Nghệ An: Thí sinh đội mưa tầm tã đi thi

Hoàng Lam

(Dân trí) - Cơn mưa tầm tã kéo dài hơn nửa tiếng đã gây khó khăn không nhỏ cho các thí sinh tại TP Vinh (Nghệ An). Dù che chắn rất kỹ, nhiều em vẫn bị ướt khi bước vào phòng thi.

Thí sinh Nghệ An đội mưa tầm tã đi thi.

Khoảng 6h30 ngày 7/7, một cơn mưa lớn bất ngờ đổ xuống địa bàn thành phố Vinh (Nghệ An) sau nhiều ngày nắng nóng kéo dài.

Nghệ An: Thí sinh đội mưa tầm tã đi thi - 1

Thí sinh dự thi tại Trường THTP Hà Huy Tập (TP Vinh) được bố chở đến cổng điểm thi (Ảnh: Hoàng Lam).

Nghệ An: Thí sinh đội mưa tầm tã đi thi - 2

Đôi bạn đội chung một tấm áo mưa đi thi. Dù có chút bất tiện trong quãng đường di chuyển nhưng cơn mưa lớn sau thời gian dài nắng nóng khiến thời tiết trở nên dịu mát để thí sinh thoải mái hơn khi làm bài thi (Ảnh: Hoàng Lam).

Nghệ An: Thí sinh đội mưa tầm tã đi thi - 3

Cơn mưa nặng hạt ít nhiều đã gây khó khăn cho thí sinh khi di chuyển từ cổng trường vào phòng thi (Ảnh: Hoàng Lam).

Nghệ An: Thí sinh đội mưa tầm tã đi thi - 4

Các em cố chạy thật nhanh để tránh bị ướt (Ảnh: Hoàng Lam).

Nghệ An: Thí sinh đội mưa tầm tã đi thi - 5

Một thí sinh đứng giữa mưa kiểm tra lại giấy tờ lần cuối trước khi bước vào khu vực thi (Ảnh: Hoàng Lam).

Nghệ An: Thí sinh đội mưa tầm tã đi thi - 6

Dù trời mưa lớn nhưng công tác phòng, chống dịch Covid-19 được đảm bảo theo đúng quy định (Ảnh: Hoàng Lam).

Nghệ An: Thí sinh đội mưa tầm tã đi thi - 7

Các thí sinh được lực lượng thanh niên tình nguyện hỗ trợ hết mình trong cơn mưa lớn (Ảnh: Hoàng Lam).

Nghệ An: Thí sinh đội mưa tầm tã đi thi - 8

Dù che chắn khá kỹ nhưng nhiều thí sinh vẫn bị thấm ướt (Ảnh: Hoàng Lam).

Cùng với thí sinh cả nước, gần 34.000 thí sinh Nghệ An tham dự đợt 1, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Nghệ An là tỉnh đang xảy ra dịch Covid-19, trong đó TP Vinh là điểm nóng với số ca nhiễm nhiều nhất tỉnh. Bước vào kỳ thi với nhiều nỗi lo lắng nhưng các thí sinh đều thể hiện quyết tâm cố gắng để có kết quả tốt nhất.