Sau hai tuần học, ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM ngừng mở thêm lớp học trực tiếp

Lê Phương

(Dân trí) - Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM vừa quyết định không mở thêm lớp học trực tiếp cho đến sau Tết nguyên đán dù hai tuần trước đã cho sinh viên năm cuối học tập trung các học phần thực hành, thí nghiệm.

Theo PGS. TS Nguyễn Trường Thịnh, Phụ trách trường Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TPHCM, nhà trường sẽ không mở thêm các lớp cho sinh viên học trực tiếp từ nay cho đến sau Tết Nguyên đán 2022.

Sau hai tuần học, ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM ngừng mở thêm lớp học trực tiếp - 1

Sinh viên khoa Khoa học ứng dụng được hướng dẫn học thực hành trực tiếp vào ngày 1/11 (ảnh: L.Tiên)

Ông Thịnh lý giải rằng, sau gần 2 tuần cho sinh viên đến trường học trực tiếp các môn thí nghiệm và thực hành, nhà trường nhận thấy số sinh viên đến lớp không nhiều như hiện tại thống kê chỉ có khoảng 250 sinh viên đăng ký học. Trong đó 200 sinh viên đăng ký 2 môn gồm: Thí nghiệm vật lý và thí nghiệm các môn học thuộc khoa Công nghệ hóa học và thực phẩm và khoảng 50 sinh viên đăng ký vào phòng thí nghiệm làm đồ án tốt nghiệp.

Cũng theo ông Thịnh, điều đáng mừng là hơn 10 ngày các sinh viên đến học trực tiếp thì tình hình vẫn diễn ra bình thường. Nhà trường luôn rà soát kỹ việc vào ra trường, sinh viên phải đảm bảo tiêm 2 mũi vaccine hoặc F0 đã khỏi bệnh trong vòng 6 tháng. Khi vào trường, sinh viên thực hiện khai báo y tế và đo thân nhiệt, đảm bảo tuân thủ 5K trong lớp học.

Ông Thịnh cũng cho biết để tổ chức học trực tiếp, trường phải tăng cường lực lượng y tế trực đảm bảo an toàn cho giảng viên, cán bộ và người học. Tuy nhiên, trường sẽ dừng triển khai học trực tiếp tại trường, không mở thêm các lớp thời gian tới bởi các lớp học của trường đã bước vào tuần 13 trong tổng số 15 tuần học của học kỳ. Nhà trường sẽ xem xét mở tất cả các lớp lý thuyết và thực hành trực tiếp tại trường vào học kỳ 2 của năm học, tức sau tết âm lịch 2022 nếu thành phố cho phép.

Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TPHCM bắt đầu cho sinh viên tới trường học trực tiếp các học phần thực hành, thí nghiệm, đồ án tốt nghiệp và khóa luận tốt nghiệp từ ngày 1/11.

Kế hoạch ban đầu của nhà trường là mỗi học phần được mở khi có tối thiểu 15 người đăng ký học đối với hệ đại trà và tối thiểu 10 người với hệ chất lượng cao và số lượng người học tối đa cho mỗi lớp là 20 sinh viên. Tuy nhiên số thực tế đến lớp hôm nay hầu hết đều ít hơn với nhiều nhất là 10 sinh viên/lớp.

Ngược lại, trường ĐH Bách khoa TPHCM có tới 3.000 sinh viên đăng ký học trực tiếp các học phần thực hành, thí nghiệm, đồ án tốt nghiệp vào đầu tháng 11 tuy nhiên trường phải hoãn lại kế hoạch mở trường.  

Phía nhà trường cho biết trong số sinh viên đăng ký khoảng 2.500 em đủ điều kiện đến trường học trực tiếp, do vậy nhà trường phải cân nhắc kỹ phương án cho việc dạy học trực tiếp trên cơ sở tham khảo trên các quy định phòng dịch của thành phố.

Trong khi đó trước đây Trường ĐH Ngân hàng TPHCM cũng có thông báo dự kiến tổ chức dạy học trực tiếp tại trường với học viên, sinh viên đã tiêm vaccine ngừa Covid-19 bắt đầu từ ngày 1/1/2022.

Sau khi trường phát đi thông báo, một số sinh viên bày tỏ ý kiến trường xem xét về việc đi học lại vào thời gian này do cận Tết Nguyên đán, giá vé tàu xe tăng đối với các tỉnh xa.