Nghệ An kỷ niệm 15 năm thành lập Hội khuyến học VN

(Dân trí) - Hôm nay 30/9, Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An phối hợp với Trường dân tộc nội trú tổ chức lễ kỷ niệm 15 năm thành lập Hội khuyến học Việt Nam (2/10/1996-2/10/2011).

Dự có lễ kỷ niệm có ông Hồ Đức Phớc - Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đồng thời là Chủ tịch danh dự của Quỹ khuyến học tỉnh Nghệ An cùng các ban ngành... và đông đảo các em học sinh, thầy cô Trường dân tộc nội trú tỉnh.

Tại buổi lễ các đại biểu và đông đảo học sinh trường dân tộc nội trú tỉnh đã cùng nhau ôn lại truyền thống thành lập của Hội khuyến học Việt Nam. Diễn văn tại lễ mít tinh nêu rõ: Kể từ ngày thành lập đến nay, Hội khuyến học Việt Nam đã phát triển nhanh, mạnh, trở thành một tổ chức xã hội có quy mô hoạt động rộng khắp cả nước.

Nếu như ở giai đoạn thứ nhất (1995-199) tổ chức của hội mới chỉ có mặt ở 21 tỉnh, thành, số hội viên chưa quá 10 nghìn thì nay tổ chức hội đã phát triển rộng khắp ở 100% tỉnh thành, thành phố; 100% quận huyện và thị xã, gần 100% xã phường, thị trấn; số hội viên xấp xỉ 10% dân số cả nước.
 
Nghệ An kỷ niệm 15 năm thành lập Hội khuyến học VN - 1
Học sinh Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An dự lễ kỷ niệm 15 năm thành lập Hội Khuyến học Việt Nam.

Cùng với cả nước, Hội khuyến học tỉnh Nghệ An được thành lập năm 1998; ngay sau khi thành lập, Hội đã sớm có 100% đơn vị cấp huyện, 945 cấp xã, 21% cấp khối xóm, dòng họ với 19 vạn hội viên. Đến năm 2011, Hội đã duy trì phát triển tổ chức hội ở 1.005 đơn vị cấp huyện, cấp xã; 95% khối xóm, cơ quan, đơn vị, gần 6 nghìn ban khuyến học dòng họ, với trên 46 vạn hội viên

Với vai trò, nhiệm vụ của mình, Hội đã tích cực tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên và nhân dân tham gia phong trào "khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập", phong trào "Tết khuyến học, tháng khuyến học; xây dựng quỹ khuyến học các cấp hội, các ban khuyến học cơ quan, dòng họ, đồng hương... Nhờ đó, phong trào Khuyến học, khuyến tài đã phát triển ngày càng toàn diện.

Trong 13 năm qua, Hội Khuyến học Nghệ An đã bình chọn được trên 1.700 lượt gia đình hiếu học, gần 30.000 ngàn lượt dòng họ hiếu học. Riêng quỹ khuyến học từ năm 2003 đến nay toàn tỉnh đã thu được trên 186 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ đó, Hội khuyến học các cấp đã tặng hàng ngàn suất học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo học giỏi, khen thưởng cho hàng vạn lượt học sinh, sinh viên giỏi các cấp, hỗ trợ các nhà giáo có hoàn cảnh khó khăn, những nhà giáo có thành tích đặc biệt.

Với những thành tích đã đạt được, năm 2008 Hội khuyến học tỉnh Nghệ An được Chủ tịch nước tặng Huân Chương lao động hạng III.

Nhân kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Hội khuyến học Việt Nam, thừa ủy quyền của BCH TƯ Hội khuyến học Việt Nam, ông Hồ Đức Phớc - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã trao bức trướng của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam cho Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An vì có nhiều thành tích trong phong trào khuyến học, khuyến tài.
 
Nghệ An kỷ niệm 15 năm thành lập Hội khuyến học VN - 2
Ông Hồ Đức Phớc (thứ 2 từ phải qua trái) - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trao bức trướng của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam cho Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An vì có nhiều thành tích trong phong trào khuyến học, khuyến tài.

Cũng trong ngày 30/9, Hội Khuyến học phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò đã tổ chức tôn vinh những tấm gương sáng hiếu học đã đạt thành tích cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và đại học, cao đẳng năm 2011.

Tiêu biểu có em Nguyễn Đình Hội - học sinh Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, ở khối Hải Giang 1 liên tục 2 năm đạt giải Nhì Vật lý quốc gia và được lựa chọn đi dự thi Olympic Vật lý quốc tế và đạt HCB Olympic Vật lý quốc tế vừa qua. Em vừa được tuyển thẳng vào Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, được nhiều nước như Nga, Pháp cấp học bổng và nhận học tiếp ở các nước quốc tế.

Được biết, trên địa bàn phường Nghi Hải có 1.600 hộ đạt danh hiệu gia đình hiếu học, 18/25 dòng họ, 11/11 khối dân cư, 3/3 trường, 4/4 doanh nghiệp kinh tế đạt danh hiệu khuyến học tiêu biểu. Các dòng họ, gia đình hiếu học được tôn vinh lần này đã khắc phục hoàn cảnh kinh tế, động viên con cháu vững bước đến trường; không ngừng xây dựng quỹ khuyến học kịp thời tiếp sức cho thế hệ trẻ vượt khó học hành thành đạt.

Trước đó, ngày 29/9, Hội Khuyến học huyện miền núi Quỳ Hợp đã tổ chức tọa đàm nhân kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Hội Khuyến học Việt Nam. Từ ngày thành lập (năm 2002) đến nay, Hội Khuyến học huyện Quỳ Hợp đã hoạt động đạt kết quả tốt,100% xã, thị trấnthành lập được hội khuyến học và hoạt động hiệu quả, với 279 chi hội thuộc các khối phố, xóm bản; 70 ban khuyến học ở các cơ quan, trường học và 79 ban khuyến học ở các dòng họ. Hiện nay Hội Khuyến học Quỳ Hợp đã có 20.291 hội viên thuộc đủ các lứa tuổi, chiếm 17,2% dân số toàn huyện. Tổng nguồn quỹ vận động được trên 1,5 tỷ đồng, đã cấp được 3870 suất học bổng và khuyến học các loại.
 
Nguyễn Duy