Hà Tĩnh:

Nhặt được ngoại tệ có giá trị, 2 anh em tìm người trả lại

Tiến Hiệp

(Dân trí) - Trên đường đi học về, 2 anh em sinh đôi Trịnh Minh Đức và Trịnh Minh Tài (lớp 7A Trường THCS Yên Hòa, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) nhặt được ngoại tệ có giá trị và tìm người trả lại.

Sáng ngày 19/2, thông tin từ Ban giám hiệu Trường THCS Yên Hòa, nhà trường vừa trao tặng giấy khen cho 2 học sinh là anh em sinh đôi Trịnh Minh Đức và Trịnh Minh Tài (cùng học lớp 7A) vì có hành động nhặt được của rơi tìm người trả lại.

Nhặt được ngoại tệ có giá trị, 2 anh em tìm người trả lại - 1

Trường THCS Cẩm Hòa cùng 2 em Trịnh Minh Đức và Trịnh Minh Tài trả lại tài sản cho người đánh rơi (Ảnh: Sơn Hoàng).

Trước đó, vào chiều tối ngày 16/2, khi đang đi học về trên đường 19/5, đoạn qua xã Yên Hòa (Cẩm Xuyên), 2 anh em Minh Đức và Minh Tài nhìn thấy nhiều tờ tiền ngoại tệ bị rơi vãi.

Thấy vậy, cả 2 em đã nhặt toàn bộ số tiền trên, do thời điểm đó trời mưa nên 2 em đã đưa toàn bộ số tiền về nhà dùng máy sấy khô rồi lên mạng tìm hiểu thông tin.

Qua tìm hiểu, được biết đây là loại tiền của Hàn Quốc, có giá trị 950.000 KRW (tương đương khoảng 19 triệu đồng tiền Việt Nam). Sau khi biết giá trị số tiền lớn, hai em đã báo với bố mẹ và nhờ đăng tải trên mạng xã hội để tìm người trả lại.

Cùng với đó, gia đình cũng liên lạc với Ban giám hiệu Trường THCS Yên Hòa để tiếp tục tìm chủ nhân của số tiền bị mất.

Nhặt được ngoại tệ có giá trị, 2 anh em tìm người trả lại - 2

Trường THCS Yên Hòa tiến hành trao giấy khen tuyên dương hành động đẹp của 2 em Trịnh Minh Đức và Trịnh Minh Tài (Ảnh: Sơn Hoàng).

Đến sáng ngày 18/2, qua các kênh thông tin, Trường THCS Yên Hòa xác định được chủ nhân số tiền trên là ông Phan Xuân Hùng và bà Nguyễn Thị Minh (trú xã Cẩm Dương, Cẩm Xuyên) nên đã cùng các em tiến hành trao trả cho người đánh rơi.

Sau khi tiến hành trao trả xong, ghi nhận hành động đẹp của Minh Đức và Minh Tài, Trường THCS Yên Hòa đã ra quyết định khen thưởng kịp thời đối với 2 em, đồng thời tuyên dương trước toàn thể nhà trường.