Cần Thơ:

THPT chuyên Lý Tự Trọng nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang

(Dân trí) - Chiều ngày 27/7, 100 cán bộ, giáo viên Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng Cần Thơ đã long trọng tổ chức buổi lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang do Trường Lý Tự Trọng Tây Nam Bộ bàn giao.

Ông Trần Đăng - nguyên hiệu trưởng Trường Lý Tự Trọng Khu Tây Nam Bộ (KTNB), nguyên giám đốc Sở Giáo dục Cần Thơ bày tỏ: “Hôm nay tôi cũng như nhiều giáo viên, học sinh của trường Lý Tự Trọng KTNB rất vui mừng vì Đảng và Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang”cho tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh của trường. Phần thưởng này đối với anh em chúng tôi rất quý, tuy nhiên chúng tôi muốn trao danh hiệu cao quý này lại cho thầy cô giáo viên và học sinh Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng để các giáo viên, học sinh ở đây tiếp bước truyền thống vẻ vang của thế hệ đàn anh đi trước”.

 

Ngoài việc bàn giao lại danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang cho thầy trò Trường chuyên Lý Tự Trọng, các cán bộ giáo viên Trường Lý Tự Trọng KTNB còn bàn giao một số kỷ vật quý giá như: những lá thư, lá cờ có chữ ký của các học sinh Trường Lý Tự Trọng KTNB, có nhiều người trở thành liệt sĩ, thương binh.

 

THPT chuyên Lý Tự Trọng nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang - 1
Thiếu tướng Vũ Cao Quân - Thành đội trưởng trao và bàn giao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang cho đại diện ban giám hiệu Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng.

 

Phát biểu tại buổi lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang, ông Võ Đức Chỉnh, hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng chia sẻ: “Chúng tôi rất vui mừng và vinh dự khi các giáo viên, học sinh trường Lý Tự Trọng KTNB bàn giao danh hiệu này và một số kỷ vật lại cho chúng tôi. Tôi xin đại diện cho 100 cán bộ, giáo viên, công nhân viên và 1.000 học sinh của trường xin tiếp nhận và xin được gìn giữ, bảo vệ và tiếp nói tinh thần vẻ vang của các giáo viên, học sinh trường Lý Tự Trọng KTNB năm xưa”.

 

Ông Chỉnh cho biết, trong 20 năm qua, Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng giành được 307 giải quốc gia (4 giải nhất), 438 huy chương (77 huy chương vàng) trong kỳ thi Học sinh giỏi Olympic khu vực phía Nam, 226 huy chương (64 huy chương vàng) trong kỳ thi Học sinh giỏi đồng bằng sông Cửu Long, tỉ lệ đỗ ĐH luôn từ 90% trở lên.

 

Trường Lý Tự Trọng Khu Tây Nam Bộ (KTNB) được thành lập vào đầu năm 1962 tại vùng căn cứ kháng chiến ở huyện Ngọc Hiển, Cà Mau. Ban đầu, trường mang tên Trường Thiếu sinh quân KTNB, có khoảng 10 giáo viên, cán bộ quản lý và gần 200 học sinh, đa phần ở độ tuổi 14, 15.

 

Đến năm 1964, trường đổi tên thành Trường Lý Tự Trọng KTNB, một năm sau, để phù hợp với tính chất và quy mô đào tạo, trường tiếp tục đổi thành Trường Bổ túc văn hóa công - nông Lý Tự Trọng KTNB, với hơn 30 giáo viên và 300 học sinh (gọi chung là Trường Lý Tự Trọng KTNB).

 

Ước tính, từ khi thành lập đến khi giải thể, trường đã đào tạo được khoảng 700 học sinh ra trường. Phần lớn các học sinh Trường Lý Tự Trọng lúc đó công tác tại các ngành cấp khu, một số công tác ở tỉnh và  một số ít là bỏ công tác, còn lại đều phấn đấu trở thành đảng viên, cán bộ trong Đảng. Có người được phong tặng là Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới.

 

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, Trường Lý Tự Trọng KTNB chuyển về TP Cần Thơ và đổi tên thành Trường bổ túc công - nông cấp III Hậu Giang. Tháng 8/1990, Trường được đổi tên thành THPT chuyên Lý Tự Trọng TP Cần Thơ, chủ yếu làm nhiệm vụ đào tạo những học sinh năng khiếu, phát hiện và bồi dưỡng nhân tài cho thành phố.

 

Tin, ảnh: Hải Hành