Mỹ: Tỷ lệ thanh niên không tốt nghiệp trung học tăng cao

(Dân trí) - Hiện nay số thanh niên Mỹ không có bằng tốt nghiệp trung học là hơn 30%. Thậm chí ở một số vùng thiểu số, tỷ lệ này gần đạt 50%. Theo ông Tom Donohue - Chủ tịch Phòng thương mại Mỹ thì đây là một thực tế đáng hổ thẹn.

Ông Donohue nhận định rằng, với tình trạng này nền kinh tế Mỹ khó mà duy trì vị trí dẫn đầu thế giới trong thế kỷ 21- thời đại thông tin khoa học mà nhân tố con người mang tính quyết định đối với sự phát triển kinh tế. Nền kinh tế Mỹ đang vấp phải sự cạnh tranh gay gắt từ các nước khác mà đặc biệt là Ấn Độ và Trung Quốc. Các trường học ở Mỹ đang hoạt động kém hiệu quả, trong khi Ấn Độ hay Trung Quốc thì đào tạo ngày càng nhiều nhà khoa học và kỹ sư giỏi.

 

Phòng thương mại Mỹ đang thúc giục chính phủ cải tổ hệ thống giáo dục và có kế hoạch sẽ tính toán, xếp hạng chất lượng các trường, một phần nhằm nâng cao chất lượng lao động. Họ cũng sẽ phổ biến vấn đề này với công chúng,cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư, báo chí để hỗ trợ các trường có chất lượng thấp đồng thời phối hợp với các hiệp hội doanh nghiệp khác để tăng gấp đôi số lượng người tốt nghiệp đại học trong các lĩnh vực toán, khoa học và kỹ thuật vào năm 2015.

 

Hơn nữa, chính sách nhập cư thắt chặt sau sự kiện 11/9 càng làm cho nguồn cung lao động trí thức giảm sút, và Mỹ sẽ phải đối mặt với vấn đề thiếu hụt lao động khi mà 77 triệu người Mỹ sắp đến độ tuổi về hưu.

 

Ngọc An

Theo CNN