Nghệ An:

Nữ sinh bị đánh dã man, lột sạch áo

Hoàng Lam

(Dân trí) - Trong clip, nữ sinh ngồi trên nền, trong tình trạng không có áo, khóc xin khi bị một nhóm nữ sinh đánh, đạp tới tấp vào người, đầu, mặt...

Ngày 9/2, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại hình ảnh nhóm nữ sinh đang đánh, tát một nữ sinh khác. Trong clip, nữ sinh bị đánh ngồi trên đường, trong tình trạng không mặc áo và bị 2 nữ sinh khác dùng chân đạp vào người, đầu, mặt, túm tóc kéo. Mặc dù nạn nhân khóc lóc, xin nhưng vẫn liên tiếp bị hứng những cú đạp, tát rất mạnh khiến em này ngã xuống đường.

Xung quanh, một số nữ sinh khác đứng, ngồi xem và cười nói. Thậm chí, khi biết có bạn đang quay clip, một trong số các nữ sinh đánh bạn còn tạo dáng trước ống kính.

Nữ sinh bị đánh dã man, lột sạch áo - 1

Nữ sinh bị lột sạch áo, đánh, đạp vào người, mặt dã man, trong khi đó một trong số nữ sinh đánh bạn vẫn tạo dáng trước ống kính (Ảnh cắt từ clip).

Nhiều người dùng Facebook phẫn nộ trước những hành vi bạo lực của nhóm nữ sinh, đồng thời yêu cầu phía nhà trường cũng như công an phải có hình thức xử lý nghiêm.

Theo những bình luận dưới clip, vụ việc được cho là xảy ra tại một đoạn đê biển thuộc xã An Hòa (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An), các nữ sinh đánh bạn đang học lớp 7 ở xã Quỳnh Lương (huyện Quỳnh Lưu).

Tuy nhiên, trao đổi với phóng viên Báo điện tử Dân trí, đại diện Công an xã An Hòa cho biết, vụ việc không xảy ra trên địa bàn xã, những nữ sinh trong video cũng không phải là người của địa phương này.

Đoạn clip này sau đó đã được gỡ bỏ khỏi Facebook người đăng ban đầu.

Sau quá trình xác minh, nguồn tin của Dân trí cho hay, nhóm nữ sinh đánh bạn trong clip là học sinh lớp 7, Trường THCS Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An.

Ông Hồ Anh Tuấn - Hiệu trưởng Trường THCS Quỳnh Phương cho biết, nhà trường đã nắm bắt được thông tin vụ việc, hiện đang phối hợp công an để làm rõ.

Bước đầu xác định có 3 nữ sinh trong clip là học sinh lớp 7, Trường THCS Quỳnh Phương, trong đó nữ sinh trực tiếp đánh bạn "có hoàn cảnh rất éo le". Vụ việc xảy ra trên địa bàn xã Tiến Thủy, cách Quỳnh Phương khoảng 20km. Người bị đánh là nữ sinh ở địa phương này.