Phó Chủ tịch nước trao học bổng "Học không bao giờ cùng"

Hoài Nam

(Dân trí) - Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đánh giá cao sáng kiến tổ chức, trao học bổng "Học không bao giờ cùng" - một học bổng có ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

Lễ trao học bổng "Học không bao giờ cùng" của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam được tổ chức chiều 19/6, với sự tham dự của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Anh Xuân.

Cùng dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, đại diện lãnh đạo Thành ủy, UBND TPHCM. 

Phó Chủ tịch nước trao học bổng Học không bao giờ cùng - 1

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Anh Xuân trao chứng nhận danh hiệu "Học không bao giờ ngừng" cho những tấm gương nhận học bổng (Ảnh: Hải Long).

Về phía Hội Khuyến học Việt Nam có sự tham dự của ông Phạm Huy Hoàn, Ủy viên Thường vụ Ban chấp hành Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam. 

Cách đây 2 năm, nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020), Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam có sáng kiến tổ chức Lễ trao học bổng "Học không bao giờ cùng" lần thứ nhất, cho các em học sinh và người lớn có thành tích xuất sắc trong học tập của 20 tỉnh thành phía Bắc.

Phó Chủ tịch nước trao học bổng Học không bao giờ cùng - 2

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Anh Xuân và ông Lê Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Trung ương Hội khuyến học Việt Nam, trao Bảng vàng vinh danh các đơn vị có thành tích tốt và nhiều đóng góp trong công tác khuyến học của Trung ương Hội khuyến học Việt Nam. (Ảnh: Hải Long).

Năm nay, học bổng "Học không bao giờ cùng" lần thứ 2 trao 210 suất học bổng (mỗi suất trị giá 3 triệu đồng) cho người lớn, học sinh, sinh viên đến từ 20 tỉnh thành phía Nam.

Đây là những tấm gương tự học nên người, những người đã vượt qua khó khăn, thiếu thốn để vươn lên tìm tòi, sáng tạo trong lao động sản xuất, đem lại giá trị kinh tế cho gia đình, cho quê hương của mình; đồng thời động viên, khen thưởng những học sinh nghèo vượt khó, vươn lên trong học tập, không từ bỏ ước mơ được cắp sách đến trường,…

Phó Chủ tịch nước trao học bổng Học không bao giờ cùng - 3

Ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TPHCM trao chứng nhận học bổng (Ảnh: Hải Long).

Người cao tuổi nhất nhận học bổng lần này là ông Phan Văn Sĩ (82 tuổi, ở Bình Dương). Còn người nhỏ tuổi nhất là em Trần Thị Thúy Nga (học sinh lớp 1 tại Đồng Tháp). 

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chia sẻ, thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, phấn đấu đến năm 2045 Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao; để xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc, yếu tố con người, đặc biệt là con người có tri thức, có kỹ năng thích ứng yêu cầu mới đóng vai trò quyết định. 

Do vậy, tinh thần "Học không bao giờ cùng", "Học không bao giờ hết", theo tư tưởng và tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh, càng có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh hiện nay.

Phó Chủ tịch nước trao học bổng Học không bao giờ cùng - 4

Bà Phạm Thị Hòe, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam phát biểu tại lễ trao học bổng (Ảnh: Hải Long).

Phó Chủ tịch nước đánh giá cao sáng kiến tổ chức, trao học bổng "Học không bao giờ cùng" - một học bổng có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, trong phong trào xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời theo tư tưởng Hồ Chí Minh và chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. 

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích quan trọng của Hội Khuyến học Việt Nam có được trong thời gian; đồng thời bày tỏ sự tin tưởng Hội Khuyến học Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy những kết quả, thành tích đạt được, phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, triển khai, đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030 lên một tầm cao mới. 

Phó Chủ tịch nước trao học bổng Học không bao giờ cùng - 5

Ông Phạm Huy Hoàn, Ủy viên Thường vụ BCHTW Hội Khuyến học Việt Nam trao chứng nhận học bổng cho các em học sinh (Ảnh: Hải Long).

Phó Chủ tịch nước cũng gửi gắm đến tấm gương được học bổng hôm nay sẽ tiếp tục phấn đấu trên con đường chinh phục tri thức, lan tỏa tinh thần tự học, tự rèn luyện của bản thân cho gia đình và xã hội, góp phần phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo của nước nhà.