Phụ huynh "giải phóng", trường học gồng mình phòng... F0

Hoài Nam

(Dân trí) - Sáng 14/2, hầu hết 1,7 triệu học sinh tất cả các cấp tại TPHCM quay trở lại trường học. Các trường học đang căng mình cho tình huống F0 trong trường học.

Với hàng triệu phụ huynh có con nhỏ ở TPHCM, 14/2 năm nay được gọi là "ngày hội giải phóng". Sau gần 10 tháng ở nhà, học sinh mầm non, tiểu học TPHCM chính thức quay trở lại trường học trực tiếp. 

Phụ huynh giải phóng, trường học gồng mình phòng... F0 - 1

Sáng nay, học sinh từ mầm non đến lớp 6 tại TPHCM quay lại trường học sau gần 10 tháng ở nhà vì dịch bệnh (Ảnh: Hải Long).

Đón học sinh quay lại, các trường học áp dụng nhiều cách thức, xây dựng phương án cho tình huống có thể xuất hiện F0 trong trường học. 

Giữ khoảng cách từ cổng vào đến bàn ăn 

Đón hơn 1.550 học sinh các khối lớp quay trở lại trường, bà Đỗ Ngọc Chi, Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1, TPHCM cho biết, ngoài công tác vệ sinh khử khuẩn, trang bị máy rửa tay, đo thân nhiệt, trường lên các phương án cho tình huống khi có F0, F1 trong trường. 

Để thực hiện điều này, trước đó, tất cả đội ngũ của trường đều trải qua chương trình tập huấn của phía y tế để có phối hợp xử lý trong những tình huống phát sinh. 

Phụ huynh giải phóng, trường học gồng mình phòng... F0 - 2

Học sinh Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1, TPHCM được hướng dẫn rửa tay, đo nhiệt độ tự động (Ảnh: Hải Long).

Việc duy trì thường xuyên là tăng cường tuyên truyền với cha mẹ học sinh phối hợp trong công tác phòng chống dịch, nhất là giáo dục trẻ các kỹ năng cần thiết trong điều kiện mới như đeo khẩu trang, rửa tay, dùng bình nước riêng, không dùng các vật dụng cá nhân chung... 

Bà Nguyễn Ngọc Diệp, đại diện trường Royal School thông tin, để đón học sinh đi học trở lại, trường thực hiện hàng loạt việc như vệ sinh, khử khuẩn, chuẩn bị tâm lý cho học sinh, chia nhỏ, giãn cách ngay trong trường học. 

Trường thực hiện giãn cách từ lối đi cho đến phòng ăn. Sắp xếp lối đi riêng, giãn cách trong lớp mỗi bàn chỉ 1 - 2 em, quy hoạch lại khu vực nhà ăn, căng tin để giãn cách, bố trí phòng cách ly dự phòng... 

Với bậc mầm non, các khu vực sinh hoạt, học tập và vui chơi cũng bảo đảm giãn cách, để các bé vừa được trải nghiệm giữ an toàn trong thời gian ở trường. 

Căng mình sống chung với dịch bệnh 

Bà Nguyễn Ngọc Diệp cho biết, trường hợp phát hiện F0 sẽ thực hiện theo hướng dẫn của Sở, cho học sinh ở nhà theo dõi sức khỏe, giáo viên sẽ liên lạc thường xuyên động viên cũng như hỗ trợ bài học cho các em. Các em có tiếp xúc gần sẽ được test nhanh để tầm soát.

Phụ huynh giải phóng, trường học gồng mình phòng... F0 - 3

Giáo viên mầm non tại TPHCM làm vệ sinh, trang trí trường lớp đón học sinh quay lại trường (Ảnh: CTV).

Tại Trường Tiểu học - THCS - THPT Nam Việt, nhà trường tổ chức rà soát ngay từ cổng vào. Tất cả học sinh, giáo viên, nhân viên nếu thân nhiệt trên 37 độ C sẽ được thông báo đến Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của trường để có hướng xử lý. Nhà trường bố trí phòng cách ly riêng, các trường hợp ho sốt sẽ thực hiện test nhanh. 

Tất cả giáo viên, nhân viên, học sinh, phụ huynh không đến trường và không được đưa học sinh đến trường trong thời gian theo dõi sức khỏe tại nhà hoặc có biểu hiện sốt, ho, khó thở, cảm cúm, đau rát họng, mất vị giác

Với học sinh, các em thực hiện giãn cách từ cổng trường vào lớp học đến giờ ăn, khi vui chơi cho đến  cổng ra về. Trường hướng dẫn học sinh theo dõi sức khỏe bản thân để phát hiện kịp thời trong những tình huống phát sinh.  

Đại diện nhà trường thông tin, trong trường hợp phát hiện có học sinh là F1, F2 hoặc các trường hợp nghi nhiễm được phát hiện trong thời gian học tại trường thì sẽ đưa các em đến phòng cách ly tạm thời theo lối đi riêng để xử lý các bước tiếp theo. 

Phụ huynh giải phóng, trường học gồng mình phòng... F0 - 4

Các trường căng mình tổ chức giãn cách học sinh trong trường học (Ảnh: Hải Long).

Đón học sinh trở lại trường từ ngày 9/2, Trường mầm non, tiểu học ISC vận hành theo mô hình "bong bóng" (bubble class) cho toàn bộ các lớp. Mỗi lớp là một bong bóng riêng và giới hạn tương tác giữa các nhóm xuống mức tối thiểu, từ đó hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm chéo trong phạm vi nhỏ và giảm thiểu nguy cơ diễn ra ở diện rộng. 

Phụ huynh khi đưa đón học sinh cần thực hiện theo sơ đồ chỉ dẫn, không đi vào khuôn viên phía trong trường, không lưu lại sau giờ đưa đón học sinh.

Khi phát hiện có ca nhiễm, trường sẽ xử lý theo quy định của Bộ Y tế, đồng thời hạn chế tối đa các ảnh hưởng về tâm lý, thể chất cho các em học sinh. Thực hiện xét nghiệm nhanh cho các trường hợp F1 nguy cơ bằng bộ kit test nước bọt trong trường hợp cần thiết.

Theo lãnh đạo các trường, việc ứng phó Covid-19, bên cạnh quan tâm các trường hợp F0 điều cần chủ ý chính là tâm lý trở lại trường của tất cả học sinh, giáo viên, nhân viên trong trường, nhất là trong trường hợp có F0. 

Cần phương án mới cho trường học 

Trong buổi làm việc về công tác phòng chống dịch Covid-19 trong trường học, ông Trịnh Vĩnh Thanh, Phó phòng GD-ĐT quận Gò Vấp, TPHCM bày tỏ:  Dịch bệnh tại thành phố đã có những thay đổi, nhiều tuần liên tục là vùng xanh. Việc thực hiện phòng cách ly cho tình huống F0, tổ chức giãn cách trong trường học như  tổ chức di chuyển một chiều... với nhiều trường không dễ thực hiện. Cần có những phương án mới, cơ chế thoáng hơn để tạo điều kiện thuận lợi cho các trường hoạt động cũng như việc đi học lại của học sinh". 

Phát hiện học sinh F0, các lớp khác học bình thường 

Thông tin từ Sở GD-ĐT TPHCM, nếu phát hiện học sinh nhiễm Covid-19 tại trường sẽ thực hiện 4 các bước sau: 

Bước 1: Thông báo cho những đơn vị liên quan. 

Bước 2: Đánh giá tình trạng sức khỏe của F0 để chuyển đến bệnh viện điều trị, hoặc nếu không có triệu chứng hoặc có triệu chứng nhẹ sẽ tư vấn, hướng dẫn phụ huynh đưa học sinh về nhà, trạm y tế địa phương nơi cư trú tiếp cận xử lý theo quy định.

Bước 3: Tạm ngưng ngay tiết học để vệ sinh khử khuẩn lớp học và xét nghiệm kiểm tra cho toàn bộ học sinh, giáo viên có mặt trong lớp (F1) bằng xét nghiệm nhanh kháng nguyên (mẫu gộp không quá 3 người). Các lớp học khác hoạt động bình thường.

F1 đã tiêm vaccine Covid-19 đủ liều hoặc đã khỏi Covid-19 được đi học và làm việc bình thường nhưng tuân thủ 5K, thực hiện test; khai báo sức khỏe mỗi ngày và xét nghiệm ngay khi có triệu chứng.

Nếu F1 chưa tiêm vắc xin đầy đủ hoặc đã tiêm đủ nhưng có yếu tố nguy cơ như béo phì, mắc bệnh nền thì cách ly tại nhà, khai báo sức khỏe mỗi ngày cho trường và trạm y tế nơi cư trú; xét nghiệm nhanh kháng nguyên vào ngày thứ 14 hoặc ngay khi có triệu chứng.

Riêng đối với khối mầm non, nhà trẻ, nhóm trẻ, nếu có một ca dương tính với SARS-CoV-2 sẽ cho toàn bộ học sinh trong lớp (F1) cách ly tại nhà.