"Taxi 0 đồng" chở thí sinh tai nạn gãy khớp háng đến điểm thi

Hoàng Lam

(Dân trí) - Vụ tai nạn khiến em Bùi Vân Thư (lớp 12C10, Trường THPT Nguyễn Sỹ Sách, huyện Thanh Chương, Nghệ An) bị gãy khớp háng. Hôm nay, Thư được Taxi 0 đồng tới nhà, chở đến tận điểm thi.

Cách đây gần 20 ngày, em Bùi Vân Thư (trú xã Nam Hưng, Nam Đàn, Nghệ An) và người anh họ xảy ra va chạm với một ô tô. Vụ tai nạn khiến Thư bị gãy khớp háng. Sau thời gian điều trị tại bệnh viện, Thư được về nhà nhưng bác sĩ khuyến cáo hạn chế di chuyển để vết thương mau lành.

Taxi 0 đồng chở thí sinh tai nạn gãy khớp háng đến điểm thi - 1

Anh Nguyễn Phùng Úy nhận đưa đón thí sinh Bùi Vân Thư trong suốt 2 ngày diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. (Ảnh: Nhữ Tiến)

Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, di chuyển bằng xe máy quãng đường dài 12km là điều khá nguy hiểm đối với Thư. Gia đình đã dự tính thuê xe ô tô để đưa đón Thư đến điểm thi trong 3 ngày. Tuy nhiên, chiều ngày 6/7, em nhận được điện thoại từ thành viên nhóm Taxi 0 đồng thông báo sẽ hỗ trợ đưa đón em trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi.

Anh Nguyễn Phùng Úy, người đưa đón thí sinh Bùi Vân Thư đi thi, cho biết: "Chiều 6/7, tôi nhận được đề nghị hỗ trợ từ Đoàn thanh niên xã Thanh Dương (huyện Thanh Chương, nơi đóng chân của Trường THPT Nguyễn Sỹ Sách) về trường hợp của em Thư. Với mong muốn hỗ trợ tối đa các thí sinh trong kỳ thi quan trọng này nên tôi liên hệ với gia đình và thống nhất phương án đưa đón em Thư đến địa điểm thi".

Taxi 0 đồng chở thí sinh tai nạn gãy khớp háng đến điểm thi - 2

Kết thúc ngày thi thứ nhất, Vân Thư được đội thanh niên tình nguyện hỗ trợ cáng từ tầng 2 xuống (Ảnh: Nhữ Tiến).

Anh Úy vốn là thợ sửa xe máy, thời gian gần đây vay mượn mua một chiếc ô tô để chạy dịch vụ nhằm kiếm thêm thu nhập. Anh cũng là thành viên tích cực của nhóm Taxi 0 đồng, chuyên đưa, đón miễn phí bệnh nhân nghèo trên địa bàn huyện Thanh Chương đến bệnh viện. Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, anh Úy và các thành viên nhóm Taxi 0 đồng đăng ký hỗ trợ thí sinh tại các điểm thi trên địa bàn huyện.

Với sự hỗ trợ của gia đình và đặc biệt là sự theo sát của mẹ Thư, mọi người đã di chuyển em lên xe an toàn. Tuy nhiên, khi đến điểm thi, do chưa có sự chuẩn bị cáng từ trước nên anh Úy phải nhờ tấm liếp giường để Thư ngồi và được đội tình nguyện viên khiêng lên phòng thi ở tầng 2.

Việc di chuyển Thư từ trong xe ô tô ra ngoài rồi đưa lên phòng thi mất khoảng 20 phút vì sợ chỉ cần sơ sểnh có thể tiếp tục khiến vết thương của em nặng hơn, ảnh hưởng đến quá trình phục hồi.

Taxi 0 đồng chở thí sinh tai nạn gãy khớp háng đến điểm thi - 3

Bác sĩ khuyến cáo hạn chế vận động để vết thương mau lành nên việc di chuyển Thư phải hết sức cẩn thận (Ảnh: Nhữ Tiến).

Vết thương khiến Thư không ngồi được quá lâu, điều này ảnh hưởng khá nhiều đến kết quả làm bài thi của em. Tuy nhiên, Thư cũng hài lòng với bài thi của mình bởi em chỉ cần đủ điểm xét tốt nghiệp, còn dự định của em là sẽ học nghề rồi đi xuất khẩu lao động.

Để thuận tiện cho thí sinh, Đội thanh niên tình nguyện tiếp sức mùa thi xã Thanh Dương đã bố trí chỗ nghỉ ngơi và cơm trưa miễn phí ngay tại điểm thi.

"Dù tham dự kỳ thi để lấy điểm xét tốt nghiệp nhưng em cố gắng để hoàn thành bài thi một cách tốt nhất. Đó là cách em cảm ơn các thầy cô, bố mẹ và các anh chị tình nguyện viên đã sát cánh hỗ trợ em trong những ngày thi", thí sinh Bùi Vân Thư chia sẻ.