Sinh viên HUTECH khởi nghiệp từ thời trang tái chế - tiếp cận xu thế "xanh" hóa môi trường

Trường Thịnh

(Dân trí) - Trong xu thế sống xanh phổ biến, những sản phẩm thời trang tái chế độc đáo với mức giá hợp lý đang được lựa chọn nhiều hơn. Nhắm vào phân khúc thị trường này, một nhóm sinh viên đã cho ra đời ECO Bags - dự án thời trang tái chế giá "mềm".

Sinh viên HUTECH khởi nghiệp từ thời trang tái chế - tiếp cận xu thế xanh hóa môi trường - 1
Quán quân HUTECH Startup Wings 2022 thuộc về sinh viên ngành Thiết kế thời trang.

Đây cũng chính là dự án vừa xuất sắc giành được giải Nhất tại cuộc thi khởi nghiệp Trường Đại học Công nghệ TPHCM (HUTECH) - HUTECH Startup Wings 2022, do nhóm sinh viên đang theo học ngành Thiết kế thời trang thực hiện.

"Mặc xanh" - tiếp cận xu hướng tối giản và góp phần bảo vệ môi trường

Những năm gần đây, lối sống "xanh", tối giản vật dụng, quần áo được giới trẻ tích cực hưởng ứng và chia sẻ trên các diễn đàn, mạng xã hội. Nhắm vào nhóm đối tượng khách hàng tiềm năng là các bạn trẻ từ 17-26 tuổi, có cá tính, thích mặc đẹp và đa phong cách, nhóm sinh viên Trần Anh Khoa và Bùi Thị Bích Điệp đã lập dự án kinh doanh từ quần áo đã qua sử dụng để "biến tấu" thành những bộ trang phục đẹp mắt, có giá thành thấp.

Sinh viên HUTECH khởi nghiệp từ thời trang tái chế - tiếp cận xu thế xanh hóa môi trường - 2
Các thiết kế từ quần áo đã qua sử dụng tạo ấn tượng tại Gala Chung kết cuộc thi.

Dự án khởi nghiệp này còn hướng đến mục đích nhân văn hơn là giảm lượng rác thải ra môi trường, dựa trên ý tưởng "vạn vật xuất hiện trên thế giới đều có nơi thuộc về". Điều này nhận được rất nhiều lời khen "có cánh" từ Ban Giám khảo gồm các doanh nhân như Bà Nguyễn Thị Diệu Hằng - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ thanh niên Khởi nghiệp TPHCM - BSSC; TS. Vũ Văn Hoàng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Cty CP Tư vấn Thiết kế Giám sát & Đầu tư xây dựng Đại Việt, Phó Chủ tịch CLB Doanh nhân Thanh Hóa phía Nam; CEO Hoàng Thanh Thủy - CEO kiêm Giám đốc Cty Dầu dừa Mekong, thành viên Hội đồng Tư vấn Hỗ trợ khởi nghiệp Quốc gia Việt Nam,…

Sinh viên HUTECH khởi nghiệp từ thời trang tái chế - tiếp cận xu thế xanh hóa môi trường - 3
Ban Giám khảo gồm các doanh nhân, chuyên gia huấn luyện khởi nghiệp.

Bích Điệp chia sẻ: "Dự án này đề cao tính sáng tạo và ý nghĩa bảo vệ môi trường. Với việc vận dụng kiến thức chuyên ngành đã được học, nhóm tự tin tạo nên những sản phẩm độc lạ bằng cách ghép nguyên liệu, wax jean,… Sản phẩm sẽ được thực hiện thủ công, duy nhất một mẫu sẽ tạo thu hút các bạn trẻ có cá tính lựa chọn". Cùng với ECO Bags, nhiều dự án thuộc các lĩnh vực khác cũng được đánh giá cao tại Gala Chung kết cuộc thi như Dung dịch rửa chén từ bã cà phê, Đế bánh pizza cà rốt, HUTECH Smart Bot - Giải pháp tiếp dân thông minh, PigsI App (ứng dụng quản lý chăn nuôi),…

Khởi nghiệp chưa bao giờ là dễ dàng

Khởi nghiệp chưa bao giờ là dễ dàng, nhất là đối với các bạn còn ngồi trên ghế nhà trường. Do đó, "hệ sinh thái khởi nghiệp" tại HUTECH hỗ trợ và tạo mọi điều kiện để sinh viên trải nghiệm, học hỏi, hoàn thiện các dự án mà mình ấp ủ. Hệ sinh thái đó không chỉ đơn giản là một sân chơi thường niên, mà còn là một chuỗi các hoạt động kết nối doanh nghiệp, tọa đàm truyền lửa đam mê từ các doanh nhân tên tuổi, trải nghiệm thực tế, lập kế hoạch kinh doanh, báo cáo tài chính dưới sự hướng dẫn của các mentor,... để "thử lửa" các bạn trẻ.

Sinh viên HUTECH khởi nghiệp từ thời trang tái chế - tiếp cận xu thế xanh hóa môi trường - 4
Mã Phú Cường (trái) ký kết hợp tác với Cty Fiore Healthy Resort.

Trưởng thành "hệ sinh thái" này, sinh viên Lê Ngọc Biết - "chàng trai vảy cá" giờ đã là CEO Hoa vảy cá VAVA, Giám đốc Cty TNHH Thương mại Ngọc Trai; sinh viên Mã Phú Cường nặng nợ với nỗi lo trái thanh long được mùa rớt giá cũng ký kết hợp tác với Công ty Fiore Healthy Resort,… Đây có thể xem là những quả ngọt của mô hình đào tạo chú trọng tính ứng dụng và chú trọng kỹ năng nghề nghiệp của trường. Bên cạnh đó, hệ thống phòng thí nghiệm, thực hành, xưởng may, studio cũng góp phần quan trọng trong hành trình nghiên cứu, kiểm nghiệm sản phẩm trước khi ra mắt.

Sinh viên HUTECH khởi nghiệp từ thời trang tái chế - tiếp cận xu thế xanh hóa môi trường - 5
TS. Nguyễn Xuân Hoàng Việt nhấn mạnh tầm quan trọng của mô hình đào tạo Nhà trường - Doanh nghiệp mà HUTECH theo đuổi.

Nhận định về mục tiêu đào tạo này, TS. Nguyễn Xuân Hoàng Việt - Phó Hiệu trưởng cho biết: "Hợp tác Nhà trường - Doanh nghiệp là mục tiêu trọng tâm của HUTECH, đây là cầu nối đưa sinh viên đến gần với doanh nghiệp, thị trường tiêu dùng. Trong đó, vai trò của các doanh nghiệp đặc biệt quan trọng, dẫn dắt, chia sẻ, trao truyền kinh nghiệm làm việc, khởi nghiệp để các em sinh viên tự tin chinh phục các cuộc thi và tiến vào thị trường lao động với những dự án trong tay".

Được biết, HUTECH Startup Wings là sân chơi khởi nghiệp quy mô lớn, thu hút đông đảo sinh viên tham gia hàng năm và cũng đã chắp cánh giấc mơ khởi nghiệp của rất nhiều bạn trẻ. Nhiều dự án đạt giải từ cuộc thi cũng đã thử sức và khẳng định mình với các sân chơi lớn như Vietnam Startup Wheels hoặc chính thức bước ra thị trường và có được những thành công nhất định.