Mái chùa hảo tâm ấm lòng sĩ tử

(Dân trí) - Trong những ngày thi THPT Quốc gia, chùa Trung Kính Hạ (Cầu Giấy, Hà Nội) đón 10 sĩ tử có hoàn cảnh khó khăn ở Ba Vì - Hà Nội về ở miễn phí, giúp các em giảm bớt gánh nặng trong kỳ thi.

Hoạt động giúp đỡ sĩ tử đã được chùa thực hiện trong nhiều năm nay. Mặc dù điều kiện kinh tế của nhà chùa không quá lớn, nhưng cùng với sự góp sức của các sinh viên tình nguyện đến từ Đội Sinh viên tình nguyện Thủ đô, 10 thí sinh và người nhà đã có những bữa cơm ấm cúng, chỗ nghỉ chân mát mẻ, an toàn trong những ngày thi cử.

Các sinh viên tình nguyện đi chợ, nấu cơm cho các sĩ tử
Các sinh viên tình nguyện đi chợ, nấu cơm cho các sĩ tử

Không chỉ giúp đỡ về chỗ ở, nhà chùa còn hỗ trợ tiền mua gạo, dầu ăn, thịt để các sinh viên tình nguyện có thể chế biến bữa ăn tiết kiệm, đảm bảo đủ chất để thí sinh có đủ sức khỏe hoàn thành kì thi.

Đại diện đội Sinh viên tình nguyện Thủ đô cho biết: “Năm nay, do thi theo cụm nên nhà chùa chỉ đón 10 em thí sinh đến nghỉ chân, tá túc, bởi vậy chúng em cũng không quá vất vả. Những ngày này, các sư thầy trong chùa đang bận việc nên chúng em cũng giúp trông coi, dọn dẹp nhà chùa bên cạnh việc nấu cơm, dọn dẹp giúp các em luôn. Mọi việc đều phải nhanh chóng, gọn gàng để không ảnh hưởng đến giờ nghỉ trưa, nghỉ tối của các em thí sinh.”

Nguyễn Thị Hải Yến – một sĩ tử đến từ trường THPT Ngô Quyền chia sẻ: “Em rất cảm ơn các anh chị sinh viên tình nguyện đã đưa đón, chuẩn bị cơm cho chúng em đi thi. Không gian trong chùa rất yên tĩnh, thanh bình và thoáng mát nên em có thể yên tâm nghỉ ngơi giữa các buổi thi. Dù đi thi nhưng mình không cảm thấy mệt, vì đã có nhà chùa, các anh chị tình nguyện giúp đỡ.”

Góc bếp trong chùa Trung Kính Hạ
Góc bếp trong chùa Trung Kính Hạ
SVTN giúp các sư thầy trong chùa Trung Kính Hạ dọn dẹp, trông coi nhà chùa
SVTN giúp các sư thầy trong chùa Trung Kính Hạ dọn dẹp, trông coi nhà chùa
Đón thí sinh từ điểm thi về chùa
Đón thí sinh từ điểm thi về chùa
Cùng với các thí sinh rà soát, so sánh đáp án, cách làm của bài thi Toán buổi sáng
Cùng với các thí sinh rà soát, so sánh đáp án, cách làm của bài thi Toán buổi sáng
Chu Giang Thanh – thí sinh đến từ Ba Vì có tâm trạng khá thoải mái khi biết mình đã hoàn thành bài thi môn Toán khá tốt
Chu Giang Thanh – thí sinh đến từ Ba Vì có tâm trạng khá thoải mái khi biết mình đã hoàn thành bài thi môn Toán khá tốt
Bữa cơm trưa giản dị mà thân mật, ấm cúng của các em sĩ tử cùng các thành viên đội sinh viên tình nguyện Thủ đô.
Bữa cơm trưa giản dị mà thân mật, ấm cúng của các em sĩ tử cùng các thành viên đội sinh viên tình nguyện Thủ đô.
Sau bữa cơm, các thí sinh sẽ nghỉ trưa rồi tiếp tục dự thi buổi chiều.
Sau bữa cơm, các thí sinh sẽ nghỉ trưa rồi tiếp tục dự thi buổi chiều.

Hồng Minh