Phú Yên: Đưa ra 3 phương pháp dạy học để ứng phó với Covid-19

Trung Thi

(Dân trí) - Phú Yên sẽ áp dụng phương pháp dạy học linh hoạt theo từng khu vực để vừa học, vừa chống dịch. Hiện tỉnh này vẫn là một trong những địa phương "nóng" về tình hình dịch bệnh Covid-19.

Linh hoạt trong cách dạy và học

Ngày 26/8, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Trần Khắc Lễ - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên - cho biết, tỉnh đã chuẩn bị đầy đủ các kế hoạch để khai giảng năm học 2021-2022 đúng ngày 5/9.

Phú Yên: Đưa ra 3 phương pháp dạy học để ứng phó với Covid-19 - 1

Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh được chọn là điểm tổ chức Lễ khai giảng duy nhất ở tỉnh Phú Yên trong năm học mới 2021-2022.

Theo kế hoạch, tỉnh sẽ chọn điểm trường THPT chuyên Lương Văn Chánh (TP Tuy Hòa, Phú Yên) là nơi duy nhất tổ chức lễ khai giảng. Lễ khai giảng này sẽ được phát trực tiếp qua Đài phát thanh, truyền hình tỉnh.

Năm học này, Sở GD - ĐT tỉnh Phú Yên chọn 3 phương pháp dạy học là: trực tiếp, trực tuyến và dạy học linh hoạt để học sinh vừa học, vừa đảm bảo chống dịch.

Phú Yên: Đưa ra 3 phương pháp dạy học để ứng phó với Covid-19 - 2

Phương pháp dạy học online đã được nhiều trường học ở Phú Yên áp dụng trong các đợt dịch Covid-19 vào năm 2020.

Ông Trần Khắc Lễ, Giám đốc Sở GD - ĐT tỉnh Phú Yên chia sẻ: Trong bối cảnh dịch Covid-19 hiện nay, không có phương án dạy học nào tối ưu tuyệt đối. Tuy nhiên, việc dạy và học phải có sự ứng biến phù hợp của thầy và trò, chứ không chấp nhận sự thụt lùi do dịch Covid-19.

"Nhiều người dân thắc mắc vì sao dịch mà lại đi học, học online thì máy móc ở đâu? Về vấn đề này, chúng tôi đã xây dựng kế hoạch riêng cho từng khu vực. Ví dụ, khu vực đang thực hiện Chỉ thị 16 khác, mà Chỉ thị 15 khác, đồng thời kết hợp thêm 3 phương pháp dạy học như trên. Từ đó, thầy cô căn cứ tình hình của khu vực, hoàn cảnh gia đình học sinh mà thực hiện linh hoạt" - ông Trần Khắc Lễ nói.

Giám đốc Sở GD - ĐT tỉnh Phú Yên cũng rất mong nhận được sự chia sẻ, đồng sức, đồng lòng của toàn dân để hỗ trợ việc học tập cho con em mình.

Các địa phương dần trao trả lại trường học cho ngành giáo dục

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh Phú Yên, đến nay (26/8), tỉnh này ghi nhận hơn 2.500 ca dương tính với SARS-CoV-2.

Nhằm ngăn dịch lây lan, Phú Yên đã trưng dụng hơn 100 trường học để làm các cơ sở cách ly tập trung. Hiện toàn bộ các cơ sở này vẫn đang còn trong tình trạng hoạt động.

Phú Yên: Đưa ra 3 phương pháp dạy học để ứng phó với Covid-19 - 3

Hơn 100 trường học ở tỉnh Phú Yên được trưng dụng làm các khu cách ly tập trung.

Để đảm bảo công tác dạy và học trong năm học mới, UBND tỉnh Phú Yên đã yêu cầu các địa phương nhanh chóng di dời các cơ sở cách ly tập trung ở trường học sang khu vực mới, để dần trao trả lại trường học cho ngành giáo dục.

Ông Trần Hữu Thế - Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cho biết: UBND tỉnh đã chỉ đạo các địa phương rà soát tất cả các cơ sở lưu trú trên địa bàn, kể cả nhà nghỉ, khách sạn, nhà văn hóa và các nơi có thể trưng dụng được, để làm khu cách ly tập trung phòng, chống Covid-19. Từ đó, nhanh chóng giải phóng các cơ sở cách ly tập trung tại các trường học.

"Việc làm này phải làm nhanh, trong vòng 15 ngày, sau khi "giải phóng" xong, các cơ quan chức năng phải thực hiện công tác vệ sinh dịch tễ đối với các cơ sở trường học, đảm bảo cho các em trở lại trường học như khung thời gian năm học đã đưa ra" - Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cho hay.

Cũng theo ông Trần Hữu Thế, để giảm bớt gánh nặng cho các bậc phụ huynh trong đầu năm học, UBND tỉnh đã chỉ đạo ngành LĐ-TB&XH thực hiện nhanh các chế độ chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Nghị quyết 68 của Chính phủ và các chế độ chính sách khác (nếu có).

Đối với các khoản thu đầu năm học, yêu cầu ngành Giáo dục phải hạn chế tối đa những khoản thu đối với gia đình học sinh. Các khoản thu, chi phải minh bạch, cụ thể và giãn thời gian thu để tạo điều kiện thuận lợi cho phụ huynh, tránh tình trạng học sinh không được đến trường vì lý do kinh tế.