Mưa to gây ngập, gần 30 trường ở Đà Nẵng cho học sinh tạm nghỉ

Hoài Sơn

(Dân trí) - Sáng 10/10, ông Lê Văn Hoàng - Trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Hòa Vang, Đà Nẵng cho biết có 29 trường học trên địa bàn huyện đã cho học sinh nghỉ vì ngập nước.

Trước đó, trận mưa lớn kéo dài từ chiều 9/10 đến sáng nay 10/10 khiến nhiều khu vực thấp ở huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) ngập cục bộ.

Ông Lê Văn Hoàng - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang - cho biết, 29 trường học ở khu vực bị ngập đã cho học sinh nghỉ học cho đến khi nước rút hẳn.

Các trường bị ngập hầu hết nằm rải rác ở các xã Hòa Nhơn, Hòa Bắc, Hòa Liên, Hòa Khương. Việc cho học sinh nghỉ học nhằm đảm bảo an toàn cho các em.

Mưa to gây ngập, gần 30 trường ở Đà Nẵng cho học sinh tạm nghỉ - 1

Trường Tiểu học số 2 Hòa Liên (xã Hòa Liên) bị ngập nước (Ảnh: Hoài Sơn).

Trong 29 trường cho học sinh nghỉ học, có 5 trường đang bị ngập nước trong sân trường và lớp học. Các trường còn lại là do nước ngập cục bộ tại các tuyến đường khiến học sinh không đến trường được.

Ghi nhận của PV Dân trí, đến khoảng 11h sáng cùng ngày (10/10), một số điểm trường bị ngập đã bắt đầu rút nước.

Tại Trường Tiểu học số 2 Hòa Liên (xã Hòa Liên), ngay khi nước rút, các giáo viên và phụ huynh đã khẩn trương dọn dẹp bùn non để đón học sinh quay lại lớp sớm nhất có thể.

Mưa to gây ngập, gần 30 trường ở Đà Nẵng cho học sinh tạm nghỉ - 2

Giáo viên khẩn trương dọn dẹp bùn non ngay khi nước bắt đầu rút (Ảnh: Hoài Sơn).

Đà Nẵng khẩn trương đối phó nguy cơ lũ do mưa lớn

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự (PCTT) TP Đà Nẵng cho biết, theo tin dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Trung Trung Bộ, từ chiều 9/10 đến hết ngày 10/10, tại Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, có nơi rất to và dông, lượng mưa phổ biến 100-150mm, có nơi trên 200mm.

Cảnh báo trong ngày và đêm 11/10, tại Đà Nẵng tiếp tục có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 150mm.

Mưa to gây ngập, gần 30 trường ở Đà Nẵng cho học sinh tạm nghỉ - 3

Một đoạn sông chảy qua khu dân cư ở Đà Nẵng nước đang lên rất nhanh (Ảnh: Hoài Sơn).

 Để chủ động ứng phó, xử lý kịp thời những sự cố do mưa, lũ gây ra, Ban chỉ huy PCTT TP Đà Nẵng đã có thông báo yêu cầu Ban chỉ huy PCTT các địa phương, đơn vị chức năng tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, thông báo kịp thời diễn biến, tình hình mưa lũ, vận hành các nhà máy thủy điện cho nhân dân biết để chủ động ứng phó.