Nghệ An:

Nghi lễ đề cao sự học ở chùa Đại Tuệ

(Dân trí) - Nhằm động viên mọi người học hành, phấn đấu, Thượng tọa Thích Thọ Lạc-Phó Ban văn hóa TW Giáo hội phật giáo Việt Nam đã tổ chức lễ khai bút tại chùa Đại Tuệ (Nghệ An). Hàng trăm học sinh đã tham dự với niềm mong mỏi cầu một năm thi cử đỗ đạt, học hành tấn tới.

Theo đó, với ý nghĩa đề cao sự học, ngày 8/3, tại Chùa Đại Tuệ (Nam Đàn, Nghệ An) đã tổ chức lễ khai bút đầu xuân năm mới. Tham dự Lễ khai bút đầu xuân có Thượng tọa Thích Thọ Lạc - Phó ban văn hóa TW Giáo hội phật giáo Việt Nam, trụ trì Chùa Đại Tuệ cùng lãnh đạo tỉnh Nghệ An cùng lãnh đạo huyện Nam Đàn. Nghi lễ mang ý nghĩa khuyến học, khuyến tài thu hút hàng nghìn phật tử tham gia.

Lễ khai bút đầu xuân được tổ chức nhằm động viên tinh thần hiếu học của người dân xứ Nghệ với mong muốn các em học sinh học giỏi, đỗ đạt thành tài, góp phần rạng danh nước nhà. Lễ khai bút cũng đặt niềm tin vào các thế hệ cán bộ, lãnh đạo địa phương tiếp tục nâng cao trí tuệ, trình độ để phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân.

Nét bút đầu tiên trong năm mới được hạ xuống cũng tượng trưng cho sự khởi đầu nghiệp học. Tục khai bút ngày này tuy không còn phổ biến và tổ chức cầu kỳ như xưa nhưng vẫn được nhiều gia đình hiếu học coi trọng. Ông Nguyễn Đắc Tuấn (xã Nam Anh, Nam Đàn, Nghệ An) cho biết: “Tôi đưa các con đến đây cầu học hành tấn tới. Tất nhiên tự các cháu phải có ý thức cho sự học hành của mình nhưng đến đây, các cháu hiểu hơn về tầm quan trọng của việc học hành đối với tương lai của mình, với tương lai quê hương đất nước. Bản thân tôi cũng phải không ngừng học tập, tiếp thu tiến bộ khoa học kỹ thuật áp dụng vào sản xuất”.

Cùng các bạn trong lớp tới tham dự lễ khai bút, em Trần Thị Hoài (Trường THPT Nam Đàn 1) tâm sự: “Năm nay chúng em thi đại học, lên chùa để mong đỗ đạt thành tài. Hôm mồng 2 Tết, em đã khai bút ở nhà rồi nhưng hôm nay lên xin chữ các thầy rồi xin thọ lộc. Em được thượng tọa Thích Thọ Lạc tặng một cây bút. Hi vọng nó sẽ giúp em đạt được điểm cao trong kỳ thi sắp tới”.

Bên cạnh nghi lễ khai bút, Thượng tọa Thích Thọ Lạc cùng các sư thầy đã tổ chức cho chữ và tặng bút cho các phật tử.

Một số hình ảnh tại Lễ khai bút đầu Xuân tại chùa Đại Tuệ:

Rất đông người dân đã ngược núi xin chữ từ sáng sớm

Rất đông người dân đã ngược núi xin chữ từ sáng sớm

Ai cũng mong mỏi một năm học hành tấn tới, thi cử đỗ đạt.

Ai cũng mong mỏi một năm học hành tấn tới, thi cử đỗ đạt.
Hàng nghìn chiếc bút được làm lễ trước khi phát cho các phật tử.

Hàng nghìn chiếc bút được làm lễ trước khi phát cho các phật tử.
Các thượng tọa, tăng ni đặt những nét bút đầu tiên cho một năm học hành tấn tới.

Các thượng tọa, tăng ni đặt những nét bút đầu tiên cho một năm học hành tấn tới.

Các thượng tọa, tăng ni đặt những nét bút đầu tiên cho một năm học hành tấn tới.

Hàng nghìn phật tử là phụ huynh học sinh tới cầu cho sự học của con cái.

Hàng nghìn phật tử là phụ huynh học sinh tới cầu cho sự học của con cái.
Hàng nghìn phật tử là phụ huynh học sinh tới cầu cho sự học của con cái.

Hàng nghìn phật tử là phụ huynh học sinh tới cầu cho sự học của con cái.

Tặng bút cho cán bộ với mong muốn tiếp tục học tập, nâng cao trình độ để phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân.
Ai cũng cố chen chân để xin lộc bút với niềm mong mỏi học hành đỗ đạt thành tài.

Ai cũng cố chen chân để xin lộc bút với niềm mong mỏi học hành đỗ đạt thành tài.

Hoàng Lam