Gia Lai

Hội nghị Điển hình tiên tiến của ngành GD&ĐT giai đoạn 2010 - 2015

(Dân trí) - Sáng ngày 3/11, tại hội trường 2-9 (TP Pleiku, Gia Lai) đã diễn ra buổi lễ Hội nghị Điển hình tiên tiến ngành Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2010 - 2015.

Dự hội nghị có ông Kpă Thuyên – P. Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Sở GD&ĐT Gia Lai, đại diện lãnh đạo một số Sở GD&ĐT của các tỉnh thành, cùng các tập thể và cá nhân gương điển hình tiên tiến của ngành.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Kpă Thuyên chúc mừng và biểu dương các cá nhân, tập thể thời gian qua đã có những thành tích cao, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Ông Phạm Ngọc Thạch – Giám đốc Sở GD&ĐT Gia Lai thay mặt ngành đã tổng kết phong trào Thi đua yêu nước giai đoạn 2010 – 2015 và phương hướng nhiệm vụ công tác Thi đua yêu nước giai đoạn 2015 – 2020.

Ông Thạch cho biết, 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước đã gắn liền với việc đẩy mạnh triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

 

Hội nghị Điển hình tiên tiến của ngành GD&ĐT giai đoạn 2010 - 2015 - 1

Các cá nhân, tập thể nhận giấy khen

Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng Lao động và Huân chương Lao động hạng nhất cho 1 tập thể; Huân chương Lao động hạng III cho 17 tập thể và 33 cá nhân; Phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú cho 11 cá nhân.

Chính phủ tặng Bằng khen cho 69 cá nhân và 33 tập thể; tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc cho 02 cá nhân. Bộ GD&ĐT tặng Cờ thi đua cho 17 tập thể và 205 Bằng khen cho các cá nhân của ngành.

UBND tỉnh và Sở GD&ĐT cũng tặng nhiều bằng khen, giấy khen cho các tập thể và cá nhân của ngành.

Tại buổi lễ, có 4 tập thể và 100 cá nhân đã được Sở GD&ĐT trao giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào Thi đua yêu nước giai đoạn 2010 -2015 của ngành.

Thiên Thư