Thầy giáo trẻ chiến thắng bệnh tật, giành giải khoa học

(Dân trí) - Ba năm triền miên đi khắp các bệnh viện, tưởng chừng không thể chiến thắng nổi căn bệnh quái ác. Thế nhưng như một phép màu, thầy giáo Phan Đình Thành ở Can Lộc (Hà Tĩnh) đã chiến đấu, vươn lên trở thành giáo viên giỏi của trường.

3 năm vật vã với bệnh tật

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống “gõ đầu trẻ”, năm 2001 chàng cử nhân Phan Đình Thành được phân về dạy học tại trường THPT Hà Huy Tập còn nhiều khó khăn ở xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Xuyên. Bằng sức trẻ và nỗ lực phấn đấu, chỉ trong một thời gian ngắn thầy Thành đã được Ban giám hiệu tín nhiệm giao nhiệm vụ giảng dạy, bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi của nhà trường.

Niềm vui kéo dài chưa được bao lâu thì từ năm 2004, gia đình thầy Thành xảy nhiều biến cố lớn. Nhiều người thân ở cả hai bên gia đình nội, ngoại bỗng dưng đổ bệnh triền miên, thường xuyên phải nhập viện chữa trị với những chứng bệnh lạ.

Nỗi mất mát đầu tiên của người thầy trẻ tuổi là người bố qua đời vì căn bệnh ung thư. Nỗi đau chưa dứt thì thầy Thành lại đổ bệnh, một căn bệnh thần kinh quái ác khiến thầy không thể điều khiển được bản thân mình. Cả một khoảng thời gian dài thầy luôn sống trong nỗi ám ảnh, sợ hãi và hoang tưởng.

Trải qua điều trị nhiều bệnh viện từ tuyến địa phương đến Trung ương dài ngày mà thầy Thành vẫn không thấy khỏi, đến đâu bệnh viện cũng trả vì cho rằng căn bệnh của thầy là vô phương cứu chữa.

Thế nhưng điều kỳ diệu đã đến với thầy Thành. Nhờ một phương thuốc Bắc gia truyền của một bác sỹ Trung Quốc, thầy đã dần dần khỏi bệnh.         

 Niềm đam mê xua tan bệnh tật

Vừa trở lại được bình thường, thầy Thành đã quay lại với mái trường thân yêu. Bản năng của một người quen đứng trên bục giảng, không mất nhiều thời gian thầy Thành lại một lần nữa tự khẳng định được mình. Bằng sự nhiệt tình, tận tâm của thầy, nỗ lực không ngừng của trò, tính đến nay trường đã gặt hái được nhiều thành công với nhiều giải cao do tỉnh tổ chức, đặc biệt là môn Lý do thầy trực tiếp giảng dạy. Đã có nhiều em do thầy Thành bồi dưỡng thi đỗ ĐH với số điểm rất cao.

Ngoài công tác dạy học ở trường ra, hễ có dịp rảnh rỗi là thầy giáo Phan Đình Thành lại lao vào nghiên cứu các đề tài khoa học ứng dụng vào công tác giảng dạy cho mình và đồng nghiệp. “Đấy là niềm đam mê và ước vọng của tôi khi còn ngồi ở ghế nhà trường. Tôi muốn khám phá ra những phương pháp dạy học hiệu quả nhất để những kiến thức mà tôi lĩnh hội được phải đến được với các em một cách nhanh và dễ hiểu nhất” -  Thầy Thành cho biết.

Trong năm nay, thầy đã vinh dự đạt giải nhì của Hội khoa học tỉnh về đề án Bộ đồ dùng thí nghiệm quang học, cơ học (Phản xạ, khúc xạ; phản xạ toàn phần...). Đề tài này hiện đang được Hội khoa học tỉnh đề cử đi tham gia Hội thi khoa học toàn quốc.

Thầy giáo Võ Trí Kỳ - Hiệu trưởng trường Hà Huy Tập không giấu nổi vẻ tự hào: “Đấy là một thầy giáo có tâm huyết với nghề và rất say mê với công việc nghiên cứu khoa học để bồi dưỡng kiến thức cho học sinh, cho dù hoàn cảnh của thầy rất khó khăn”.

Minh San - Văn Dũng