Thủ khoa tốt nghiệp ở Sóc Trăng có mẹ làm công nhân, cha bán hủ tiếu

Cao Xuân Lương

(Dân trí) - Vượt qua 9.570 thí sinh của tỉnh Sóc Trăng, em Trịnh Đăng Khoa (học sinh trường THPT Nguyễn Khuyến, thị xã Vĩnh Châu) đã trở thành thủ khoa tốt nghiệp THPT năm 2022 của tỉnh này.

Thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tỉnh có 9.570 thí sinh đỗ tốt nghiệp, tỷ lệ 99,24%. Vượt qua 9.570 thí sinh, em Trịnh Đăng Khoa (học sinh trường THPT Nguyễn Khuyến, thị xã Vĩnh Châu) đã trở thành thủ khoa của tỉnh.

Điểm bài thi của Đăng Khoa gồm: môn Văn: 9, Toán: 8,6; KHXH: 9,75; tiếng Trung: 9,8.

Thủ khoa tốt nghiệp ở Sóc Trăng có mẹ làm công nhân, cha bán hủ tiếu - 1

Em Trịnh Đăng Khoa, thủ khoa tốt nghiệp THPT năm 2022 của tỉnh Sóc Trăng (Ảnh: NVCC).

Em Trịnh Đăng Khoa (học sinh lớp 12A3, trường THPT Nguyễn Khuyến, thị xã Vĩnh Châu) cho biết, em sinh ra và lớn lên trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Vì hoàn cảnh gia đình nên cha mẹ em gửi hai con là Khoa và một con gái nhỏ (năm nay mới hết lớp 1) cho ông bà nội chăm sóc để lên Bình Dương và TPHCM mưu sinh.

Mẹ em làm công nhân cho một xí nghiệp may ở Bình Dương, còn ba em đi bán hủ tiếu ở TPHCM. Mỗi tháng hai vợ chồng chắt bóp gửi về được 5-6 triệu đồng cho các con ăn học.

Hoàn cảnh khó khăn như vậy nhưng Đăng Khoa luôn nỗ lực vươn lên học tốt. Liên tục 12 năm liền em đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện. Ngoài ra, em còn sở hữu giải nhất kỳ thi chọn học sinh giỏi môn Văn cấp tỉnh; tham gia đội tuyển thi học sinh giỏi môn Văn cấp Quốc gia…

"Hoàn cảnh gia đình em khó khăn, lại sống trong cảnh xa cha mẹ. Vì thế, em luôn có ý thức được học là cho tương lai của mình, đồng thời để có điều kiện giúp đỡ cha mẹ, lo cho em út nên em tự nhủ mình phải cố gắng thật nhiều.

Để học tập đạt kết quả tốt, trong giờ học em tập trung lắng nghe thầy cô giảng bài để nắm vững kiến thức. Về nhà bố trí thời gian hợp lý để hoàn thành những bài tập, xem bài kỹ trước khi đến lớp, tham khảo thêm tài liệu để bổ sung kiến thức cho mình", Khoa chia sẻ.

Thủ khoa tốt nghiệp ở Sóc Trăng có mẹ làm công nhân, cha bán hủ tiếu - 2

Đăng Khoa (bìa trái) cùng cô giáo và bạn bè (Ảnh: NVCC).

Nguyện vọng của thủ khoa Trịnh Đăng Khoa là được vào học ở trường Đại học Ngoại Thương cơ sở II TPHCM. Đây là ngôi trường mà em mơ ước bấy lâu nay.

Cô Nguyễn Thị Thùy Dung, giáo viên chủ nhiệm và cũng là người bồi dưỡng cho Khoa ở môn Văn, nhận xét: "So với nhiều bạn trong trường lớp, em Khoa có hoàn cảnh rất khó khăn nhưng em là người có ý thức tự giác rất cao. Em là một học sinh rất chăm học, cần cù, nhanh nhạy. Em là tấm gương sáng cho nhiều bạn học tập".

Thầy Lâm Tuyên, Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Khuyến (thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng) cho biết, trước em Trịnh Đăng Khoa, trường cũng đã vinh dự có 2 học sinh trong năm học 2018-2019 và 2019-2020 đạt thủ khoa trong kỳ thi tốt nghiệp THPT.