Quảng Bình: Biểu dương tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc

(Dân trí) - Sáng 23/1, Hội Khuyến học tỉnh Quảng Bình đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác khuyến học năm 2012 và triển khai nhiệm vụ năm 2013, Hội Khuyến học tỉnh đã tặng giấy khen cho 32 tập thể, 29 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học, khuyến tài.

Trong năm qua, công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập (XHHT) trong và ngoài nhà trường đã được Hội Khuyến học tỉnh Quảng Bình triển khai kịp thời, đúng đối tượng và đã đạt được những thành tích khá nổi bật.
 
Hội nghị tổng kết công tác khuyến học năm 2012 và triển khai nhiệm vụ năm 2013.
Hội nghị tổng kết công tác khuyến học năm 2012 và triển khai nhiệm vụ năm 2013.

Ngay từ đầu năm, tỉnh hội đã chỉ đạo các Hội Khuyến học cơ sở phối hợp với nhà trường, các tổ chức đoàn thể ở địa phương, Hội cha, mẹ học sinh thống kê số học sinh (HS) có nguy cơ bỏ học, lý do bỏ học để có biện pháp ngăn chặn kịp thời. Kết quả đã vận động được 860 em HS bỏ học quay trở lại trường.

Bên cạnh đó, nhằm động viên kịp thời những cá nhân có thành tích trong việc dạy và học, ba cấp Hội (tỉnh, huyện, xã) đã khen thưởng cho nhiều giáo viên dạy giỏi, HS học giỏi, HS đạt giải cao trong các kỳ thi các cấp, thi đỗ vào ĐH, CĐ. Qua đó, Hội Khuyến học tỉnh đã cấp 653.610 suất học bổng cho những HS nghèo, HS thuộc diện gia đình chính sách với tổng số tiền là 11.720.000.000 đồng, cùng nhiều hiện vật khác như: xe đạp, sách vở và dụng cụ học tập… trị giá hàng trăm triệu đồng. Trợ cấp cho 1 giáo viên bị bệnh suy thận nặng ở trường THCS Quảng Phương (huyện Quảng Trạch) với số tiền 5 triệu đồng. Vận động các nhà hảo tâm, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh trang bị phòng máy vi tinh, tủ sách, xây dựng trường, lớp học… trị giá trên 4 tỉ đồng.

Công tác khuyến học ngoài nhà trường cũng được tỉnh hội chỉ đạo sâu sát và đạt hiệu quả cao. Thực hiện Công văn số 5295/BGDĐT-GDTX về tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”, tỉnh Hội đã chỉ đạo các Hội khuyến học trực thuộc phối hợp với ngành Giáo dục - Đào tạo thực hiện. Toàn tỉnh đã có 159 xã, phường, thị trấn hưởng ứng “Tuần lễ học tập suốt đời”, đạt tỷ lệ 100%. Qua đó, mọi người đã quan tâm hơn đến phong trào học tập của con em và tự học, tự rèn luyện bản thân góp phần xây dựng xã hội học tập.

Song song với việc tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” là “Cuộc vận động xây dựng Gia đình hiếu học (GĐHH), Dòng họ hiếu học (DHHH), Cộng đồng khuyến học cơ sở (CĐKHCS)”, cũng đã được các cấp hội thực hiện nghiêm túc. Toàn tỉnh có 100% hội khuyến học xã, phường, thị trấn và 5 Hội khuyến học huyện, thành phố đã tổ chức Hội nghị biểu dương 84.350 GĐHH đạt 3 tiêu chí, tăng 10.325 gia đình, 1.043 DHHH, tăng 202 dòng họ và 969 CĐKHCS, tăng 69 cộng đồng.
 
Hội nghị tổng kết công tác khuyến học năm 2012 và triển khai nhiệm vụ năm 2013.
Bà Phạm Thị Bích Lựa trao bằng khen của Trung ương Hội khuyến học Việt Nam tới các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài.

Tại buổi tổng kết sáng nay, Hội khuyến học tỉnh Quảng Bình đã tặng giấy khen cho 32 tập thể và 29 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học, khuyến tài. Trung ương Hội khuyến học Việt Nam cũng đã quyết định tặng Cờ thi đua xuất sắc cho Hội khuyến học tỉnh Quảng Bình và Cờ thi đua cho Hội khuyến học huyện Lệ Thủy; tặng Bằng khen cho 13 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài và xây dựng XHHT.

Đăng Đức - Đặng Tài