Quảng Nam:

Thực hư thông tin học sinh ở huyện miền núi ăn cơm chỉ với món thịt chuột

Công Bính

(Dân trí) - Lực lượng chức năng huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam đang phối hợp xác minh thông tin học sinh ở huyện này ăn cơm trắng chỉ với một món thịt chuột. Vụ việc đang gây xôn xao dư luận.

Ngày 12/9, trao đổi với báo chí, ông A Viết Sơn - Chủ tịch huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam - cho biết đã chỉ đạo Phòng GD-ĐT phối hợp với các cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra thông tin học sinh trên địa bàn huyện chỉ ăn cơm trắng với món thịt chuột, không có rau và cá.

Thực hư thông tin học sinh ở huyện miền núi ăn cơm chỉ với món thịt chuột - 1

Hình ảnh hộp cơm trắng chỉ với một món thịt chuột được người đăng tải cho là ở huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam (Ảnh: Mạng xã hội).

Vài ngày gần đây, trên mạng xã hội xôn xao hình ảnh hộp cơm trắng với duy nhất món thịt chuột được cho là của các em học sinh ở huyện vùng cao Nam Giang, Quảng Nam.

Theo hình ảnh, món thịt chuột chế biến sơ sài được các em học sinh tranh thủ ăn vội lúc ở trường đã khiến nhiều người nhói lòng.

Nội dung đăng tải trên mạng xã hội nêu: "Không phải một bữa cơm đầy đủ thịt cá, không phải hộp cơm đẹp đẽ được mẹ chuẩn bị cẩn thận mỗi buổi sớm trước khi đến lớp. Dưới đây là hình ảnh hộp cơm của một em học sinh vùng cao tại Nam Giang, Quảng Nam khiến nhiều người phải xót xa, không khỏi chạnh lòng".

Thực hư thông tin học sinh ở huyện miền núi ăn cơm chỉ với món thịt chuột - 2

Hình ảnh hộp cơm với bình luận và những ý kiến trái chiều đang gây xôn xao dư luận (Ảnh: MXH).

Sau khi hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều ý kiến bày tỏ sự xót thương với bữa ăn đạm bạc của học sinh ở vùng cao tỉnh Quảng Nam. Cũng không ít ý kiến cho rằng đây là món ăn rất đỗi bình thường của bà con địa phương.

Một tài khoản bình luận: "Thực đơn không hề có rau xanh, không có thịt cá mà chỉ là một hộp cơm nguội lạnh thế mà các em vẫn ăn một cách ngon miệng, nhìn vào những hình ảnh này thật khó ai có thể kiềm lòng. Đặc biệt, các em hầu hết đều là những học sinh lớp 1 lớp 2, thậm chí là mầm non".

Tài khoản H.D. bình luận: "Đó là bữa ăn thường ngày từ thời tổ tiên của chúng tôi quý vị ơi, quan trọng đồ ăn sạch. Bữa ăn ngon miệng không phải người nhìn quyết định mà là chính người trực tiếp ăn là người đánh giá đúng chất lượng bữa ăn đó".

"Chắc giáo viên là người thành phố, chứ ở Nam Giang món này ngon và bổ hơn gấp 10 lần cá, thịt. Giá của một con chuột này là 100 nghìn đồng rồi", một tài khoản khác chia sẻ.

Chủ tịch huyện Nam Giang cho hay bức ảnh này được chụp khi nào và ở trường nào thì nội dung bài viết không nhắc tới. Do đó, huyện gặp rất nhiều khó khăn trong việc xác minh. Hiện vẫn chưa tìm được người đăng tải thông tin này để xác minh hình ảnh trên có phải ở trường thuộc huyện Nam Giang hay không.

Chủ tịch huyện Nam Giang cũng nêu quan điểm lâu nay, món thịt chuột là món ăn phổ biến của đồng bào vùng cao trong các dịp lễ, tết. Đây là thức ăn bổ sung dinh dưỡng rất tốt.

Ông A Viết Sơn khẳng định tất cả học sinh thuộc diện bán trú trên địa bàn huyện đều được hỗ trợ tiền ăn trưa. Mỗi bữa ăn đều có đầy đủ rau, cá, thịt chứ không phải chỉ mỗi món thịt chuột như bài viết phản ánh.