Quảng Trị: Học sinh, giáo viên hạn chế ra đường từ tối 14/11 để tránh bão

Đăng Đức

(Dân trí) - Nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên trước bão số 13, tỉnh Quảng Trị đã có thông báo cho học sinh nghỉ học từ chiều nay 14/11, yêu cầu giáo viên, học sinh hạn chế ra đường.

Sáng 14/11, ông Võ Văn Minh - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị cho biết, thực hiện công điện khẩn của UBND tỉnh Quảng Trị về việc tập trung ứng phó với bão số 13 và mưa lũ, Sở GD&ĐT đã có văn bản yêu cầu các đơn vị, trường học, trung tâm tin học, ngoại ngữ, kỹ năng sống, cơ sở dạy thêm và học thêm, tư vấn du học (gọi chung là cơ sở giáo dục) thông báo cho học sinh nghỉ học từ chiều ngày 14/11 cho đến hết ngày 15/11 để phòng, chống bão số 13, đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên.

Đặc biệt, các cơ sở giáo dục thông báo cho học sinh và giáo viên hạn chế ra đường từ tối ngày 14/11 để phòng gió bão gây tai nạn thương tích.

Sau ngày 15/11, tùy theo diễn biến mưa lũ tại các vùng, địa phương, hiệu trưởng các cơ sở giáo dục chủ động quyết định việc cho học sinh được tiếp tục nghỉ học hoặc đi học trở lại, đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh.

Quảng Trị: Học sinh, giáo viên hạn chế ra đường từ tối 14/11 để tránh bão - 1

Lực lượng chức năng giải cứu giáo viên và học sinh tại một điểm trường bị ngập lụt ở Quảng Trị.

Tính đến ngày 14/11, ảnh hưởng của các đợt mưa lũ, sạt lở đất diễn ra liên tiếp khiến nhiều cơ sở giáo dục tại Quảng Trị vẫn chưa hoạt động dạy học trở lại.

Trong đó, tại xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa, công tác khắc phục trường học sau sạt lở đất vẫn chưa hoàn thành. Nhiều điểm trường tại hai huyện miền núi Đakrông và Hướng Hóa bị hư hại do mưa lũ.

Quảng Trị: Học sinh, giáo viên hạn chế ra đường từ tối 14/11 để tránh bão - 2

Thiệt hại do mưa lũ gây ra với ngành Giáo dục Quảng Trị rất nặng nề.

Theo thống kê, thiệt hại do thiên tai gây ra đối với ngành Giáo dục Quảng Trị rất nặng nề, ước tính thiệt hại hơn 105 tỷ đồng. Sau đợt mưa lũ lịch sử, Quảng Trị có 1 giáo viên và 4 học sinh tử vong. Công đoàn ngành Giáo dục đã kêu gọi, vận động được các tổ chức, nhà hảo tâm hỗ trợ gần 1,5 tỷ đồng tiền mặt và hơn 3 tỷ đồng vật dụng, áo quần, sách vở cho các điểm trường.

TS Lê Thị Hương - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị cho biết, ngành Giáo dục đang nỗ lực khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra để sớm đưa hoạt động dạy học trở lại bình thường.