây là năm thứ 4 chương trình Học bổng Chăm sóc Giáo dục - Parkson Educare 2011 diễn ra trên toàn quốc.

Tiếp sức cho những thiên thần nhỏ đến trường - 1

Khát vọng trẻ thơ
 
Nhìn những ánh mắt lấp lánh hạnh phúc cùng nụ cười tươi rói, hồn nhiên trên môi các em nhỏ ở buổi lễ trao học bổng, ít ai nghĩ rằng các em đều mang trong mình những căn bệnh hiểm nghèo hoặc có hoàn cảnh đáng thương.

Tiếp sức cho những thiên thần nhỏ đến trường - 2

Bé Thanh Ngân (Lớp 4 - Trường TH Chương Dương, quận 5, TP HCM) có hoàn cảnh gia đình hết sức thương tâm. Bố bỏ đi đã lâu, để lại trên đôi vai của mẹ nỗi lo cơm áo gạo tiền với 3 đứa con nhỏ thơ dại. Chị gái cả của Ngân bị bênh thận nặng nên không còn đủ sức đi học, anh trai kế cũng phải nghỉ học để đỡ đần phụ mẹ. Số tiền ít ỏi mẹ đi phụ bán hàng rong ở vỉa hè cho người ta chẳng thể lo đủ được một bữa ăn đủ đầy cho Ngân và các anh chị, mà tiền học, tiền chữa bệnh cứ mỗi lúc lại nhiều hơn. Thấu hiểu nỗi vất vả khó khăn của mẹ và gia đình, 4 năm liền Thanh Ngân đều đạt danh hiệu học sinh giỏi, tham gia tích cực các hoạt động do nhà trường phát động.
 
Bé Hoàng Anh - học sinh lớp 1B trường TH Đại Từ (P. Đại Kim - Quận Hoàng Mai) và Nguyễn Quốc Tiến, học sinh lớp 2A trường TH Nguyễn Đình Chiểu, Hà Nội là điển hình về nghị lực vươn lên của những thiên thần nhỏ. Trong cơ thể nhỏ bé kia, Hoàng Anh đang phải gồng mình chống trọi với căn bệnh ung thư máu vào giai đoạn cuối. Bị lên cơn sốt viêm màng não mủ quái ác khi mới chỉ được 28 ngày tuổi, sau 7 năm với biến chứng của thuốc chữa viêm màng não, em được gia đình và bác sĩ phát hiện bị ung thư hạch ác tính. Những tia hy vọng sống nhỏ nhoi chỉ vừa mới le lói khi em được chữa khỏi bệnh ung thư hạch thì chỉ 1 năm sau, Hoàng Anh được các bác sĩ phát hiện ung thư máu và được đưa vào bệnh viên Nhi điều trị đến bây giờ. Ốm đau liên miên ảnh hưởng đến việc học nên Hoàng Anh mới chỉ học lớp 1 trong khi em đã đủ tuổi là một học sinh lớp 5.
 
Còn Quốc Tiến là một học sinh khiếm thị, mồ côi mẹ từ năm 3 tuổi. Bố của Quốc Tiến là công nhân, với đồng lương ít ỏi mỗi tháng không đủ để chi tiêu và chăm lo cho cuộc sống của em. Mọi sự che chở, yêu thương và nuôi nấng Tiến đều trông chờ vào bà ngoại già yếu. Nhìn ánh mắt sáng ngời hanh phúc, chẳng ai nghĩ em là một người có hoàn cảnh đáng thương đến vậy. Tuy thiệt thòi hơn các bạn nhưng năm nào Tiến cũng đạt học sinh giỏi toàn diện và được thầy cô, bạn bè yêu quý.
 
Lê Mạnh Tuấn, HS lớp 5 trường Vĩnh Niệm, Hải Phòng cũng là một tấm gương vượt khó đáng tuyên dương. Cả gia đình em vẫn phải ở nhà nhà ông bà ngoại. Bố ốm nặng, không có sức lao động. Cuộc sống gia đình nhờ hết vào gánh hàng rau nhỏ nhoi của mẹ. Mỗi ngày, sáng sớm và sau giờ học, Tuấn đều phải phụ giúp thêm với mẹ để kiếm tiền đến trường. Gia đình khó khăn cùng thời gian học bài ít ỏi khiến Tuấn càng cố gắng nhiều hơn và em luôn là HS giỏi suốt 5 năm qua.
 
Chắp cánh ước mơ

Tiếp sức cho những thiên thần nhỏ đến trường - 3

Còn rất nhiều các em học sinh gặp hoàn cảnh khó khăn khác nhau: có em bị khuyết tật từ bé và gia đình hết sức khó khăn, có em mồ côi cả cha lẫn mẹ, nhiều em còn nhỏ nhưng đã phải vừa học vừa làm kiếm tiền phụ giúp gia đình… Học bổng Parkson ra đời nhằm góp một phần nhỏ bé giúp đỡ các thiên thần nhỏ có thêm nghị lực để vượt qua hoàn cảnh khó khăn và tiếp tục vươn cao mơ ước. Ông Lê Ngọc Điệp, Trưởng phòng Giáo dục Tiểu học, Sở Giáo dục đào tạo Tp.Hồ Chí Minh cho biết cho biết: “Qua 4 năm tổ chức, hàng ngàn học sinh đã được nhận học bổng này và các em vẫn duy trì được học lực cũng như nghị lực của mình. Chúng tôi tin rằng sự đồng hành này của Parkson với nền giáo dục sẽ góp phần nâng cao sự nghiệp giáo dục và trồng người và đóng góp vào sự phát triển của đất nước Việt Nam”. Những hoạt động như chương trình Education Care được Parkson thực hiện đã thể hiện rõ cam kết phát triển bền vững cùng thị trường Việt Nam của tập đoàn Parkson tại Việt Nam.