Quảng Bình: Trao 120 triệu đồng đến học sinh nghèo

(Dân trí) - Ngày 5/1, đại diện Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, Hội Khuyến học Quảng Bình cùng Đại diện Công ty cổ phần truyền thông IDD Việt Nam đã trao 50 suất quà cho các em học sinh nghèo vượt khó, tổng trị giá phần quà 120 triệu đồng.

Tới dự buổi trao quà có GS.TS Phạm Tất Dong, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký TW Hội Khuyến học Việt Nam, đại diện các Ban của TW Hội, đại diện Hội Khuyến học Quảng Bình, đại diện Công ty Cổ phần truyền thông IDD Việt Nam cùng các ban ngành huyện Quảng Trạch.

GS.TS Phạm Tất Dong (
GS.TS Phạm Tất Dong (thứ hai từ trái qua) cùng đoàn trao tượng trưng 50 phần quà Tết, trị giá 120 triệu đồng cho các em học sinh nghèo Quảng Bình.

Theo đó, nằm trong chương trình giao lưu nghệ thuật "Ấm áp mùa xuân" lần thứ 1 năm 2013, sáng nay 5/1, đoàn đã trực tiếp trao 50 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vươn lên đạt thành tích cao trong học tập. Mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng tiền mặt và một phần quà bao gồm cặp sách, quần áo, tổng trị giá phần quà là 120 triệu đồng. 

GS.TS Phạm Tất Dong trao quà đến các em học sinh.
GS.TS Phạm Tất Dong trao quà đến các em học sinh.

GS.TS Phạm Tất Dong trao quà đến các em học sinh.
Những suất quà đầy ý nghĩa làm ấm lòng các em học sinh nghèo Quảng Bình trong dịp Tết Nguyên đán 2014.

Có mặt trong buổi trao quà, GS.TS Phạm Tất Dong đã động viên, chia sẻ những khó khăn trước mắt đối với các em học sinh nghèo có ý chí vươn lên trong học tập. Qua đây, GS.TS cũng mong rằng, trong thời gian tới các em sẽ không ngừng phấn đấu hơn nữa trong học tập.

GS.TS Phạm Tất Dong trao quà đến các em học sinh.
.
Công ty Hiếu Hằng Quảng Bình trao sổ tiết kiệm cho 2 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn .

Cũng trong dịp này, Công ty Hiếu Hằng Quảng Bình cũng đã trao các sổ tiết kiệm (mỗi sổ trị giá 5 triệu đồng) đến em Phạm Trung Trực, học sinh lớp 3, Trường Tiểu học số 1 xã Quảng Hưng, em Trực bị ung thư máu và em Nguyễn Nhật Long, học sinh lớp 1A, Trường Tiểu học Quảng Hợp, em Long mồ côi cả cha lẫn mẹ.

Đặng Tài