Shell mang sáng kiến sinh viên Việt đến Shell Eco-marathon 2022

Trường Thịnh

(Dân trí) - Vượt qua vòng loại cạnh tranh với các nước trong khu vực Châu Á, ba đội sinh viên từ các trường đại học danh tiếng khắp Việt Nam đã sang Indonesia tham dự Cuộc thi Chế tạo xe tiết kiệm nhiên liệu Shell Eco-marathon 2022, diễn ra từ ngày 11-15/10.

Shell Eco-marathon 2022 - Quay lại trường đua châu Á sau hai năm gián đoạn bởi đại dịch

Sau hai năm liên tiếp trì hoãn bởi đại dịch, Cuộc thi Chế tạo xe tiết kiệm nhiên liệu Shell Eco-marathon 2022 chính thức quay lại châu Á từ ngày 11/10 đến 15/10 tại trường đua Pertamina Mandalika International Street Circuit (Indonesia). Sân chơi đón chào các đội thi đến từ Indonesia, Ấn Độ, Singapore, Việt Nam, Philippines, Nepal, Kazakhstan, Malaysia và Hàn Quốc.

Shell mang sáng kiến sinh viên Việt đến Shell Eco-marathon 2022 - 1
Các đội sinh viên đến từ 9 quốc gia tranh tài tại Shell Eco-marathon 2022 (Ảnh: Shell).

Là một trong những cuộc thi về hiệu quả năng lượng hàng đầu thế giới, Shell Eco-marathon trở thành sân chơi thường niên cho hàng nghìn sinh viên STEM. Cuộc thi không chỉ khuyến khích sinh viên sáng tạo, ứng dụng công nghệ tiên tiến vào việc sử dụng năng lượng hiệu quả nhất, mà còn giáo dục và nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ "kỹ sư tương lai", giúp họ luôn cố gắng nghiên cứu các giải pháp mới, nhiên liệu mới để giảm phát thải carbon ra môi trường.

Shell mang sáng kiến sinh viên Việt đến Shell Eco-marathon 2022 - 2
Shell Eco-marathon 2022 là sân chơi dành cho các "kỹ sư tương lai" (Ảnh: Shell).

Tại mùa thi 2022, Shell Eco-marathon mở ra không gian thi đấu cho những tài năng kiến tạo ở hai hạng mục mô hình cơ sở và mô hình đô thị. Mô hình cơ sở tập trung vào thiết kế siêu hiệu quả, trọng lượng nhẹ với mẫu xe ba bánh, trong khi đó, mô hình đô thị sẽ khai thác hiệu quả năng lượng khi di chuyển trong thành phố với thiết kế xe bốn bánh thông thường.

Các đội dự thi có thể chế tạo một trong hai loại mô hình phương tiện với ba loại năng lượng: Động cơ đốt trong, pin điện và pin nhiên liệu hydro. Các sáng kiến phải vượt qua những kỳ kiểm tra gắt gao trước khi được phép vào đường đua và cán vạch đích đầu tiên với lượng nhiên liệu tiêu thụ ít nhất.

Shell mang sáng kiến sinh viên Việt đến Shell Eco-marathon 2022 - 3
Một trong những sáng kiến xe tiết kiệm nhiên liệu tại Shell Eco-marathon 2022 (Ảnh: Shell).

Tiếp bước thành công của thế hệ đàn anh và khát vọng ghi dấu Việt Nam trên bản đồ thế giới

Dù không thể tranh tài trong hai năm liên tiếp, các kỹ sư tương lai Việt Nam vẫn giữ vững ngọn lửa nhiệt huyết để vượt qua vòng loại và chính thức ghi danh 3 đội thi tại sân chơi Shell Eco-marathon 2022. Ba đội sinh viên mang màu cờ sắc áo Việt Nam năm nay là những đại diện đến từ các trường đại học danh tiếng, bao gồm: HAUI AUTO từ Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội; DUT_Gatech đến từ Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng và THE WIND từ Trường Đại học Sư phạm Kỹ Thuật TPHCM.

Shell mang sáng kiến sinh viên Việt đến Shell Eco-marathon 2022 - 4
Sinh viên đội HAUI AUTO (Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội) tại Shell Eco-marathon 2022 (Ảnh: Shell).
Shell mang sáng kiến sinh viên Việt đến Shell Eco-marathon 2022 - 5
Sinh viên đội THE WIND (Trường Đại học Sư phạm Kỹ Thuật TPHCM) tại Shell Eco-marathon 2022 (Ảnh: Shell).
Shell mang sáng kiến sinh viên Việt đến Shell Eco-marathon 2022 - 6
Sinh viên đội DUT_Gatech (Trường Đại học Bách Khoa- Đại học Đà Nẵng) tại Shell Eco-marathon 2022 (Ảnh: Shell).

Từ năm 2011, các đội thi đến từ Việt Nam đã không ngừng khẳng định tên tuổi và viết lên hành trình đặc sắc tại Shell Eco-marathon, trở thành một trong những đối thủ đáng gờm tại cuộc thi hàng năm. Năm 2019, đội sinh viên từ đại học Lạc Hồng xuất sắc lọt vào vòng chung kết giải Tay đua vô địch thế giới (Drivers' World Championship) tổ chức tại London và lần đầu tiên vinh dự mang những ý tưởng sáng tạo về hiệu suất năng lượng của Việt Nam ra thế giới. Kinh nghiệm thi đấu và chiến thuật dày dặn từ những đàn anh đi trước chính là kim chỉ nam vững chắc giúp ba đội thi năm nay phát triển ý tưởng và có trong tay những phương tiện sáng tạo của riêng mình.

Đồng hành cùng sinh viên Việt Nam, Shell Việt Nam tiếp tục tài trợ các đội mang ý tưởng sáng tạo của mình đi tranh tài tại Shell Eco-marathon năm nay. Trong hơn 10 năm qua kể từ khi cuộc thi Shell Eco-marathon chính thức được triển khai tại khu vực Châu Á, Shell Việt Nam đã chắp cánh và ươm mầm tri thức cho hơn 60 đội sinh viên nước nhà, giúp họ khẳng định bản lĩnh tại sân chơi mang tầm vóc quốc tế. Hợp tác chặt chẽ với nhà trường, Shell góp phần khuyến khích các phương pháp giáo dục mới cùng mô hình học dựa trên dự án (project-based learning) để tạo cơ hội cọ xát, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, giúp các khóa sinh viên vận dụng tối đa kiến thức từ sách vở. Shell Eco-Marathon là minh chứng mạnh mẽ cho cam kết của Shell và Shell Việt Nam hướng đến xây dựng một tương lai năng lượng bền vững.

Bà Nguyễn Ánh Tuyết, Chủ tịch Công ty Shell Việt Nam cho biết: "Hai năm liên tiếp đường đua bị gián đoạn đã không làm giảm đi tinh thần nhiệt huyết và khả năng sáng tạo của các sinh viên. Cuộc thi này nhằm mục đích thúc đẩy ranh giới của những gì có thể về mặt kỹ thuật và mang đến cơ hội đưa những lý thuyết về tiết kiệm năng lượng thành kinh nghiệm thực tiễn trên đường đua. Đồng thời, cuộc thi hiện thực hóa sứ mệnh Cung cấp năng lượng vì sự tiến bộ (Powering Progress) bằng cách cung cấp các giải pháp năng lượng sạch hơn và nhiều hơn của Shell".

Các tài năng Việt Nam đang có mặt tại Indonesia, sánh vai cùng bạn bè quốc tế để biến những sáng kiến hay thành hiện thực. Họ chính là đại diện cho thế hệ kỹ sư trẻ - những người sẽ dẫn dắt tương lai ngành năng lượng, tiếp bước thành công của thế hệ đàn anh và ghi dấu tên tuổi Việt Nam trên bản đồ thế giới.