Thanh Hóa: Năng lực ngoại ngữ của học sinh còn yếu

(Dân trí) - Qua kỳ thi THPT quốc gia cho thấy năng lực ngoại ngữ của học sinh Thanh Hóa còn yếu. UBND tỉnh Thanh Hóa đề nghị ngành giáo dục cần quan tâm hơn nữa đến môn học này, đồng thời rà soát lại số lượng, chất lượng giáo viên ngoại ngữ…

Sáng 17/8, Sở GD-ĐT Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2015-2016, triển khai nhiệm vụ năm học 2016-2017.

Năm học 2015-2016, ngành giáo dục Thanh Hóa đã vượt chỉ tiêu 45 trường đạt chuẩn quốc gia. Chất lượng giáo dục đại trà tiếp tục được nâng lên, chất lượng giáo dục mũi nhọn được giữ vững, có bước đột phá.

Nhiều đơn vị được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong phong trào dạy học
Nhiều đơn vị được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong phong trào dạy học

Tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, Thanh Hóa đã đạt 58 giải; có 2 học sinh dự thi quốc tế môn khoa học kỹ thuật; 3 học sinh đạt huy chương tại Kỳ thi Olympic quốc tế gồm: 1 Huy chương Vàng môn Hóa, 1 Huy chương Bạc môn Toán và 1 Huy chương Đồng môn Sinh học...

Theo đánh giá, bên cạnh những thành tích đạt được thì ngành giáo dục Thanh Hóa còn những khó khăn và tồn tại, hạn chế như: Cơ sở vật chất, trang thiết bị ở một số đơn vị còn khó khăn, thiếu thốn; đội ngũ giáo viên vừa thừa, vừa thiếu, không đồng bộ về cơ cấu bộ môn; chất lượng giáo dục giữa các vùng miền còn chênh lệch; tình trạng dạy thêm, học thêm, thu, chi kinh phí ngoài ngân sách, liên kết đào tạo chưa đúng quy định vẫn chưa nghiêm túc thực hiện…

Trong năm học 2016-2017, ngành giáo dục Thanh Hóa tiếp tục tiếp thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đòa tạo; tập trung đổi mới công tác quản lý giáo dục; rà soát, sắp xếp mạng lưới trường, lớp phù hợp với thực tế; đổi mới công tác thi, kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục...

Ông Phạm Đăng Quyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đề nghị các cấp, ngành, chính quyền địa phương nhận thức đúng, đủ về giáo dục, từ đó quan tâm hơn nữa đến giáo dục. Ngành giáo dục Thanh Hóa cần quan tâm đến dạy kỹ năng sống, đạo đức cho học sinh, giúp học sinh phát triển toàn diện; đẩy mạnh giáo dục kỷ cương, nề nếp trong nhà trường; khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ; tình trạng dạy thêm, học trêm, liên kết đào tạo trái quy định.

Cũng theo ông Quyền, qua kỳ thi THPT quốc gia cho thấy năng lực ngoại ngữ của học sinh tỉnh Thanh Hóa còn yếu. Ông Quyền đề nghị ngành giáo dục quan tâm hơn nữa đến môn học này để nâng cao năng lực ngoại ngữ cho học sinh; kiểm tra, rà soát lại số lượng, chất lượng giáo viên ngoại ngữ, nếu thiếu giáo viên, sẽ xem xét đồng ý cho hợp đồng đủ giáo viên ngoại ngữ…

Tại Hội nghị, Sở GD-ĐT Thanh Hóa đã vinh dự được nhận Bằng khen của Bộ GD-ĐT vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua dạy tốt, học tốt năm học 2015-2016; 37 tập thể và 88 cá nhân cũng vinh dự được Bộ GD-ĐT tặng Bằng khen.

Duy Tuyên