Những sự kiện đáng chú ý của giáo dục tuần qua

Mỹ Hà

(Dân trí) - Bé 1 tuổi ở Thái Bình bị nhét giẻ vào miệng, 63 địa phương rốt ráo chuẩn bị, "nín thở" chờ tổ chức thi tốt nghiệp THPT 2021… là những tin nóng giáo dục tuần qua.

Bổ nhiệm tân Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội

Ngày 28/6, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng đoàn công tác đã đến thăm ĐH Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN), trao quyết định bổ nhiệm tân Giám đốc tới GS.TS Lê Quân.

Trước đó, ngày 24/6/2021, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 998/QĐ-TTg bổ nhiệm ông Lê Quân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau giữ chức vụ Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Những sự kiện đáng chú ý của giáo dục tuần qua - 1

GS.TS Lê Quân, tân Giám đốc ĐHQGHN. 

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chúc mừng đồng chí Giám đốc tiền nhiệm Nguyễn Kim Sơn vừa được Đảng và Nhà nước giao trọng trách là người đứng đầu ngành giáo dục và đào tạo, đồng thời chúc mừng và chính thức giao nhiệm vụ cho đồng chí tân Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân.

Tân Giám đốc ĐHQGHN sinh năm 1974 tại Hà Nội, quê quán Quảng Ngãi, là Đại biểu Quốc hội khóa XIV và vừa qua đã trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV tại tỉnh Cà Mau với tín nhiệm cao. 

GS.TS Lê Quân đã từng trải qua các chức vụ lãnh đạo, quản lý trong thời gian qua. 

Đau lòng bé 1 tuổi bị nhét giẻ vào miệng

Cuối tháng 6, một video ghi lại cảnh cháu bé đang cố gào khóc, giãy giụa khi bị nhét giẻ vào miệng.

Sự việc được xác định xảy ra tại lớp mầm non Sao Việt, địa chỉ 56 Trần Thủ Độ, phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình.

Theo các cơ quan chức năng, người nhét giẻ vào miệng cháu bé là em gái ruột của chủ cơ sở mầm non trên đây. Nữ sinh này đang là sinh viên, không có hợp đồng lao động.

Những sự kiện đáng chú ý của giáo dục tuần qua - 2

Bé 1 tuổi bị nhét giẻ vào miệng ở Thái Bình (Ảnh: Từ clip). 

Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ việc bé trai bị nhét giẻ vào miệng. Ngay sau đó, UBND TP. Thái Bình cũng tạm đình chỉ hoạt động của lớp mầm non Sao Việt.

Sự việc trên đây không phải hy hữu bởi thực tế, đã có không ít những vụ bạo hành khiến dư luận xôn xao. 

Có nhiều nguyên nhân để giải thích cho hành vi bạo hành trẻ tại các trường, cơ sở giáo dục gần đây.

Nhưng dù bất cứ lý do gì, mỗi trường hợp bạo hành trẻ mầm non được phơi bày lại gieo thêm những lo âu, thất vọng và sự hoài nghi trong lòng người làm cha, làm mẹ đối với nghề giáo. Hình ảnh về nghề cũng vì thế mà có thêm vết nhơ và thay đổi theo chiều hướng tiêu cực.

Nữ sinh san bằng kỷ lục sau 21 năm Đường lên đỉnh Olympia

Trong số phát sóng ngày 6/6/2021 của Đường lên đỉnh Olympia, Nguyễn Thiện Hải An (THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội) đã lập được kỷ lục được coi là "vô tiền khoáng hậu" trong lịch sử 21 năm của chương trình Đường lên đỉnh Olympia.

Nhưng chỉ 21 ngày sau, trong số phát sóng ngày 27/6, một nữ sinh khác cũng đã san bằng kỷ lục này. Đó là Đỗ Hồng Liên (THPT Mê Linh, Hà Nội).

Trong cuộc thi tuần đầu tiên của quý 4 Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21, ở phần thi Khởi động, Hồng Liên xuất sắc ghi được 150 điểm.

Những sự kiện đáng chú ý của giáo dục tuần qua - 3

Đỗ Hồng Liên (THPT Mê Linh, Hà Nội), người san bằng kỷ lục điểm số phần thi Khởi động cao nhất trong lịch sử 21 năm Đường lên đỉnh Olympia. 

Điều này có nghĩa, Hồng Liên đã san bằng kỷ lục điểm số phần thi Khởi động cao nhất trong lịch sử 21 năm Olympia do Nguyễn Thiện Hải An thiết lập trong cuộc thi tuần 3 tháng 3 quý 3.

Phần thi của Hồng Liên được MC của chương trình cũng như các khán giả lâu năm đánh giá rất cao. Thí sinh này có phản ứng cực kỳ nhanh nhạy, tới mức MC Ngọc Huy chỉ mới đọc từ đầu tiên của câu hỏi, Hồng Liên đã đưa ra đáp án chính xác.

"Nín thở" chờ thi tốt nghiệp THPT

Theo thống kê của Bộ GD-ĐT, 63 tỉnh/thành phố trong cả nước đã sẵn sàng tổ chức thi tốt nghiệp THPT đợt 1 vào ngày 7- 8/7/2021.

Thống kê từ Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT), đến chiều 1/7, cả nước có 33 thí sinh đăng kí dự thi tốt nghiệp THPT mắc Covid-19, nhiều nhất là TPHCM với 16 thí sinh.

Đối với thí sinh diện F1, cả nước hiện có 270 em, nhiều nhất là TPHCM với 61 em; 847 thí sinh F2, nhiều nhất là TPHCM với 215 em; 17.178 thí sinh đang ở trong khu vực phong tỏa, nhiều nhất là Phú Yên với 5.215 em.

Mặc dù dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp song công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT đã được địa phương tiến hành chủ động sẵn sàng.

TPHCM là địa phương đang có diễn biến dịch Covid-19 khá phức tạp. Thành phố cũng có kịch bản cho các kì thi sẽ tổ chức trên địa bàn. 

Những sự kiện đáng chú ý của giáo dục tuần qua - 4

Cụ thể ngày 1/7, UBND TPHCM cho biết, sẽ tổ chức thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn theo lịch của Bộ GD-ĐT.

Theo đó, thành phố sẽ tổ chức thi làm 2 đợt: Đợt 1 vào ngày 7/7 và 8/7 dành cho thí sinh không ở những nơi bị phong tỏa, cách ly, không ở các địa phương có nguy cơ cao hoặc không thuộc diện F0, F1, F2.

Đợt 2 dành cho các thí sinh bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 không thể dự thi đợt 1.

Cơ quan chức năng sẽ tiến hành lấy mẫu xét nghiệm tất cả các cán bộ coi thi, thí sinh dự thi, đảm bảo những người tham gia kỳ thi đều phải có kết quả âm tính với Covid-19.

Để tổ chức cho thí sinh thi đảm bảo chất lượng mà vẫn an toàn trong khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại hơn 40 địa phương, thực sự là thách thức lớn của ngành giáo dục hiện nay. 

Từ giữa tháng 6, các đoàn kiểm tra của Bộ GD-ĐT đã luân phiên đi kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi năm nay tại nhiều địa phương.

Qua kiểm tra nhiều địa phương, Lãnh đạo Bộ GD-ĐT ghi nhận công tác chuẩn bị chu đáo của các địa phương, đến thời điểm này đã sẵn sàng cho kỳ thi.

Lãnh đạo Bộ GD-ĐT cũng đề nghị các địa phương tiếp tục rà soát các công việc còn lại, bám sát Chỉ thị 11 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của bộ, bám sát thực tiễn nhằm đảm bảo mục tiêu kép.

Các ban chỉ đạo thi của tất cả địa phương cần xây dựng phương án dự phòng, kịch bản chi tiết nhằm ứng phó kịp thời trước những tình huống đột xuất, bất ngờ.

Đặc biệt, Bộ GD-ĐT lưu ý, các tỉnh, thành phố cần tính toán kỹ và có thể tăng số điểm thi dự phòng, phòng thi dự phòng, phòng chờ và phòng cách ly. Tại các điểm thi cần bố trí nhân viên y tế và thực hiện quy định 5K của Bộ Y tế.