Nỗ lực học tiếng Anh của Ánh Viên và bài học cho người Việt trẻ

Ánh Viên đang là cái tên mang lại niềm tự hào lớn cho người hâm mộ Việt Nam tại SEA Games 28. Cô gái 19 tuổi này còn khiến giới truyền thông quốc tế vô cùng thích thú với những câu trả lời phỏng vấn bằng tiếng Anh rất lưu loát của mình.

“Iron girl” Ánh Viên chia tay SEA Games 28 với 8 huy chương vàng và phá 8 kỷ lục SEA Games cùng rất nhiều những ấn tượng đẹp. Người ta không chỉ ngưỡng mộ cô bởi những kỷ lục, những huy chương vàng hay tinh thần thể thao trong sáng mà còn nể phục siêu kình ngư này bởi khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh lưu loát trước truyền thông quốc tế.
Nỗ lực học tiếng Anh của Ánh Viên và bài học cho người Việt trẻ

Không lo lắng trước bất cứ câu hỏi nào của phóng viên, bản lĩnh của cô gái 19 tuổi thể hiện rõ nhất qua câu trả lời sau thất bại ở cự ly 50m bơi bướm. Khi đó, một phóng viên của chủ nhà Singapore đặt câu hỏi đầy khiêu khích: “Cô đã tuyên bố sẽ giành 11 tấm HCV tại SEA Games lần này. Vậy cô nghĩ gì khi mình không làm được điều đó tại nội dung 50m bơi bướm. Đó là một thất bại?”. Ánh Viên trả lời một cách khiêm tốn: “Tôi chỉ nỗ lực thi đấu hết khả năng của mình, còn giành được bao nhiêu HCV thì tôi không quan tâm”.

Câu trả lời tự tin, mạch lạc bằng tiếng Anh của Ánh Viên đã khiến các phóng viên sau đó phải đặt câu hỏi một cách từ tốn và tôn trọng hơn với VĐV của Việt Nam.
 
Nửa năm trước tại đấu trường Asiad 2014 ở Incheon (Hàn Quốc), Ánh Viên (khi đó 18 tuổi) đã khổ sở bước vào phòng họp báo sau khi thi đấu và nhờ các phóng viên giúp đỡ bằng giọng lí nhí: “Cô chú giúp con phiên dịch với” khi cô bị khá đông phóng viên nước ngoài bám theo đặt câu hỏi.

Nhưng chỉ sau nửa năm, mọi chuyện đã khác hẳn. Ít người biết, cô gái người Cần Thơ đã thực sự nỗ lực học tiếng Anh trong 6 tháng. HLV Đặng Anh Tuấn cho biết thời gian qua, cô học trò của ông ngoài chuyện tập luyện miệt mài còn được cho theo học thêm ở Đại học North Florida, đặc biệt chú trọng việc luyện tập giao tiếp bằng tiếng Anh với giáo viên bản xứ mọi lúc mọi nơi.

Hình ảnh nữ vận động viên trẻ tuổi bị bao vây bởi hàng chục phóng viên nhưng vẫn rất tươi cười, tự tin trả lời từng câu hỏi khiến nhiều người rất tự hào và có quyền hi vọng về một thế hệ vận động viên trẻ xứng tầm quốc tế. Không chỉ thi đấu để giành được những thành tích tốt, việc trả lời phỏng vấn báo giới quốc tế của các vận động viên cũng rất quan trọng. Nếu như thành tích trong thi đấu thể hiện sức mạnh của thể thao nước nhà thì sự chuyên nghiệp trong giao tiếp, khả năng tiếng Anh của các vận động viên khi trả lời phỏng vấn thể hiện tiềm năng phát triển của thể thao tới tầm thế giới.
Nỗ lực học tiếng Anh của Ánh Viên và bài học cho người Việt trẻ

Thể thao cần tiếng Anh để hội nhập bởi có nhiều cơ hội cọ sát với đấu trường khu vực và thế giới. Vậy còn các ngành nghề khác trong nước thì sao? Hiện nay, trong thời kỳ mở cửa, hàng ngàn doanh nghiệp nước ngoài đang “đổ bộ” vào Việt Nam, mở ra vô vàn cơ hội làm việc hấp dẫn cho các bạn trẻ. Tiếng Anh chính là chiếc vé thông hành cho các bạn đến với các cơ hội làm việc với các doanh nghiệp đó.

Nhưng có một sự thật là nhiều người Việt dù đã học tiếng Anh trong nhiều năm, vẫn chưa thể sử dụng được ngoại ngữ này trong cuộc sống và trong công việc. Phương pháp học chưa phù hợp khiến họ sinh tâm lý chản nản, mất niềm tin vào khả năng ngoại ngữ của mình.
Phương pháp học tiếng Anh quá nặng ngữ pháp, ít sự tương tác dễ khiến người học chán nản.
Phương pháp học tiếng Anh quá nặng ngữ pháp, ít sự tương tác dễ khiến người học chán nản.

Gần đây, với sự phát triển của công nghệ thông tin, phương pháp học tiếng Anh cũng có nhiều thay đổi. Học viên không cần phải lên lớp nghe giảng, ghi chép và về nhà làm những bài tập ngữ pháp phức tập, phương pháp mới giúp người học tiết kiệm thời gian và công sức đi lại, có thể học mọi lúc mọi nơi. Học tiếng Anh trực tuyến - không còn quá lạ lẫm với người Việt và đang dần chứng tỏ được hiệu quả vượt trội của nó bởi sự tương tác trực tiếp với giáo viên bản ngữ và các bài giảng online vô cùng sinh động.

Nỗ lực học tiếng Anh của Ánh Viên và bài học cho người Việt trẻ

Trên thế giới, các trường đại học nổi tiếng như Harvard cũng áp dụng phương pháp này để dạy ngoại ngữ. Tại Việt Nam, phương pháp này đang được áp dụng trong chương trình học tiếng Anh trực tuyến Topica Native.

Topica Native là nền tảng học tiếng Anh trực tuyến tập trung vào phát triển kỹ năng giao tiếp. Mỗi ngày, từ 8h đến 24h, Topica Native mở các lớp học trực tuyến. Giáo viên Âu - Úc - Mỹ sẽ giảng dạy trực tiếp cho học viên qua lớp học trực tuyến được thiết kế trực quan, sinh động khiến cho việc giảng dạy gần gũi và đạt hiệu quả cao nhất, như cách chúng ta nói chuyện với nhau ở ngoài đời. Học viên cũng không phải chờ xếp lớp, đăng ký xong là có thể kiểm tra trình độ và bắt đầu học ngay.

Nói về chương trình này, Giáo sư Nguyễn Lân Trung, Phó hiệu trưởng trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội cho biết: "Phương pháp này dựa trên video và tình huống thực tế, giúp người học làm quen với âm điệu của một một ngôn ngữ lạ. Bên cạnh đó, các giáo viên nước ngoài sẽ khiến học viên cảm thấy việc học nhẹ nhàng, khối lượng kiến thức không quá nhiều nhưng có thể thực hành và ghi nhớ được".

Click: http://tienganh.native.vn/ để tìm hiểu thêm về phương pháp học này.