Những gương mặt Gen Z giỏi tiếng Anh ở ILA

Trường Thịnh

(Dân trí) - Thế giới đang bước vào kỷ nguyên mới, sự xuất hiện của những người trẻ cá tính, bản lĩnh, giao tiếp tốt bằng tiếng Anh. Với tinh thần "Greater you everyday" ở ILA, học viên được truyền cảm hứng học tập, không ngừng học hỏi, có điểm IELT 8.0.

Ba gương mặt Gen Z dưới đây là hình ảnh cho sự tài năng, tự tin, bản lĩnh vươn đến ước mơ, khoác lên mình tinh thần "Greater you everyday" rực rỡ. Ở ILA, "Greater you everyday" là tinh thần không sợ thất bại, không ngừng thử sức, không ngừng học hỏi để giỏi hơn mỗi ngày.

Tăng Mỹ Nhiên nhận học bổng toàn phần từ Liberty, đại học hàng đầu của Mỹ

Chưa đến 18 tuổi, cô gái quê Vũng Tàu - Tăng Mỹ Nhiên, vừa trở thành du học sinh tại Mỹ với đầy ắp dự định và khao khát.

Cô gái năng động này còn được biết đến với danh hiệu Đại sứ ILA và bảng thành tích trải dài: 8,5 IELTS, 1530 SAT, giải Nhất kỳ thi Học sinh giỏi tiếng Anh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, giải Ba cuộc thi Sáng tạo Robot Thái Lan 2018... Nhiên từng tham gia "Yale Young Global Scholars" (YYGS) - chương trình học bổng hè của Đại học Yale tổ chức hàng năm dành cho những học sinh cấp 3 ưu tú trên toàn thế giới.

Nói về những dấu mốc đáng ngưỡng mộ của mình, Tăng Mỹ Nhiên chia sẻ: "Cuộc sống luôn cho ta cơ hội để tốt hơn dù chỉ 1% mỗi ngày, dĩ nhiên sẽ đi kèm nhiều thách thức. Nếu không muốn đối đầu thách thức, ta có thể từ chối cơ hội và bỏ lỡ cơ hội phát triển bản thân".

Những gương mặt Gen Z giỏi tiếng Anh ở ILA - 1
Tăng Mỹ Nhiên còn được biết đến với danh hiệu Đại sứ ILA và thành tích 8,5 IELTS (Ảnh: ILA).

Đại diện ILA cho biết, Mỹ Nhiên không từ chối cơ hội nào để có thể trưởng thành hơn. Những thầy cô ở ILA, nhất là CEO Trần Xuân Dzu, đã trao cho Nhiên sự tin tưởng và cách trân trọng mọi người xung quanh. Với Mỹ Nhiên, thế giới vận hành nhờ sự kết nối, và giỏi tiếng Anh là yếu tố quan trọng để kết nối, sẻ chia, học hỏi không ngừng.

"Bên cạnh dạy Nhiên nói tiếng Anh tốt hơn, ILA còn vun đắp cho con những ước mơ lớn đổi thay cuộc đời, vượt ngoài mong đợi của bố mẹ", chị Nguyễn Thị Mỹ Tình, mẹ Tăng Mỹ Nhiên, chia sẻ.

Tăng Mỹ Nhiên chia sẻ hành trình trở thành một học sinh giỏi tiếng Anh

Hồ Diên Đăng Khoa - chàng trai đam mê khoa học giành học bổng của 10 trường đại học Mỹ

Hồ Diên Đăng Khoa bắt đầu hành trình du học với học bổng cho 4 năm học tại Denison University, dù nhận được học bổng từ nhiều trường đại học Mỹ.

Khoa bắt đầu học tiếng Anh tại ILA từ rất sớm nhờ định hướng của bố - một kỹ sư ngành dầu khí thường xuyên tiếp xúc với các chuyên gia nước ngoài. Hành trình ấy ghi lại nhiều dấu ấn: IELTS 8,0, SAT 1450, giải Bạc tiếng Anh IOE cấp Quốc gia năm lớp 9 và lớp 12, giải Ba kỳ thi Học sinh giỏi tiếng Anh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Những gương mặt Gen Z giỏi tiếng Anh ở ILA - 2
Hồ Diên Đăng Khoa bắt đầu hành trình du học với học bổng cho 4 năm học tại Denison University (Ảnh: ILA).

"Từ lớp 9, Khoa đã chia sẻ với bố mẹ ước mơ đạt học bổng du học về ngành khoa học máy tính", anh Hồ Diên Bảo, bố của Khoa nhắc lại. Ước mơ ấy được truyền cảm hứng từ những bài học và các giáo viên giảng dạy tại trung tâm ILA. Những kiến thức phong phú và nhiệt huyết từ các thầy cô đã giúp cậu bé lớp 9 khao khát được đi tới những chân trời mới, khám phá và học hỏi nhiều hơn.

"Ở Khoa có sự cầu tiến không ngừng. Hồ sơ xét tuyển du học yêu cầu điểm IELTS 6,5, trong khi Khoa đã đạt 7,5. Bố mẹ nghĩ thế là ổn, nhưng con quyết tâm thi lại và đạt 8,0", bố của Khoa chia sẻ.

Ví dụ nhỏ ấy thể hiện cho tinh thần "Greater You Everyday" của Đăng Khoa.

Phạm Hồ Việt Khang - từ cậu bé e ngại đám đông đến tự tin thuyết trình tiếng Anh trước hàng trăm người

Từ bình thường trở nên xuất sắc, sự thay đổi ấy đến từ Việt Khang, cậu bé lớp 12 vừa giành được 8,0 điểm IELTS.

Hơn 7 năm theo học tại ILA, điều này đã góp sức giúp Khang đạt giải Ba cuộc thi Học sinh giỏi tiếng Anh toàn tỉnh năm lớp 9, điểm IELTS 8,0. "Tôi nghĩ rằng muốn giỏi tiếng Anh thì phải dạn dĩ, hướng ngoại. Trong khi, Khang vốn ít nói, e ngại đám đông mà vẫn đạt được những thành tích như vậy", mẹ Khang không giấu nổi sự bất ngờ và vui mừng.

Từ lớp 9, Khang đã nuôi dưỡng ước mơ giành học bổng du học và âm thầm nỗ lực cho mục tiêu đó. "Con mạnh dạn hơn khi học ở ILA, chủ động giao tiếp, bàn luận cùng bố mẹ về các vấn đề trong cuộc sống. Đôi khi, con còn đưa ra những lời khuyên hữu ích khiến bố mẹ rất bất ngờ", phụ huynh của Khang chia sẻ.

Những gương mặt Gen Z giỏi tiếng Anh ở ILA - 3
Việt Khang, cậu bé lớp 12 vừa giành được 8.0 điểm IELTS (Ảnh: ILA).

Hành trình của Khang đã thể hiện cho niềm tin ai cũng có thể học tốt tiếng Anh. Việt Khang sẽ tiếp tục hành trình "Greater you everyday" của mình và xa hơn nữa với những thành công trong tương lai.

Tiếng Anh là công cụ, chìa khóa góp phần mang đến thế hệ trẻ cánh cửa tương lai tươi sáng. Nỗ lực mỗi ngày để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình là cách để không tụt lại phía sau trong thế giới luôn biến động. Câu chuyện của ba Gen Z đã truyền cảm hứng cho tinh thần "Greater you everyday" đẹp đẽ - tinh thần của thế hệ trẻ sẵn sàng đổi thay thế giới.

Trong tháng 10, ILA mang tới chương trình ưu đãi "Học bổng lên đến 50 giờ học", tương đương 3 tháng học miễn phí. Ngoài ra, khi đăng ký kiểm tra trình độ tiếng Anh tại ILA, khách hàng còn nhận được nhiều quà tặng khác như bình nước, gấu bông,...

Thông tin liên hệ hotline: 1900 69 56 hoặc truy cập https://bit.ly/LA-Promotion-Oct-2