Hà Nội:

Quá tải “heo vàng”, học sinh phải luân phiên nghỉ học

(Dân trí) -Năm học mới 2013-2014, số lượng học sinh vào lớp 1 tại TP Hà Nội tăng đột biến. Điều này đã gây không ít khó khăn cho các trường tiểu học trong đó có Trường Tiểu học Tân Mai (Q.Hoàng Mai) trong việc chuẩn bị cơ sở vật chất nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

8h30 sáng 18/9, chúng tôi có mặt tại Trường Tiểu học Tân Mai (quận Hoàng Mai, Hà Nội). Trong khi các em học sinh khác đang ngồi ngay ngắn trong phòng học thì có một số em học sinh khối 5 vẫn lang thang ngoài cổng trường. Các em cho biết, lý do được nghỉ ngày hôm nay là để dành phòng cho các em học sinh lớp 1 mới vào. Một em khác cho biết: “Em được nghỉ ngày hôm nay là do số lượng các em vào lớp 1 khá đông. Lớp em nhường phòng cho các em lớp dưới và sẽ học bù vào ngày thứ 7”. Theo các em học sinh, vào những ngày nghỉ như thế này thì sẽ có bố mẹ hoặc ông bà ở nhà để trông các em.
 

Trao đổi với Dân trí, bà Nguyễn Thị Thương - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Mai (quận Hoàng Mai) cho hay, năm nay nhà trường đón nhận số lượng học sinh đầu vào đông đảo. Số lớp 1 năm nay của trường tăng 6 lớp so với số lớp 5 đầu ra. Tình trạng này dẫn đến việc nhà trường không đủ phòng để đáp ứng nhu cầu dạy học cho các em. Bởi vậy, trường đã tính đến bài toán tổ chức học luân phiên cho các khối. Thay vì ngày thứ 7 các em được nghỉ thì đây lại là thời gian để các lớp thay nhau học.

Thực tế phòng của lớp này lại treo biển của lớp kia là điều khá phổ biến ở Trường Tiểu học Tân Mai. Mỗi khi có đợt học luân phiên thì những tấm biển “di động” này lại được dịch chuyển khắp các phòng học. Trường có tổng số 36 phòng học thì đã dùng tới 33 phòng cho việc học di động.
Quá tải học sinh nên nhiều trường phải cho học sinh luân phiên nghỉ học và

Quá tải học sinh nên nhiều trường phải cho học sinh luân phiên nghỉ học và học bù vào thứ 7.

Chia sẻ về những khó khăn của trường, cô Thương cho biết: “Thời gian đầu, khi nhà trường thông báo sẽ phải học luân phiên cho các em, nhiều phụ huynh đã tỏ ý lo ngại và muốn chuyển lớp cho các con. Vì nhiều phụ huynh không có thời gian ở nhà để trông các cháu. Tuy nhiên, sau đó nhà trường đã làm công tác tư tưởng nên đã nhận được sự giúp đỡ từ phía các phụ huynh”.

Cũng theo cô Thương, do chỉ bố trí nghỉ học vào ngày thường và học bù vào ngày thứ 7 nên chất lượng giảng dạy cho các em vẫn được đảm bảo.

Những khó khăn về thiếu phòng học ở Trường Tiểu học Tân Mai không phải là cá biệt ở quận Hoàng Mai, thậm chí là ngay cả các quận nội thành lõi khác của Hà Nội. Trong khi các nhà trường luôn mong muốn được dạy 2 buổi/ngày cả tuần nhưng vì cơ sở vật chất không đáp ứng được nên đành phải bố trí cho học sinh nghỉ học luân phiên.

Theo bà Bùi Thị Thanh - Trưởng Phòng GD-ĐT quận Hoàng Mai, ngành có quy định các trường tiểu học phải thực hiện kế hoạch dạy học đảm bảo 5 buổi học chính khóa/tuần (1buổi/ngày), còn tùy theo điều kiện về đội ngũ, cơ sở vật chất... của nhà trường và căn cứ vào nhu cầu của phụ huynh học sinh thì nhà trường có thể tổ chức dạy tăng cường thêm 1 đến 5 buổi/tuần. Chính vì thế, phụ huynh cũng cần phải chia sẻ với những khó khăn của các nhà trường hiện nay.

Nguyễn Hùng - Bùi Thủy