Phó hiệu trưởng xin nghỉ chữa bệnh nhưng lại đi Hàn Quốc tìm việc

Dương Nguyên

(Dân trí) - Ba thầy giáo ở Hà Tĩnh tự ý bỏ việc, sang Hàn Quốc tìm việc làm. Trong số này có một người làm phó hiệu trưởng.

Lãnh đạo UBND huyện Kỳ Anh mới đây đã có văn bản đồng ý cho Hiệu trưởng các Trường THCS Kỳ Phú và THCS Kỳ Khang ra quyết định kỷ luật buộc thôi việc đối với 2 giáo viên đang công tác tại các cơ sở giáo dục này.

Cụ thể, hai trường hợp bị buộc thôi việc là thầy giáo Hồ Văn Thuận (45 tuổi), giáo viên dạy toán, Trường THCS Kỳ Phú và tại Trường THCS Kỳ Khang là thầy Trần Đăng Giang (45 tuổi).

Hôm 15/1, thầy giáo Thuận xin nghỉ phép đi chữa bệnh. Ba ngày sau, người này nhắn tin trên nhóm Zalo công đoàn nhà trường thông báo đã sang Hàn Quốc làm việc. Ông này sau đó gửi đơn xin thôi việc theo đường bưu điện và từ đó đến nay không có mặt tại trường.

Phó hiệu trưởng xin nghỉ chữa bệnh nhưng lại đi Hàn Quốc tìm việc - 1

Trường THCS Kỳ Phú (Ảnh: K.A.).

Tương tự, vào ngày 12/2, bà Nguyễn Thị Thanh Bình, vợ của thầy giáo Trần Đăng Giang, đến Trường THCS Kỳ Khang nộp đơn về việc chồng xin nghỉ phép, đi khám bệnh.

Ít ngày sau, bà Bình đến trường nộp đơn xin thôi việc của thầy Giang. Đến ngày 17/2, hiệu trưởng liên lạc với thầy Giang họp hội đồng về việc xem xét đơn xin thôi việc nhưng không được.

Đại diện nhà trường gọi cho vợ của thầy Giang và nhận được thông tin nam giáo viên đã sang Hàn Quốc tìm việc. Sự việc sau đó được báo cáo lên UBND huyện Kỳ Anh.

Trước đó, vào ngày 8/6, UBND huyện Kỳ Anh đã ban hành văn bản kỷ luật buộc thôi việc đối với thầy giáo Lê Văn Quỳnh (45 tuổi), Phó hiệu trưởng Trường THCS Kỳ Xuân.

Cũng giống như hai trường hợp trên, ngày 8/3, ông Quỳnh xin nghỉ phép đi chữa bệnh, sau đó nhờ vợ mang đơn xin nghỉ việc đến nộp cho hiệu trưởng. Một ngày sau, ông Quỳnh nhắn tin lên nhóm Zalo của trường với nội dung "vì hoàn cảnh bản thân, gia đình nên nghỉ việc để đi tìm việc mới phù hợp".

Ông Quỳnh giữ chức Phó hiệu trưởng Trường THCS Kỳ Xuân từ tháng 8/2021. Trước đó, ông từng có thời gian làm Phó hiệu trưởng Trường THCS Kỳ Phú.

Theo lãnh đạo huyện Kỳ Anh, việc các thầy giáo này tự ý bỏ việc khi chưa được sự đồng ý của cấp có thẩm quyền là vi phạm đạo đức nhà giáo, quy định, quy chế của cơ quan.

Điều này làm ảnh hưởng không tốt đến phụ huynh, học sinh và ngành giáo dục nên buộc phải ban hành kỷ luật bằng hình thức cho thôi việc.

Còn theo ông Phạm Quang Vinh, Hiệu trưởng Trường THCS Kỳ Khang (cựu Hiệu trưởng Trường THCS Kỳ Phú), việc 3 thầy giáo tự ý bỏ trường sang Hàn Quốc tìm việc còn gây ảnh hưởng đến tâm lý những giáo viên khác.

"Sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi đã báo cáo cho lãnh đạo huyện, đồng thời triển khai các phương án để sớm ổn định công tác giảng dạy tại trường mình", ông Vinh nói.