Lớp học "khủng" ở Bình Dương, 100% em đỗ vào các trường đại học top đầu

Hoài Nam

(Dân trí) - 100% học sinh tại một lớp học ở Bình Dương trúng tuyển vào các trường đại học top đầu cùng kết quả thi tốt nghiệp "khủng".

37 học sinh lớp 12A2, Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến, Bình Dương đã cùng lập nên kỳ tích với hàng loạt thành tích "khủng" trong kỳ thi tốt nghiệp cũng như các phương thức xét tuyển đại học năm nay.  

Lớp học khủng ở Bình Dương, 100% em đỗ vào các trường đại học top đầu - 1

Toàn bộ học sinh lớp 12A2, Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến, Bình Dương đỗ thẳng vào các trường ĐH top đầu (Ảnh: GVCC).

Trước kỳ thi tốt nghiệp thì tất cả 37 học sinh của lớp đã trúng tuyển vào các trường đại học top đầu bằng các phương thức ưu tiên xét tuyển, điểm thi đánh giá năng lực. 

Toàn bộ 37 em cùng đậu Trường ĐH Kinh tế TPHCM, 25 em đậu vào Trường ĐH Ngoại thương, 2 em trúng tuyển vào Trường ĐH Kinh tế quốc dân... 

Điểm trung bình đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TPHCM của lớp là 951 điểm trên thang điểm 1.200. Trong đó, một học sinh đạt 1.043 điểm là em Mai Thanh Nhật Quang. 

Không vì đã trúng tuyển đại học mà xem nhẹ kỳ thi tốt nghiệp THPT, tại kỳ thi này, học sinh lớp12A2, Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến, Bình Dương tiếp tục "ghi điểm" vô cùng ấn tượng. 

29/37 học sinh đạt trên 27 điểm ở tổ hợp xét tuyển A01 (toán, lý, tiếng Anh), trong đó có 9 em đạt trên 28 điểm. Điểm trung bình các môn thành phần thuộc tổ hợp A01 của lớp ở môn toán 9,07, vật lý 9,24 và tiếng Anh 9,23, 

Đặc biệt, học sinh của lớp là em Nguyễn Trịnh Tiến Đạt giành 2 điểm 10 ở môn toán và lý. Đây cũng là điểm 10 duy nhất ở hai môn này của Bình Dương trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay. Với tổng điểm 29,4, Tiến Đạt là thủ khoa A01 của Bình Dương và đứng thứ 3 cả nước. 

Lớp A2 cũng được xem là "lớp học truyền thống" của ngôi trường này khi liên tục nhiều năm có thủ khoa khối A1. Năm ngoái, lớp 12A2 của trường có 36/39 học sinh đạt từ 27 điểm trở lên, điểm trung bình khối A01 là 27,66. "Bí quyết" các thế hệ học sinh ở đây cùng lưu truyền là luyện đề, các em cùng nhau luyện hàng trăm đề.

Ông Cảnh Chí Đạt, giáo viên phụ trách Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến, Bình Dương chia sẻ, học sinh của trường đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, trung bình toàn trường ở mức 26 điểm, riêng lớp 12A2 có điểm cao hơn. 

Theo thầy Đạt, đây là nỗ lực của học sinh, các em rất chăm chỉ, chịu khó và nghiêm túc trong học tập dù đây là khóa học chịu nhiều ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Môi trường nhà trường và giáo viên đóng vai trò khích lệ, động viên để phát huy khả năng tự giác học tập ở các em. 

Lớp học khủng ở Bình Dương, 100% em đỗ vào các trường đại học top đầu - 2

Lớp có kết quả thi tốt nghiệp THPT "khủng", có học sinh là thủ khoa của Bình Dương (Ảnh: GVCC.

Ông Đạt cũng cho biết, ngoài Bình Dương, học sinh của trường còn đến từ tỉnh lân cận như TPHCM, Đồng Nai, Long An... 

Được biết, Trường THCS - THCS Nguyễn Khuyến, Bình Dương thuộc hệ thống trường tư thục Nguyễn Khuyến ở TPHCM do hai nhà giáo là cố GS-NGND Lê Trí Viễn và Nhà giáo Nguyễn Ngọc Phấn sáng lập vào năm 1992.

Đây là ngôi trường luôn nằm trong top các trường có tỷ lệ đậu đại học cao nhất nước.