Hội Khuyến học Quảng Nam tổng kết các chương trình học bổng phi chính phủ nước ngoài

(Dân trí) - Sáng 18/7, Hội Khuyến học tỉnh Quảng Nam đã tổ chức tổng kết các chương trình học bổng phi chính phủ nước ngoài năm học 2018-2019 và triển khai các hoạt động năm học 2019-2010.

Theo ông Trần Văn Cận - Chủ tịch Hội Khuyến học Quảng Nam, trong năm học 2018-2019, Hội đã tiếp nhận các chương trình dự án học bổng của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài có tính chiến lược lâu dài và phát triển gồm Chương trình học bổng “Phát triển giáo dục và kỹ năng (SEEDS)” của tổ chức Pacific Links Foundation (Vòng Tay Thái Bình), Chương trình học bổng “Đào tạo công nghệ - thông tin” của tổ chức Passerelles Numérique và Chương trình học bổng “Kế hoạch ươm mầm đại thụ Việt Nam” của Ngân hàng Cathay United.

Hội Khuyến học Quảng Nam

Hội Khuyến học Quảng Nam trao giấy khen đến lãnh đạo các huyện, thành hội và các nhà tài trợ

Các chương trình học bổng cùng có mục tiêu chung là nâng cao chất lượng học tập cho học sinh, sinh viên nghèo ở vùng nông thôn khó khăn, giảm thiểu tỷ lệ học sinh bỏ học thấp nhất và trang bị những kỹ năng cần thiết giúp định hướng nghề nghiệp trong tương lai, đồng thời góp một phần vào việc xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, mai sau phục vụ cho cộng đồng.

Theo đó, tổng nguồn kinh phí tài trợ học bổng của 3 chương trình dự án là hơn 6,5 tỉ đồng, hỗ trợ hơn 2.000 suất học bổng đến học sinh, sinh viên.

Ngoài các chương trình dự án học bổng trên, trong năm học 2018-2019, tỉnh hội còn tiếp nhận thêm học bổng Lawrence S.ting của Công ty phát triển Phú Mỹ Hưng, Đài Loan, học bổng Lá Xanh, Mai vàng, Allen Nelson của Trường Nhật Ngữ Đông Du, Nhật Bản…

Chủ tịch Hội Khuyến học Quảng Nam khẳng định, năm học 2018-2019, thực hiện các chương trình dự án học bổng hỗ trợ học tập cho học sinh, sinh viên nghèo, khó khăn tại vùng dự án, Hội được sự quan tâm lãnh chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, sự hỗ trợ của các Sở, Ban, Ngành liên quan, lực lượng tham gia thực hiện chương trình trách nhiệm, tâm huyết, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với các nhà tài trợ để có được kết quả thiết thực, khả quan đã đóng góp một phần đáng kể trong phong trào khuyến học, khuyến tài, thi đua học tập suốt đời trên địa bàn tỉnh.

Nguồn kinh phí học bổng của các nhà tài trợ là khá lớn, mục tiêu các chương trình dự án phù hợp, gắn liền với nhiệm vụ của Hội đáp ứng yêu cầu thực hiện công bằng cho người học thực tế, hiệu quả, từng bước nâng cao chất lượng học tập, tạo cơ hội cho học sinh, sinh viên nghèo, khó khăn đặc biệt được tiếp tục học tập.

Tính bình quân tỷ lệ chất lượng học tập của 3 chương trình học bổng đã giúp cho học sinh, sinh viên vươn lên học tập có trên 98% đạt từ trung bình trở lên, trong đó loại khá, giỏi chiếm trên 83%, loại trung bình trên 15%, loại yếu trên 1,5%, tỷ lệ học sinh bỏ học do học quá yếu 1,3%.

Công tác tổ chức lễ trao học bổng, giải ngân học bổng, hỗ trợ các khoản kinh phí khác đúng thời gian quy định, đảm bảo việc thu, chi kịp thời đã giúp cho các đối tượng hưởng thụ phấn khởi, an tâm học tập.

C.Bính