Thanh Hóa: Ngăn chặn hơn 18.000 học sinh có nguy cơ bỏ học

(Dân trí)-Trong những năm qua, việc đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng gia đình, dòng họ, khu dân cư hiếu học, đã góp phần ngăn chặn được hơn 18.000 học sinh tại Thanh Hóa có nguy cơ bỏ học; phát huy mạnh mẽ truyền thống hiếu học khắp các vùng miền, dân tộc, tôn giáo tham gia...

Sáng ngày 24/8, Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa tổ chức Đại hội biểu dương gia đình, dòng họ và khu dân cư hiếu học tiêu biểu xuất sắc toàn tỉnh lần thứ III. Về dự đại hội có đồng chí Nguyễn Mạnh Cầm - nguyên ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Trung ương Hội khuyến học Việt Nam, cùng lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND dân và hàng trăm các gia đình, dòng họ, đại diện các khu dân cư hiếu học về tham dự...

Chủ tịch TW Hội khuyến học Việt Nam trao cờ thi đua cho Hội khuyến học tỉnh Thanh Hóa.
Chủ tịch TW Hội khuyến học Việt Nam trao cờ thi đua cho Hội khuyến học tỉnh Thanh Hóa.

Xứ Thanh được biết đến là một vùng đất “địa linh nhân kiệt”, có nhiều người học giỏi, tài cao đóng góp phần vào công cuộc giữ nước và dựng nước. Trong 188 kỳ thi Đại khoa, Thanh Hóa có 204 vị trong số 2.980 Tiến sỹ của cả nước. Phát huy truyền thống hiếu học đó, với phương châm xác định gốc rễ và hạt nhân của khuyến học, khyến tài, xây dựng xã hội học tập là xây dựng gia đình, dòng họ, khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp hiếu học.

Đến thời điểm này, Thanh Hóa đã xây dựng được 4 mô hình hỗ trợ giáo dục nhà trường và 5 mô hình khuyến học, khuyến tài có hiệu quả. Năm năm qua đã ngăn chặn được 18.740 học sinh có nguy cơ bỏ học, vận động 10.570 học sinh đã bỏ học trở lại lớp. vận động và giúp đỡ 3.375 trẻ khuyết tật đến trường và mở lớp tình thương cho 3.500 trẻ thất học, lang thang…, vận động trên 35.000 giáo viên dạy thêm không thu tiền cho 488.212 học sinh con gia đình nghèo. Cả tỉnh có 3.988 thôn bản có tiếng trống, tiếng kẻng khuyến học; 3.228 khu dân cư có tủ sách khuyến học…

Chủ tịch TW Hội khuyến học Việt Nam trao cờ thi đua cho Hội khuyến học tỉnh Thanh Hóa.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Mai Văn Ninh - Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa trao cờ thi đua đơn vị xuất sắc cho Hội khuyến học Thanh Hóa.

Trong những năm qua, cuộc vận động xây dựng “gia đình, dòng họ, khu dân cư hiếu học" trên địa bàn tỉnh đã có bước phát triển quan trọng. Cuộc vận động đã khơi dậy và phát huy mạnh mẽ truyền thống hiếu học ở khắp các vùng miền, dân tộc, tôn giáo tham gia.

Đến nay toàn tỉnh có 276.572 gia đình được công nhận là gia đình hiếu hoc, 4.822 dòng học hiếu học, 3.514 khu dân cư hiếu học. Thông qua cuộc vận động đã xuất hiện ngày càng nhiều các gương sáng điển hình tiên tiến, những cách làm hay, kinh nghiệm quý trong việc huy động nguồn lực, khuyến khích, giáo dục, động viên mọi người ra sức học tập, rèn đức, luyện tài, phấn đấu đạt thành tích cao trong học tập.

Đồng thời góp phần xã hội hóa việc tăng cường các điều kiện vật chất cho giáo dục phát triển, nâng cao trình độ dân trí, là nhân tố mới trong cuộc vận động xóa đói, giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, tiến bộ.

Song song với đó là phong trào xây dựng quỹ khuyến học trong các gia đình, dòng họ, khu dân cư và các cấp Hội khuyến học phát triển. Tổng quỹ khuyến học cả tỉnh trong 5 năm (2007 - 2012) đạt gần 470 tỷ đồng (riêng năm 2011 đạt 104 tỷ, 6 tháng đầu năm 2012 đạt 114 tỷ đồng), đã trao học bổng cho trên 25 vạn lượt, thưởng cho trên 1 triệu lượt học sinh, sinh viên và giáo viên với tổng số tiền 320 tỷ đồng...

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa trao bằng khen cho các gia đình, dòng họ, khu dân cư hiếu học.
Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa trao bằng khen cho các gia đình, dòng họ, khu dân cư hiếu học.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Mạnh Cầm - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đã ghi nhận và biểu dương những thành tích mà các gia đình, dòng họ và khu dân cư hiếu học đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí cũng đề nghị trong thời gian tới cần làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng mô hình xã hội học tập và tư tưởng Hồ Chí Minh về học tập suốt đời. Xác định cụ thể mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng xã hội học tập cho từng thời kỳ, trong phạm vi từng địa phương, đơn vị. Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả cuộc vận động xây dựng gia đình, dòng họ, khu dân cư hiếu học, trong đó cần đặc biệt quan tâm xây dựng, phát triển và nâng cao hiệu quả sử dụng các quỹ khuyến học, khuyến tài....

Cũng nhân dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Mai Văn Ninh - Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa đã trao cờ thi đua đơn vị xuất sắc cho Hội khuyến học tỉnh Thanh Hóa.

Duy Tuyên