Nhịp cầu kết nối các nhà hóa học trẻ Việt Nam

(Dân trí) - Những người Việt Nam nghiên cứu và theo đuổi con đường khoa học, đang học tập cũng như làm việc ở nước ngoài luôn có mong muốn kết nối thành một cộng đồng trong và ngoài nước

Hội thảo Hoá học và Công nghệ Hoá học dành cho người Việt Nam ở nước ngoài., với mục đích tạo nên một nhịp cầu giao lưu, gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm giữa các nhà hoá học Việt Nam trong và ngoài nước, do nhóm Hoá Học Trẻ kết hợp với Hội sinh viên Việt Nam tại Pháp đã đứng ra tổ chức  

 

Dự hội thảo trong hai ngày 7-8/11, có đông đảo các nhà khoa học hiện đang là các giáo sư đầu ngành, giảng viên, nghiên cứu sinh và sinh viên đến từ Việt Nam, Mỹ, Australia và châu Âu. Ngoài ra còn có đại diện lãnh đạo Ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài cùng Ðại sứ quán Việt Nam tại Pháp cũng tham dự hội thảo lần này.

 

Với gần 20 tham luận được trình bày, các chuyên gia và lưu học sinh Việt Nam qua đó đã giới thiệu đến hội thảo những công nghệ mới, những nghiên cứu mới trong lĩnh vực hóa học và công nghệ hóa học mà mình đang thực hiện.

 

Phát biểu tại hội thảo, GS Nguyễn Minh Thọ, ĐH Leuven, Bỉ xúc động bày tỏ mong muốn thế hệ tiến sĩ trẻ Việt Nam sau khi về nước, với những gì học và tiếp thu được từ nước ngoài sẽ có thể thay thế những thế hệ đi trước làm được nhiều điều và tiến xa hơn nữa trong ngành hóa học nói riêng cũng như cho nền khoa học Việt Nam nói chung. “Chính thế hệ này sẽ thay đổi tư duy, những suy nghĩ không hợp thời, từ đó tạo ra sự thay đổi cần thiết cho nền tảng khoa học Việt Nam”: GS Thọ nhấn mạnh.

 

Cũng theo anh Nguyễn Minh Ngọc, trưởng nhóm Hóa học trẻ, đang theo chương trình sau tiến sĩ tại Trường Vật lý và Hóa học công nghiệp Paris thì hiện nay rất nhiều tiến sĩ hóa học trẻ luôn muốn về Việt Nam làm việc và cống hiến cho nền khoa học nước nhà. Điều họ mong muốn nhất chính là có được một môi trường nghiên cứu khoa học với nhiều cơ chế thông thoáng hơn đặc biệt là quyền tự chủ trong khoa học và chế độ đãi ngộ đảm bảo đời sống cho các nhà khoa học.

 

Trong tinh thần kết hợp giữa kiến thức, kinh nghiệm của đội ngũ khoa học kỹ thuật người Việt đã thành đạt trên thế giới với sức trẻ, sự nhiệt tình, ham học hỏi của lớp trẻ, hội thảo lần này đã góp phần rất quan trọng làm nên tiền đề vững chắc để tạo lập mối liên kết lâu dài giữa các trí thức ngành Hoá trong và ngoài nước, cùng hợp tác, hỗ trợ nhau phát triển đồng thời từng bước có những đóng góp thiết thực cho khoa học nước nhà.

 

Theo dự kiến, hội thảo này sẽ được tổ chức định kì 2 năm/lần.

 

Xuân Nhật