Nữ sinh lớp 11 xăm hình: Người bỉ bôi, người nhắc cẩn trọng!

Hoài Nam

(Dân trí) - Sự việc lùm xùm quanh nữ sinh ở Đồng Nai rút hồ sơ xin chuyển trường xuất phát từ hình xăm kéo theo nhiều ý kiến trái chiều về vấn đề học trò xăm hình.

Mới đầu, thông tin Trường THPT Nguyễn Khuyến, Đồng Nai "buộc thôi học" nữ sinh T.T, lớp 11 xăm hình làm dư luận xôn xao.

Sau đó, trường "nói lại cho rõ", khi có người phản ánh nữ sinh này xăm hình, trường đã mời em lên làm việc, em viết tường trình và xin rút hồ sơ chuyển trường, dù trường chưa đưa ra bất cứ hình thức xử lý nào.

Nữ sinh lớp 11 xăm hình: Người bỉ bôi, người nhắc cẩn trọng! - 1

Việc nữ sinh xăm hình tại Trường THPT Nguyễn Khuyến, TPHCM kéo theo nhiều ý kiến 

Hiện tại em T. vẫn đang học tại trường, đề nghị rút hồ sơ chưa được giải quyết. Trường đưa ra yêu cầu, nếu em T. muốn tiếp tục theo học lớp 12 thì đầu năm học, phải học nội quy và cam kết thực hiện nội quy như tất cả học sinh khác, phải khắc phục bằng việc xóa hình xăm. 

Quanh sự việc trên và vấn đề nữ sinh xăm hình cũng có hai trường phái trái chiều. Một phía bỉ bôi, lên án, một bên nhẹ nhàng hơn nhưng cũng không khuyến khích, lưu ý học trò cần nhắc với việc xăm hình.

Chị Trần Lê Thanh, một phụ huynh có con học THPT tại TPHCM: Học sinh xăm hình "không phải dạng vừa"

Nhà trường đã có quy định rõ ràng ngay từ đầu, học sinh không đáp ứng được, không tuân thủ "luật chơi" thì phải "rời sân" hoặc chấp nhận hình thức kỷ luật đi kèm.

Mới tuổi học trò, tuổi ăn tuổi học mà đã đến cơ sở xăm hình, chấp nhận để người khác xăm vẽ lên cơ thể mình thì "không phải dạng vừa". Chẳng có học sinh nào ngoan mà lại đi xăm hình.

Nữ sinh lớp 11 xăm hình: Người bỉ bôi, người nhắc cẩn trọng! - 2

Nhiều người "không thể chấp nhận" việc học trò xăm hình (Ảnh minh họa)

Theo tôi cần có quy định chung về việc cấm học sinh, sinh viên xăm hình, các em muốn xăm sau này rời khỏi nhà trường, lúc đó là lựa chọn của các em. Với trường hợp học sinh xăm hình, gia đình, nhà trường phải có biện pháp rắn.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, Hội trưởng Hội quán Các Bà Mẹ: Tôn trọng ý thích của con trong khuôn khổ

Nếu như trước đây, khi nhìn thấy những người cởi trần hay để bắp tay có hình xăm trổ những dòng chữ "Hận đời" hay những hình thù loang lổ, to tướng, tôi sợ lắm. 

Xu hướng của hơn chục năm nay, xăm phun được xem như làm một nghệ thuật, nhiều hình xăm dễ thương. Thi thoảng, tôi cũng chơi trò dán hình xăm với các bé. 

Nữ sinh lớp 11 xăm hình: Người bỉ bôi, người nhắc cẩn trọng! - 3

Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy

Với tôi, việc các bạn trẻ và cả những bạn không còn trẻ xăm hình lên tay, cổ chân nho nhỏ như cỏ ba lá, tên, bông hoa hay những hình thù mình thích nho nhỏ cũng duyên dáng lắm chớ. 

Xăm không phải là hành vi sai trái, không làm ảnh hưởng đến uy tín của cá nhân, tổ chức.  

Tuy nhiên, trong gia đình, chúng tôi cũng nhắc nhở con tuân thủ theo quy định của nhà trường. Chỉ cho con thấy việc làm sai quy định sẽ khiến mình phiền toái, điều ra tiếng vào, tốn thời gian ba mẹ lên họp với ban giám hiệu vì lý do không đáng. Tất nhiên, nếu sự việc đã rồi, cần tạo cơ hội cho con.

Nhân đây, tôi cũng xin chia sẻ, có những quy định với những hình ảnh người ta thường thấy đã trở thành "định kiến" khiến nhiều người, các em học sinh không dám tự do trong khuôn khổ hoặc không dám công khai chọn lựa theo ý thích, sở thích của mình từ chuyện ăn mặc, cách sống cho đến lựa chọn nghề nghiệp... 

Tôn trọng ý thích của con nếu điều đó không làm ảnh hưởng đến thẩm mỹ, pháp luật, đạo đức. 

Thầy Trần Văn Minh, Trường THCS - THPT Đào Duy Anh, TP.HCM: Nhiều học trò ngoan xăm hình 

Là một giáo viên, tôi quan sát, cách đây chục năm trở về trước việc học sinh xăm hình rất hiếm, nhưng gần đây học sinh xăm không ít, hình xăm nghệ thuật phải nói rất phổ biến, phát triển. Nhiều học trò ngoan, học giỏi các em vẫn xăm hình, những hình xăm nghệ thuật, be bé rất đẹp, rất dễ thương. 

Nhưng ở quan điểm cá nhân, theo tôi tuổi học sinh không nên xăm hình vì bất lợi nhiều hơn có lợi. Đây là giai đoạn các em cần tập trung cho việc trau dồi kiến thức, kỹ năng, thể chất. 

Việc xăm hình với học trò tốn kém, và ảnh hưởng sức khỏe. Tuổi các em chưa làm ra tiền, nhiều em đi xăm lén, đến xăm tại các cơ sở không đảm bảo có thể gây viêm nhiễm, biến chứng. 

Nhiều học sinh xăm hình theo trào lưu thần tượng, là chỉ là trải nghiệm, thể hiện cá tính nhất thời. Chưa suy nghĩ chín chắn, nhiều em có thể tiếp cận những hình ảnh phản cảm, gây kích động, bạo lực. Khi muốn xóa đi cũng tốn kém, ảnh hưởng đến sức khỏe, để lại sẹo...

"Pháp luật hiện hành không cấm cán bộ, công chức xăm hình. Nhưng để phù hợp với vị trí công tác và môi trường làm việc, từng cơ quan, đơn vị có thể sẽ có quy chế khác.
 
Việc xăm hình có thể thu hẹp cơ hội của chính mình như thi hoa hậu, người đẹp, hay nhiều công ty Nhật Bản, Hàn Quốc không chấp nhận người xăm hình", một luật sư tại TP.HCM

Điều nhiều em chưa nghĩ đến là việc xăm hình có thể ảnh hưởng đến cơ hội, thu hẹp lựa chọn học tập, việc làm của các em. 

Trên thực tế, có trường quy định không nhận học sinh có hình xăm, một số cơ quan, công ty cũng có quy định riêng của họ, không nhận nhân sự có hình xăm.

Ở trường tôi có quy định học sinh không xăm hình, không nhuộm tóc, đeo khuyên. Tuy nhiên, quan điểm của nhà trường là giáo dục chứ không tước bỏ cơ hội học tập của các em. 

Năm trước, trường tôi gặp trường hợp nam sinh nhập học có hình xăm chiếc nhẫn ở tay. Trường vẫn nhận học sinh, nhưng yêu cầu gia đình và em đọc kỹ quy định và ký cam kết để tránh việc phát sinh thêm hình xăm, vi phạm nội quy.