Lễ ra mắt Trường Cao đẳng Gia Lai

Phạm Hoàng

(Dân trí) - Ngày 18/11, Trường Cao đẳng Gia Lai đã tổ chức Lễ ra mắt và khai giảng khóa học 2020 – 2023.

Trường Cao đẳng Gia Lai được thành lập theo Quyết định số 627/QĐ-LĐTBXH ngày 5/6/2020 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

Theo đó, các trường gồm: Trường Cao đẳng Nghề Gia Lai, Trung cấp Y tế Gia Lai, Trung cấp Văn hóa-Nghệ thuật Gia Lai, Trung cấp Kinh tế-Kỹ thuật Nam Gia Lai, Kinh tế-Kỹ thuật Đông Gia Lai tiến hành sáp nhập trở thành trường Cao đẳng Gia Lai.

Sau khi sáp nhập, nhà trường đã tập trung vào công tác ổn định tổ chức, chú trọng đổi mới đào tạo nhằm chuẩn bị cho khóa học mới. Nhờ vậy, đầu khóa học 2020 – 2023, nhà trường đã tuyển sinh được 1.213 học sinh, sinh viên (vượt so với chỉ tiêu giao là 118,3%).

Lễ ra mắt Trường Cao đẳng Gia Lai - 1
Đại diện trao Quyết định thành lập trường Cao Đẳng Gia Lai

Bước vào năm học 2020-2021, Trường Cao đẳng Gia Lai không ngừng nâng cao năng lực của nhà trường về chất lượng đội ngũ, năng lực quản trị hệ thống, cơ sở vật chất và thiết bị.

Từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Đồng thời, phát triển chương trình đào tạo theo hướng đổi mới và sáng tạo. Triển khai nghiên cứu khoa học công nghệ theo hướng ứng dụng; chú trọng bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp và phát triển kỹ năng cho người học.

Chiến lược nhà trường đến năm 2025 là trở thành trường cao đẳng chất lượng cao, trường trọng điểm của vùng và khu vực. Tăng cường hợp tác cùng doanh nghiệp, gắn đào tạo với giải quyết việc làm cho học sinh, sinh viên....từng bước nâng cao chất lượng đào tạo, khẳng định uy tín.

Năm học 2020-2021, trường có quy mô đào tạo gần 6.000 học viên, sinh viên; trong đó, trình độ trung cấp, cao đẳng là trên 2.000 chỉ tiêu. Hiện nay, trường Cao đẳng Gia Lai có 229 là viên chức và người lao động.

Sau khi sáp nhập, dù các địa điểm đào tạo xa nhau, nhưng đội ngũ viên chức của nhà trường đã nỗ lực, đoàn kết, bắt tay ngay vào việc thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần vào việc ổn định tổ chức bộ máy, đảm bảo hoạt động hiệu quả.

Lễ ra mắt Trường Cao đẳng Gia Lai - 2
Tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 2 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 – 2020.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương Binh và xã hội, ông Đỗ Tiến Đông (Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai) đã trao Quyết định thành lập trường Trường Cao đẳng Gia Lai. Đồng thời, ông Đỗ Tiến Đông cũng đại diện trao tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 1 thể của trường Cao Đẳng Gia Lai vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm học 2019 – 2020. Tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 2 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 – 2020.

Phát biểu tại lễ ra mắt, ông Đỗ Tiến Đông (Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai) cho biết: “Vượt qua những khó khăn trong bước đầu thành lập, nhà trường đã nỗ lực để chuẩn bị tốt cho công tác tuyển sinh, chuẩn bị cho năm học mới. Trong những năm qua, nhà trường đã chủ động liên kết với cơ quan, doanh nghiệp để đào tạo nên nguồn nhân lực cho tỉnh nhà.

Tôi mong muốn, trong thời gian sắp tới, nhà trường sẽ tiếp tục nỗ lực phát huy những thế mạnh đã đạt được. Không ngừng nâng cao trình độ nhằm đáp ứng các công việc phù hợp theo nhu cầu lao đồng. Tăng cường tạo mối quan hệ với các doanh nghiệp trong và ngoài nước nhằm tạo điều kiện cho các học sinh, sinh viên có được những kinh nghiệm, kĩ năng...

Đồng thời, chăm lo chính sách về vật chất, tinh thần cho cán bộ, giáo viên và đặc biệt là học sinh, sinh viên, nhất là người địa phương. Đặc biệt, nhà trường phải sắp xếp, sử dụng hợp lý các cơ sở vật chất hiện có phù hợp với công tác đào tạo của nhà trường”.