Philips mang kiến thức chăm sóc sức khỏe đến trường học

Ngày 21/12/2013, trong Ngày hội "Mắt sáng khỏe - Em học tốt” năm 2013, công ty Philips Việt Nam tổ chức buổi học thú vị về cách chăm sóc mắt cho học sinh tại trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (Đồng Nai) và phối hợp với các bác sĩ đến từ TPHCM kiểm tra mắt cho các em.

Được biết, ngày hội thuộc chuỗi chương trình SimplyHealthy@School.
 
Giúp trẻ tiếp thu các kiến thức bổ ích

Theo như báo cáo đánh giá công tác phòng chống mù lòa ở Việt Nam tại Lễ khai mạc Hội nghị ngành Mắt 2012, tỷ lệ học sinh tại thành phố lớn mắc tật khúc xạ là 40-50%, ở tỷ lệ này ở học sinh vùng nông thôn là 10-15%. Các chuyên gia y tế còn cho biết thêm rằng chỉ có số ít học sinh bị tật khúc xạ bẩm sinh, còn hầu hết là do ảnh hưởng trong quá trình học tập và sinh hoạt. Nhận ra thực trạng này, công ty Philips Việt Nam đã quyết định lấy việc chăm sóc mắt cho học sinh làm chủ đề cho chương trình SimplyHealthy@School năm nay và mang ngày hội "Mắt sáng khỏe - Em học tốt" đến trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, ấp 5, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Philips mang kiến thức chăm sóc sức khỏe đến trường học
Ngày hội "Mắt sáng khỏe - Em học tốt" năm 2013 đã diễn ra vào sáng thứ 7 ngày 21/12 vừa qua tại trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Ông Ngô Văn Huy, tổng giám đốc công ty Philips Việt Nam cho biết: "Nhận thấy vấn đề về tật khúc xạ mắt ngày càng phổ biến trong học đường, chúng tôi đã kết hợp cùng các bác sĩ chuyên khoa Mắt đến từ TP. HCM tổ chức ngày hội "Mắt sáng khỏe - Em học tốt". Bằng cách lồng ghép các bài học bổ ích trong các trò chơi vận động, các tình nguyện viên Philips đã giúp các em tiếp thu kiến thức dễ dàng, từ đó cải thiện chất lượng cuộc sống."

Ngày hội "Mắt sáng khỏe - Em học tốt" năm 2013 được tổ chức như một buổi sinh hoạt ngoài trời được chia thành 5 khu vực khác nhau. Mỗi khu vực đảm nhận một nhiệm vụ riêng nhằm cung cấp cho các em những kiến thức bổ ích về ánh sáng, dinh dưỡng và vận động. Ví dụ như tại khu vực "Ánh sáng cho mắt", thông qua trò chơi Tìm điểm khác nhau, Thử thách trí nhớ, tình nguyện viên của Philips đã hướng dẫn cho các em học sinh vai trò của ánh sáng trong cuộc sống và những thói quen đúng để giữ cho đôi mắt luôn sáng khỏe. Ngay bên cạnh, khu vực "Dinh dưỡng cho mắt", các bé được học thêm về những loại thực phẩm, rau củ quả có nhiều chất dinh dưỡng tốt cho mắt. Trong khi đó, khu vực "Vận động và bảo vệ mắt" tổ chức các hoạt động tập thể giúp các em rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, nâng cao tinh thần đoàn kết.

Các điệu nhảy tập thể sôi động
Các điệu nhảy tập thể sôi động

Em Hồ Minh Lộc, học sinh lớp 4/3 của trường Nguyễn Bỉnh Khiêm chia sẻ: “Em thấy rất vui khi được tham gia ngày hội hôm nay. Mấy các anh chị Philips đã hướng dẫn cho chúng em rất kỹ về cách chăm sóc mắt và em còn biết thêm nhiều thức ăn có chất dinh dưỡng tốt cho mắt”. Trong khi đó, cầm trên tay cuốn sách hướng dẫn chăm sóc mắt mỗi ngày, em Lê Thị Thu Hằng, học sinh lớp 4/4 hào hứng kể: “Đây là lần đầu tiên em được tham dự một buổi vừa học vừa chơi thú vị đến vậy. Em rất thích những cuốn sổ tay đủ màu sắc với các thông tin hữu ích. Em chắc chắn sẽ chia sẻ với bố mẹ và bạn bè về những gì đã được học."

Học bằng các hình ảnh minh họa đầy màu sắc và những trò chơi vui nhộn
Học bằng các hình ảnh minh họa đầy màu sắc và những trò chơi vui nhộn

Nâng cao nhận thức của ba mẹ

Một điểm khác biệt so với chương trình năm 2011 và 2012, Ngày hội "Mắt sáng khỏe - Em học tốt" năm 2013 không chỉ dành riêng cho các em học sinh mà còn tổ chức một khu vực để hướng dẫn các phụ huynh chăm sóc mắt cho bé. Với sự hướng dẫn tận tình từ bác sĩ chuyên khoa Mắt và chuyên gia về ánh sáng của Philips, phụ huynh đã hiểu hơn về vai trò của đôi mắt và nguồn sáng trong sinh hoạt hàng ngày.

Như lời anh Đỗ Văn Tài, bác của bé Mai học sinh lớp 1 trường Nguyễn Bỉnh Khiêm chia sẻ: "Trước giờ, ngay cả bản thân tôi cũng không hề để ý và biết gì về tầm quan trọng của ánh sáng chứ chưa nói đến việc ăn gì để mắt khỏe hơn. Chương trình ngày hôm nay rất bổ ích. Nay tôi đã biết cách nhận ra những dấu hiệu cho thấy bé đang bị cận thị như hay nheo mắt, đau đầu, cũng như cách bố trí đèn trong phòng sao cho hợp lý". Bên cạnh đó, trong ngày hội, các bác sĩ và chuyên viên đã dành hẳn một khu vực để khám mắt và trò chuyện về cách chăm sóc mắt cho từng bé. Trong số hơn 120 bé đã được đo mắt, bác sĩ đã phát hiện một số bé bị cận thị và tặng kính cho các em ngay tại chương trình.

Bác sĩ hướng dẫn từng bé cách chăm sóc đôi mắt của mình.
Bác sĩ hướng dẫn từng bé cách chăm sóc đôi mắt của mình.

Thầy Nguyễn Duy Tân, hiệu trưởng nhà trường đánh giá rất cao giá trị mà ngày hội mang lại: “Sáng kiến đem kiến thức vào trường học nhằm trang bị cho học sinh những kiến thức cần thiết trong phát triển thể chất cũng như việc hỗ trợ các trang thiết bị điện tiết kiệm năng lượng cho lớp học thật sự tạo nên những giá trị lớn lao, đặc biệt ở những trường vùng sâu vùng xa còn thiếu thốn điều kiện. Qua ngày hội ngày hôm nay, phụ huynh và các em đã hiểu hơn về vai trò của đôi mắt trong cuộc sống. Hi vọng rằng chương trình này sẽ được duy trì đều đặn hàng năm và nhân rộng ra nhiều trường để mang đến nhiều hơn nữa lợi ích thiết thực cho các em trong tương lai.”

Những cuốn sách đầy màu sắc sẽ hướng dẫn các bé chăm sóc mắt mình mỗi ngày.
Những cuốn sách đầy màu sắc sẽ hướng dẫn các bé chăm sóc mắt mình mỗi ngày.

Ngày hội "Mắt sáng khỏe - Em học tốt" năm 2013 thuộc chuỗi chương trình SimplyHealthy@School được Philips thực hiện từ năm 2009. Trong năm 2012, chương trình cộng đồng này đã đến với 24.000 học sinh ở 230 trường học tại 33 nước trên toàn cầu. Vào năm 2011, chương trình đầu tiên tại Việt Nam đã được tổ chức tại các trường tiểu học thuộc huyện Bình Chánh (TP.HCM), hướng đến giáo dục trẻ em từ 8 đến 12 tuổi trong việc cải thiện sức khoẻ và phát triển lối sống khoa học. Năm nay, các hoạt động trong ngày hội "Mắt sáng khỏe - Em học tốt" sẽ được triển khai ở 3 trường tiểu học trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, nơi đặt nhà máy của công ty Philips Việt Nam. Với gói tài trợ hơn 165 triệu đồng bao gồm việc lắp đặt mới toàn bộ hệ thống chiếu sáng, cung cấp các trang thiết bị cho trường học như máy vi tính và kệ sách, Philips Việt Nam đang hướng đến việc nâng cao chất lượng cuộc sống cho cộng đồng.