Bạc Liêu:

Tạo điều kiện tốt nhất cho thiếu niên, nhi đồng phát triển toàn diện

(Dân trí) - Chiều ngày 17/7, Tỉnh Đoàn phối hợp cùng Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu tổ chức đại hội “Cháu ngoan Bác Hồ” lần XV - năm 2020.

Không khí sôi nổi mở màn đại hội là ca múa tổ khúc truyền thống của Đội với sự trình diễn của các em thiếu nhi trong câu lạc bộ Chim Sơn Ca của nhà thiếu nhi Phùng Ngọc Liêm (Bạc liêu); biểu diễn đội trống kèn thiếu thi...

Tạo điều kiện tốt nhất cho thiếu niên, nhi đồng phát triển toàn diện

Tại đại hội, em Trần Thị Như Quỳnh (học sinh lớp 9, trường THCS Nguyễn Minh Nhựt, huyện Vĩnh Lợi) chia sẻ: “Thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu “tuổi nhỏ làm việc nhỏ”, thời gian qua các bạn thiếu nhi tham gia phong trào vòng tay bè bạn, đã tổ chức vận động quyên góp nhiều quần áo, đồ dùng học tập, sách giáo khoa… giúp đỡ cho những bạn vùng sâu, vùng xa; thực hiện cuộc vận động “giúp bạn đến trường” cùng với phong trào “vượt khó và giúp bạn vượt khó”.

Các liên Đội xây dựng quỹ, nuôi heo đất hơn 1,5 tỷ đồng, đã trao hàng ngàn suất học bổng cho học sinh vượt khó học tốt; trong năm học đã có hàng ngàn việc tốt được thiếu nhi tham gia, như có 125 trường hợp nhặt của rơi trả lại người mất,…

Tạo điều kiện tốt nhất cho thiếu niên, nhi đồng phát triển toàn diện - 1

Một tiết mục ca múa của thiếu nhi Bạc Liêu.

Còn em Nguyễn Mai Phương (học sinh trường Tiểu học Phùng Ngọc Liêm, TP Bạc Liêu) nhấn mạnh: "Chúng em luôn khắc ghi 5 điều Bác Hồ dạy, những năm qua thiếu nhi, học sinh TP Bạc Liêu tích cực tham gia hoạt động luyện rèn tri thức vững bước tương lai với nhiều phong trào sôi nổi như thi đua học tập hoa điểm tốt, vở sạch chữ đẹp, rèn nét chữ, luyện nét người, đôi bạn học tập, ngày hội đọc sách… xứng đáng cháu ngoan Bác Hồ".

Tạo điều kiện tốt nhất cho thiếu niên, nhi đồng phát triển toàn diện - 2

Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa trao học bổng cho các em học sinh.

Với những kết quả đã đạt được trong các năm qua, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đã tặng bằng khen cho 10 tập thể và 16 cá nhân tiêu biểu vì có thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi giai đoạn 2015 - 2020.

Đặc biệt, về dự đại hội Cháu ngoan Bác Hồ của tỉnh Bạc Liêu, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa - Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” cùng lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bạc Liêu đã trao 85 suất học bổng (mỗi suất 1 triệu đồng) dành cho các em thiếu nhi Bạc Liêu.

Đây là con em các gia đình dân tộc thiểu số, gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn và con cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng trên địa bàn tỉnh đang làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Tạo điều kiện tốt nhất cho thiếu niên, nhi đồng phát triển toàn diện - 3

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Lâm Thị Sang trao bằng khen của UBND tỉnh cho các em học sinh có thành tích tốt.

Ông Nguyễn Văn Hòa, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bạc Liêu, cho rằng, những năm qua các phong trào của thiếu nhi đã có đổi mới, Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh đã phát động và tổ chức nhiều phong trào hoạt động thi đua, học tập có ý nghĩa thiết thực, đã tạo môi trường tốt hơn cho các em thiếu nhi có cơ hội học tập, trưởng thành...

Ông Hòa nhiệt liệt biểu dương những thành tích mà thiếu nhi Bạc Liêu đã đạt được. Ông đề nghị thời gian tới các cấp, các ngành, cùng phụ huynh học sinh phối hợp tốt hơn nữa trong việc bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, vùng nông thôn sâu, vùng đồng bào dân tộc, kiên quyết đẩy lùi các hành vi xâm hại trẻ em.

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Bạc Liêu cũng mong mỗi cán bộ Đoàn các cấp trong tỉnh phải là tấm gương tốt để các em thiếu niên, nhi đồng noi theo; mong các em thiếu nhi ra sức phấn đấu học tập, rèn luyện, thực hiện tốt những điều Bác Hồ dạy để trở thành con ngoan, trò giỏi, xứng đáng cháu ngoan Bác Hồ, sau này trở thành những tài năng, những công dân tốt xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Bạc Liêu đã gửi tặng các cháu thiếu nhi Bạc Liêu bức ảnh Bác Hồ với thiếu nhi, với niềm tin gửi gắm đến các em “luôn chăm ngoan, học giỏi, phấn đấu rèn luyện trở thành Đội viên tốt...”.

Tạo điều kiện tốt nhất cho thiếu niên, nhi đồng phát triển toàn diện - 4

Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Bạc Liêu tặng bức ảnh Bác Hồ với thiếu nhi tại đại hội.

Thay mặt tỉnh Đoàn Bạc Liêu, anh Nguyễn Hoàng Thoại, Phó Bí thư tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Bạc Liêu, xin hứa phấn đấu khắc phục những hạn chế khó khăn và tạo điều kiện tốt nhất cho các em thiếu niên, nhi đồng phát triển toàn diện.

Thiếu nhi Bạc Liêu cũng thể hiện sự quyết tâm ra sức phấn đấu thực hiện tốt phong trào thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy; tích cực tham gia các phong trào hoạt động của Đội; tích cực tham gia và vận động các bạn cùng tham gia làm công tác xã hội…

Huỳnh Hải