Khi trường học thành "điểm nóng" cách ly Covid-19

Mỹ Hà

(Dân trí) - Nhiều trường học trở thành "điểm nóng" cách ly Covid-19 cho học sinh giáo viên thuộc diện F1.

Trường Tiểu học Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Tối 30/1, một học sinh lớp 3E nhận kết quả dương tính nCoV vì tiếp xúc gần với bố, là bệnh nhân 1694

Ngay trong đêm, trường này được cơ quan chức năng trưng dụng để cách ly tập trung các học sinh, giáo viên do có liên quan.

Khi trường học thành điểm nóng cách ly Covid-19 - 1

Học sinh cách ly tập trung trong Trường tiểu học Xuân Phương, Hà Nội.

Bà Lê Thị Tuyết Lan- Hiệu trưởng Trường Tiểu học Xuân Phương cho biết, hiện có 56 học sinh diện F1, 2 em nhỏ là con của giáo viên, 10 giáo viên diện F1, 3 nhân viên, 10 phụ huynh diện F1, 36 phụ huynh diện F2 đang thực hiện cách ly tập trung tại trường.

Nhà trường đã sắp xếp bố trí 17 phòng, mỗi phòng 4 gia đình học sinh. Các điều kiện về cơ sở vật chất được nhà trường phối hợp với phụ huynh đảm bảo đầy đủ.

Đại học FPT, huyện Thạch Thất, Hà Nội

Chiều 31/1, Đại học FPT đã phát lệnh phong tỏa và yêu cầu toàn bộ sinh viên, cán bộ cách ly tại chỗ, ngưng mọi lịch trình di chuyển vì nam sinh 21 tuổi, khoa Kỹ thuật phần mềm, Đại học FPT, được xác định là bệnh nhân.

Các cơ quan chức năng xác định, 47 sinh viên và 5 giảng viên là F1, 60 người F2 và 492 F3.

Khi trường học thành điểm nóng cách ly Covid-19 - 2

Sinh viên mang quần áo đến ĐH FPT để khai báo y tế, sẵn sàng cách ly theo quy định.

Do Đại học FPT đã thông báo nghỉ Tết từ 29/1, những sinh viên F1 được cách ly tập trung tại địa phương, không di chuyển về Hà Nội.

F2 và F3 cách ly tại nhà, trong trường hợp vẫn ở ký túc xá của Đại học FPT thì cách ly tại chỗ, không di chuyển nơi khác. Thời gian cách ly là 21 ngày, bắt đầu từ 1/2.

Trường Mầm non Bạch Đằng, thị xã Kinh Môn, Hải Dương

Sau khi một học sinh 4 tuổi được xác định dương tính với SARS-CoV-2, tối 2/2, 71 trẻ ở trường Mầm non Bạch Đằng (Kinh Môn, Hải Dương) phải cách ly tập trung ngay tại trường.

Ngoài 71 học sinh, có 4 em ở trường khác cũng được cách ly tại trường này. Như vậy, tổng cộng có 75 học sinh được cách ly tập trung tại Trường mầm non Bạch Đằng.

Khi trường học thành điểm nóng cách ly Covid-19 - 3

Học sinh cách ly tại Trường mầm non Bạch Đằng, Kinh Môn, Hải Dương. 

Chính quyền đã hỗ trợ 4 bình nóng lạnh, 200 giường để tạo điều kiện cho các cháu cách ly thoải mái hơn.

Ngoài ra, các cá nhân, đơn vị cũng đang hỗ trợ thực phẩm tươi và một số đồ dùng thiết yếu.

Đến thời điểm này, 75 trẻ Trường mầm non Bạch Đằng cùng người nhà ổn định trong khu cách ly.

Trường THCS Sao Đỏ, thành phố Chí Linh, Hải Dương

Ngày 1/2, 138 học sinh khối lớp 6 tại thành phố Chí Linh (Hải Dương) được xác định là F1 và phải cách ly ngay tại trường.

Trước đó, kết quả xét nghiệm cho thấy, bệnh nhân 1814 là giáo viên tại trường THCS Sao Đỏ.

Có 46 cán bộ, giáo viên trường tiếp xúc gần với bệnh nhân 1814 được bố trí cách ly tập trung tại trường và một số địa điểm khác.

Khi trường học thành điểm nóng cách ly Covid-19 - 4

Học sinh cách ly tập trung tại Trường THCS Sao Đỏ. (Ảnh: Báo Hải Dương).

Nhà trường bố trí 8-10 em một phòng cách ly, có 3 giáo viên và một phụ huynh chăm sóc, quản lý.

Trường THCS Sao Đỏ là điểm cách ly y tế tập trung thứ 13 của TP Chí Linh. Đây là điểm cách ly đặc biệt khi chỉ có cán bộ, giáo viên, nhân viên học sinh nhà trường.

Trường Tiểu học thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, Hải Dương

Tối 1/2, một học sinh lớp 4 trường Tiểu học thị trấn Lai Cách, con của bệnh nhân Covid-19, nghi nhiễm nCoV.

Rạng sáng 2/2, hơn 100 học sinh khối lớp 4 được bố trí cách ly tại trường Tiểu học Lai Cách.

Khi trường học thành điểm nóng cách ly Covid-19 - 5

Hơn 100 học sinh khối lớp 4 được bố trí cách ly tại trường Tiểu học Lai Cách.

Các học sinh này được xác định tiếp xúc với con của bệnh nhân 1851, được công bố vào sáng 2/2.

Do khu cách ly của huyện quá chật, sau khi lấy mẫu xét nghiệm, hơn 100 học sinh được đưa đến trường Tiểu học Lai Cách tập trung.

Ngoài các trường học được trưng dụng làm nơi cách ly tập trung cho học sinh, cán bộ giáo viên, học sinh một số trường trở thành "điểm nóng" Civid-19, phải cách ly tập trung.

Trường Tiểu học Lê Ninh và trường Tiểu học Hiến Thành, thị xã Kinh Môn, Hải Dương

Đêm 30/1, một học sinh lớp 2A trường Tiểu học Lê Ninh và một học sinh lớp 4B trường Tiểu học Hiến Thành được xác định dương tính nCoV. 65 học sinh của hai lớp thuộc diện F1, phải đi cách ly tập trung 21 ngày.

Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 thị xã Kinh Môn đã cho 10 giáo viên, phụ huynh đi kèm. Đa số học sinh được cách ly ở trường Mầm non Phạm Thái, còn lại đến Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên của thị xã.

Khi trường học thành điểm nóng cách ly Covid-19 - 6

Tiếp tế vật dụng tại khu cách ly ở Bình Dương. 

Chiều 1/2, hơn 300 sinh viên Đại học Thủ Dầu Một (đóng tại TP Thủ Dầu một, tỉnh Bình Dương) thực hiện cách ly tập trung vì có tiếp xúc với nữ sinh viên N.T.M.A. (sinh viên lớp sư phạm tiểu học D20 GDTH01, Đại học Thủ Dầu Một).

Hiện có 269 sinh viên thực hiện cách ly tập trung trên địa bàn Bình Dương để lấy mẫu xét nghiệm và cách ly theo quy định.

Tối cùng ngày, khoảng 70 sinh viên tiếp tục đưa đến khu cách ly tập trung.

Các sinh viên này thực hiện cách ly tại khu cách ly tập trung tại Trường Quân sự tỉnh, tại Thành đội Thủ Dầu Một và tại phường Tân An (TP Thủ Dầu Một).

Ngoài những sinh viên thực hiện cách ly tại Bình Dương, nhiều sinh viên khác đã trở về nhà và một giảng viên ở TP.HCM. Hiện lực lượng chức năng TP Thủ Dầu Một đã thông báo cho các địa phương để đồng thời thực hiện cách ly.