Nữ MC siêu giàu của Trung Quốc có quan điểm nuôi dạy con độc đáo

Vĩnh Ngọc

(Dân trí) - Dương Lan, nữ MC sở hữu khối tài sản hàng trăm triệu USD, quan niệm rằng, nhiệm vụ lớn nhất của cha mẹ không phải là nuôi dạy con cái trở thành người thành công.

MC, nhà báo Dương Lan là người dẫn chương trình nổi tiếng của Trung Quốc. Cô là đồng sáng lập và chủ tịch của tập đoàn truyền thông Sun và tổ chức văn hóa Sun. Năm 2013, Dương Lan từng lọt Top 100 người phụ nữ quyền lực nhất thế giới do tạp chí Forbes bình chọn. Cô được coi là "Oprah Winfrey của Trung Quốc".

Dương Lan từng học Đại học Ngoại giao Bắc Kinh, Trung Quốc và nhận bằng cử nhân về Ngôn ngữ và Văn học Anh. Sau đó cô học Đại học New York, Mỹ và tốt nghiệp thạc sĩ tại Đại học Columbia, Mỹ.

Dương Lan từng kết hôn hai lần và hiện tại cô đang chung sống hạnh phúc bên người chồng thứ hai là Bruno Wu. Wu đến từ một gia đình thượng lưu ở Thượng Hải, Trung Quốc. Dương Lan và chồng kết hôn tại khách sạn năm sao ở Mỹ vào năm 1995. 

Nữ MC siêu giàu của Trung Quốc có quan điểm nuôi dạy con độc đáo - 1

Dương Lan và chồng Bruno Wu (Ảnh: Getty Images).

Là người dẫn chương trình nổi đình nổi đám, Dương Lan cũng là bà mẹ tận tâm với hai người con của mình và cô có những quan điểm nuôi dạy con "rất riêng".

Theo quan điểm của Dương Lan, đứa trẻ là do cha mẹ sinh ra nhưng không phải chúng sinh ra để làm mọi thứ theo yêu cầu của cha mẹ. Khi trẻ lớn lên, chúng sẽ có cách sống mà chúng nên có.

Là cha mẹ, nhiệm vụ lớn nhất không phải là nuôi dạy con cái trở thành người thành công mà là nuôi dưỡng tính cách và lối suy nghĩ lành mạnh của con cái.

Dương Lan cho rằng, người mẹ nên quan sát tiềm năng và tài năng của đứa trẻ. Những gì chúng ta nên làm là tạo nền tảng tốt cho con. Còn những gì đứa trẻ sẽ làm trong tương lai, chúng ta không quyết định thay được.

Các giáo viên có thể dạy con các môn học nhưng làm thế nào để đối mặt với thất bại, sự ghen tị và làm thế nào để hòa nhập tốt hơn với môi trường xã hội thì bố mẹ phải dạy con. Sức khỏe thể chất và tinh thần là điều quan trọng nhất với các con.

Dương Lan nói, mỗi đứa trẻ là một cá thể thực sự. Khi chúng lớn dần, suy nghĩ mà chúng ta cố gắng áp đặt lên con cái có thể không còn tác dụng.

Vì thế, tốt hơn là để con cảm nhận thực tế của xã hội và để tự suy nghĩ khi con đã có ý thức tự chủ. Bố mẹ chỉ nên hướng dẫn một chút và để con tự khám phá chân, thiện, mỹ trên thế giới.

Nữ MC siêu giàu của Trung Quốc có quan điểm nuôi dạy con độc đáo - 2

Dương Lan và con trai (Ảnh: Dayday).

Dương Lan kể, cô cũng từng gặp phải những rắc rối về việc con "nghiện" Internet nhưng cô không đồng ý giảm sự tiếp xúc của trẻ em với các sản phẩm điện tử, TV, máy vi tính...

"Điều này sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến việc giao tiếp xã hội của bọn trẻ trong lớp", Dương Lan nói. Cô cho rằng, kết quả của việc này là khi những đứa trẻ trong lớp đang nói về một bộ phim hoạt hình và một trò chơi nào đó mà chúng muốn xem thì con của cô không có gì để nói.

Dương Lan quan điểm rằng, khi trẻ em đi học, tiếp xúc với Internet càng nhiều, hầu như tất cả các bài tập về nhà đều phải làm trên mạng, các em thường xem một số phim hoạt hình yêu thích qua mạng và trò chuyện với các bạn cùng lớp.

Nhìn thấy con ngồi trước máy tính, nhiều lúc cô cũng hoang mang nhưng cô hiểu rằng, nếu cứ liên tục hỏi con đang làm gì thì con sẽ có cảm giác không được tin tưởng.

Nữ MC siêu giàu của Trung Quốc có quan điểm nuôi dạy con độc đáo - 3

Dương Lan nổi tiếng xinh đẹp, tài năng (Ảnh: Dayday).

Sau nhiều cuộc trò chuyện, Dương Lan đã đạt được một thỏa thuận với các con là: Không lên mạng xem những thứ vô bổ từ thứ hai đến thứ sáu. Chơi game chỉ một giờ mỗi ngày vào tối thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật. Các con của cô đồng ý.

Sau khi thảo luận xong, Dương Lan hoàn toàn tôn trọng lựa chọn của con. Nhìn thấy con ngồi trước máy tính, mặc dù cô rất muốn biết con đang làm gì nhưng Dương Lan tự nhủ: "Đừng hỏi con, nó nhất định đang làm bài tập".

Khi còn bé, con trai của Dương Lan chơi trò chơi điện tử trong thời gian rảnh rỗi và cậu đồng ý chỉ chơi một khoảng thời gian nhất định mỗi ngày. Đôi khi cậu nhóc cũng chơi quá giờ và không thể dừng lại được.

Lúc này, Dương Lan sẽ không dùng những biện pháp thô bạo mà chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng. Cô cho rằng phương pháp này sẽ không làm tổn thương lòng tự trọng của trẻ, mà còn cho phép trẻ rèn luyện tính tự giác và phát triển ý thức tự giác.

Trong cuộc sống, chuyện cãi vã của các cặp vợ chồng là điều không thể tránh khỏi. Làm thế nào để giảm tác hại của kiểu cãi vã này đối với trẻ em? Dương Lan cũng chia sẻ kinh nghiệm của bản thân.

Dương Lan nói, cô từng có một cuộc xung đột rất dữ dội với chồng khiến con trẻ sợ hãi.

Sau khi tâm trạng ổn định một chút, vợ chồng cô đến phòng của con và nói với con rằng: "Bố mẹ đã làm một việc rất sai trái. Bố mẹ đã cãi nhau trước mặt con và sử dụng ngôn ngữ khiếm nhã. Bố mẹ muốn nói với con rằng, người lớn đôi khi cũng làm những điều ngu ngốc.

Ví dụ, những gì bố mẹ vừa làm là ngu ngốc. Bố mẹ không muốn con sợ hãi hoặc bị tổn thương theo bất kỳ cách nào. Bố mẹ thực sự xin lỗi con. Bố mẹ vẫn luôn yêu thương nhau". Dương Lan cũng nhắn nhủ các bậc phụ huynh, hãy cố gắng kiềm chế cảm xúc trước mặt con cái.

Ngày nay, có một số bà mẹ quá lo lắng nên thường la mắng con cái của họ một cách nặng lời. Dương Lan cảm thấy rằng đây là "ví dụ rất xấu".

Nữ MC nói rằng khi một người mẹ đã trút hết cảm xúc tiêu cực mà không kiềm chế thì con của người đó cũng có thể sẽ thể hiện cảm xúc theo cách tương tự trong tương lai vì nó trở thành một thói quen trong tiềm thức. Đây là một phong cách "cha truyền con nối" rất kinh khủng.

Dương Lan đặc biệt nhấn mạnh đến khả năng quản lý cảm xúc của người mẹ, bởi vì người mẹ thường dành nhiều thời gian cho con cái và cảm xúc của mẹ giống như bầu không khí bao bọc cuộc sống con trẻ. Sự hồi hộp, lo lắng và cáu kỉnh của người mẹ đều khiến con họ bị tổn thương đầu tiên.

"Để nuôi dưỡng những đứa con hạnh phúc, trước hết người mẹ phải hạnh phúc", Dương Lan bày tỏ.

Dương Lan cũng để con tự chọn làm những gì mà con cảm thấy có khả năng. Cô chia sẻ, cô từng sắp xếp cho các con học chơi piano cùng nhau nhưng cậu con trai của cô không thích và học chưa được một năm thì nghỉ còn con gái cô lại rất yêu thích piano nên thường chơi đàn nhiều hơn và luyện tập nhiều hơn, không cần người khác thúc giục.

Do yêu cầu công việc, nữ MC thường xuyên đi công tác, nhưng sau khi sinh con trai, hàng tháng cô vẫn giữ thói quen ghi lại quá trình trưởng thành của con vào một cuốn sổ.

Cho đến một ngày, khi con trai 18 tuổi, cô đưa cuốn sổ cho con. Sau khi con trai đọc, anh chàng đã bật khóc, ôm mẹ và nói trìu mến: "Mẹ ơi, con cảm ơn mẹ, con yêu mẹ".

Dương Lan cho rằng, một cuốn sổ ghi chép về sự trưởng thành như vậy có thể cho trẻ biết mình đã lớn lên như thế nào, nhận ra được những vất vả của cha mẹ và biết được bản thân đã khó khăn như thế nào để tu dưỡng, phát triển thành người như hiện tại.

Nữ MC giàu có bày tỏ rằng, mỗi đứa trẻ đều là một thiên thần với những tính cách đặc biệt, chỉ cần được giáo dục đúng cách là chúng đều có thể trở thành một nhân tài có ích cho xã hội.

Theo daydaynews.cc