Mỹ: Dịch bệnh khiến bạo lực gia tăng khi nuôi dạy trẻ?

Nguyễn Lê Hải Hà

(Dân trí) - Việc bị stress và sử dụng đồ uống có cồn để giải tỏa đã khiến nhiều phụ huynh tại Mỹ có xu hướng dùng bạo lực khi dạy con.

Mỹ: Dịch bệnh khiến bạo lực gia tăng khi nuôi dạy trẻ? - 1

Nuôi con chưa bao giờ là điều dễ dàng, nhất là trong thời dịch bệnh (Ảnh minh họa: SJSU).

Nhà nghiên cứu Jennifer Price Wolf của Đại học San Jose (Mỹ) đã tiến hành khảo sát về phương pháp dạy con, hàm lượng tiêu thụ đồ uống có cồn và áp lực mà những phụ huynh ở bang Ohio đang phải đối mặt trong thời gian dịch bệnh. Họ sẽ dùng điện thoại để đánh giá những tiêu chí trên hàng ngày trong một tháng.

Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng, cha mẹ thường có xu hướng dạy con bằng những biện pháp bạo lực vào thời điểm mà họ cảm thấy áp lực, như buổi chiều hoặc tối.

Lý giải về tình trạng này, phó giáo sư Price Wolf cho biết, sau một ngày dài mệt mỏi, phụ huynh thường trút giận lên con cái bằng những biện pháp bạo lực, như đánh đập, quát mắng hay lăng mạ con. Điều này phổ biến hơn với phụ huynh sử dụng đồ uống có cồn hàng tuần hoặc hàng tháng.

"Khi cha mẹ đang cảm thấy áp lực, bia rượu chính là chất xúc tác cho việc dạy con bằng phương pháp bạo lực", chuyên gia này chia sẻ.

Giảm stress để làm cha mẹ tốt hơn

Chuyên gia Price Wolf đưa ra lời khuyên: "Phụ huynh cần chú ý xem khi nào bản thân dễ nổi nóng nhất (thường vào thời điểm cuối ngày). Hãy cố gắng nhẹ nhàng với con cái vào bữa ăn tối và lúc trước khi đi ngủ".

"Đây cũng là thời điểm phụ huynh có thể muốn uống chút gì đó. Họ thường nghĩ uống bia rượu là cách giải tỏa căng thẳng hoặc xóa bỏ cảm giác tội lỗi sau khi trút giận lên con cái. Tuy nhiên, cha mẹ chỉ nên uống bia rượu sau khi con đã đi ngủ hoặc tập uống ít hơn để bản thân không bị mệt mỏi vào buổi sáng hôm sau".

Nhà nghiên cứu Price Wolf cũng chỉ ra dịch bệnh khiến phụ huynh sử dụng bia rượu nhiều hơn.

"Từ khi dịch bệnh bùng phát, các bậc cha mẹ có xu hướng sử dụng đồ uống có cồn nhiều hơn, để giải tỏa căng thẳng. Tuy nhiên, họ cần tìm cách khác giúp hàn gắn hạnh phúc gia đình. Họ có thể cân nhắc các biện pháp như tập thể dục, tìm đến bác sĩ tâm lý hoặc tâm sự với các phụ huynh khác", bà cho biết.

Price Wolf và đồng nghiệp đang thực hiện các nghiên cứu sâu hơn về ảnh hưởng của dịch bệnh lên phương pháp dạy con của các bậc phụ huynh. Mặc dù đã được đi làm trở lại nhưng việc các ca nhiễm Covid-19 liên tục tăng nhanh khiến nhiều cha mẹ phải cách ly tại nhà và trông con. Vì vậy, sẽ có rất nhiều vấn đề được khai thác trong nghiên cứu lần này, chuyên gia chia sẻ.

Tác giả nghiên cứu cũng bày tỏ rằng số liệu trên giúp cô nhìn nhận lại bản thân mình trong việc dạy con.

"Nghiên cứu đã khiến tôi nhận ra rằng dịch bệnh đã khiến chúng ta dễ dạy con sai cách. Từ đó, tôi học cách nhìn nhận lại chính mình, nghĩ về những lời mình đang nói đồng thời kiểm soát căng thẳng, chăm sóc bản thân để có thể dạy con tốt hơn", nhà nghiên cứu Price Wolf kết lời.

Theo blogs.sjsu.edu