Ngành giáo dục Quảng Trị:

Thực hiện mục tiêu “kép”, vừa phòng chống dịch bệnh, vừa đảm bảo dạy học

(Dân trí) - Ngành Giáo dục Quảng Trị chọn chủ đề năm học 2020-2021: “Nâng cao trách nhiệm, đạo đức, năng lực đổi mới, sáng tạo của nhà giáo, tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh”.

Ngày 29/8, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2019 - 2020 và triển khai nhiệm vụ năm học 2020 – 2021; tuyên dương các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong năm học.

Năm học 2019 - 2020 diễn ra trong bối cảnh tình hình kinh tế- xã hội gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid-19; ngành GD&ĐT tiếp tục tập trung thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục; năm học bản lề chuẩn bị các điều kiện cơ bản để triển khai chương trình sách giáo khoa mới... 

Thực hiện mục tiêu “kép”, vừa phòng chống dịch bệnh, vừa đảm bảo dạy học - 1

Ngành giáo dục Quảng Trị đã thực hiện thắng lợi 2 mục tiêu "kép" là vừa chống dịch vừa duy trì dạy học.

Ngành GD&ĐT Quảng Trị đã nỗ lực, quyết tâm và đạt được những kết quả tích cực. Chất lượng giáo dục đại trà được duy trì ổn định, chất lượng giáo dục mũi nhọn tiếp tục đạt thành tích đáng phấn khởi.

Công tác chuẩn bị các điều kiện để thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới đã được triển khai tích cực với quyết tâm cao.

Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm 2020, học sinh Quảng Trị đạt số lượng giải cao nhất trong 9 năm trở lại đây. 

Trước những diễn biến của dịch bệnh Covid-19, ngành GD&ĐT đồng thời triển khai 2 nhiệm vụ trọng tâm là duy trì các hoạt động dạy học, giáo dục và phòng, chống dịch bệnh; điều chỉnh kế hoạch năm học và chỉ đạo, hỗ trợ triển khai các hoạt động chuyên môn phù hợp trong thời gian học sinh nghỉ học phòng dịch và đi học trở lại.

Tổ chức các hoạt động dạy học qua internet, truyền hình bước đầu đạt hiệu quả; hoàn thành chương trình học kỳ II và năm học 2019-2020; bảo vệ an toàn về sức khỏe cho học sinh, giáo viên và cán bộ làm nhiệm vụ thi; tổ chức thành công Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (đợt 1).

Sở đã tích cực phối hợp với các địa phương sắp xếp lại mạng lưới trường lớp theo kế hoạch của tỉnh; đến nay, toàn tỉnh đã sáp nhập, hợp nhất các cơ sở giáo dục công lập, giảm 99 đầu mối, đạt tỷ lệ 93,4% so với kế hoạch. Việc sắp xếp lại mạng lưới trường lớp góp phần tinh gọn bộ máy, tăng quy mô trường lớp.

Thực hiện mục tiêu “kép”, vừa phòng chống dịch bệnh, vừa đảm bảo dạy học - 2

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng ghi nhận những kết quả ngành giáo dục Quảng Trị đạt được.

Kết thúc năm 2019, ngành GD&ĐT đã hoàn thành đạt 3/3 chỉ tiêu cơ bản của tỉnh; chỉ số cải cải hành chính toàn ngành GD&ĐT đạt 86,91/100 điểm, xếp thứ 5/20 sở, ban, ngành. GD&ĐT đã có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung về kinh tế - xã hội của tỉnh, giai đoạn 2016-2020.

Trên cơ sở những kết quả đạt được trong năm học 2019-2020 về việc triển khai thực hiện 9 nhóm nhiệm vụ chủ yếu và 5 nhóm giải pháp cơ bản của ngành, khắc phục những hạn chế, tồn tại năm học 2019-2020, ngành GD&ĐT Quảng Trị tiếp tục nỗ lực phấn đấu, tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu trong năm học 2020-2021.

Nâng cao chất lượng thực hiện chương trình giáo dục mầm non. Tích cực triển khai thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới đối với lớp 1, chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học và đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục phổ thông đáp ứng yêu cầu chương trình mới.

Đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học và phương thức thi, kiểm tra, đánh giá, tạo sự chuyển biến tích cực, rõ nét về chất lượng và hiệu quả giáo dục.

Rà soát, xây dựng quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021 – 2030; sắp xếp hợp lý mạng lưới trường lớp trên địa bàn tỉnh; tổ chức hiệu quả hoạt động của các trường học sau sáp nhập.

Thực hiện mục tiêu “kép”, vừa phòng chống dịch bệnh, vừa đảm bảo dạy học - 3

Lãnh đạo tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể...

Tại hội nghị, ông Võ Văn Hưng - Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả nổi bật của ngành GD&ĐT trong năm học qua, kết quả đó sẽ là tiền đề hết sức quan trọng để toàn ngành vững tin bước vào năm học mới.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ngành cần khắc phục những khó khăn đó là tình trạng chất lượng giáo dục vẫn chưa đồng đều, tình trạng học sinh bỏ học, nghỉ học vẫn còn diễn ra, nhất là ở địa bàn miền núi, vùng sâu vùng xa. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học một số nơi còn thiếu thốn.

Để năm học mới 2020- 2021 đạt kết quả cao nhất, toàn ngành cần quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, thực hiện tốt chủ đề năm học "Nâng cao trách nhiệm, đạo đức, năng lực đổi mới, sáng tạo của nhà giáo, tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh".

Đẩy mạng ứng dụng CNTT trong công tác dạy học. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giáo viên và quản lý giáo dục. Thực hiện đổi mới công tác dạy học, thực hiện công bằng trong giảng dạy và giáo dục.

Thực hiện tốt phương châm "Không để học sinh nào phải bỏ học, phải bỏ lại phía sau" vì hoàn cảnh khó khăn. Tăng cường công tác quản lý thu chi, chấm dứt tình trạng lạm thu trong trường học.

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid -19 còn diễn biến phức tạp, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng đề nghị ngành cũng cần chủ động chỉ đạo các trường học triển khai dạy học qua Internet và truyền hình đạt hiệu quả. 

Thực hiện mục tiêu “kép”, vừa phòng chống dịch bệnh, vừa đảm bảo dạy học - 4

... và cá nhân có thành tích trong năm học.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng đã trao danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cho 9 đơn vị, Bằng khen cho 5 tập thể và 29 cá nhân đạt thành tích trong năm học.

Ngành giáo dục và đào tạo đã phát động phong trào thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong năm học mới 2020- 2021.

Đăng Đức