Phú Yên:

Tặng 15 máy sát khuẩn tự động để các trường phòng, chống dịch Covid-19

(Dân trí) - Một hội từ thiện ở tỉnh Phú Yên đã tặng 15 máy sát khuẩn tự động để các trường Tiểu học, THCS sử dụng trong phòng, chống dịch Covid-19.

Ngày 25/4, tại trường THCS Hùng Vương (TP. Tuy Hòa), Hội từ thiện Tình thương đã phối hợp với Phòng Giáo dục TP. Tuy Hòa tặng 15 máy sát khuẩn tự động cho các trường Tiểu học, THCS.

Tặng 15 máy sát khuẩn tự động để các trường phòng, chống dịch Covid-19 - 1

Các trường tiếp nhận máy sát khuẩn từ đơn vị tài trợ

Việc làm này nhằm mục đích hạn chế lây nhiễm chéo các loại dịch bệnh, khi các em học sinh dùng tay tiếp xúc, sử dụng chung một bình dung dịch sát khuẩn. Đồng thời nâng cao ý thức của học sinh trong tự phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe của bản thân và cộng đồng.

Trước đó, Hội cũng đã tặng 55 máy sát khuẩn tự động cho các đơn vị là các bệnh viện, chợ và bến xe.

Nói về hoạt động ý nghĩa này, bà Võ Thị Hiệp đại diện Hội từ thiện Tình thương cho biết: Sau khi trao 15 máy này, Hội sẽ phối hợp với Trường Cao đẳng Nghề Phú Yên tiếp tục lắp ráp thêm nhiều máy nữa để tặng cho các trường ở địa phương khác, đặc biệt là các trường ở các xã khó khăn.

“Kinh phí để thực hiện chương trình là hội vận động các mạnh thường quân đóng góp, sau đó phối hợp với Trường Cao đẳng Nghề để thực hiện. Hội chỉ bỏ tiền ra mua thiết bị, còn trường Cao đẳng Nghề thì chịu trách nhiệm chế tạo, lắp ráp mà không lấy bất cứ một chi phí phát sinh nào, từ đó mà chương trình có sức lan tỏa mạnh, được mọi người tin tưởng, ủng hộ” - bà Hiệp cho hay.

Trung Thi